Bài viết của Vương Anh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-04-2020] Một nhóm luật sư Nigeria đã đệ đơn kiện tập thể kiện Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) về đại dịch virus Trung Cộng.

Theo bài báo “Các luật sư Nigeria kiện Trung Quốc ra tòa vì COVID-19, đòi 200 tỷ Đô la tiền bồi thường thiệt hại” (tên bài gốc: Nigerian lawyers drag China to court over COVID-19, demands $200b damages) trên Nhật báo Daily Post của Nigeria ngày 26 tháng 4 năm 2020, “các luật sư đòi 200 tỷ Đô la bồi thường cho ‘những tổn thất về con người, đình trệ kinh tế, gây thương tổn, khó khăn, mất phương hướng xã hội, tra tấn tinh thần và phá vỡ cuộc sống thường nhật của người dân ở Nigeria.”

Giáo sư Epiphany Azinge cùng công ty luật Azinge and Azinge của ông đứng tên đơn kiện này.

Ông Azinge là một thành viên của Tòa án Trọng tài của Ban Thư ký Khối Thịnh vượng chung có trụ sở tại London, cũng là cựu tổng giám đốc của Viện Nghiên cứu Pháp lý Cao cấp Nigeria.

Ông Azinge nêu trong một tuyên bố: “Nhóm chuyên gia luật lên kế hoạch cho hai giai đoạn hành động: đầu tiên là với tòa án cao cấp liên bang của Nigeria, hai là thuyết phục chính phủ của Cộng hòa Liên bang Nigeria hành động ở cấp nhà nước nhằm kiện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Tòa án Quốc tế tại Hague” (Tòa án La Hay).

“Các chuyên gia luật sẽ đòi tiền bồi thường lên đến 200 tỷ Đô la, và chính quyền Trung Quốc sẽ thanh toán thông qua Đại sứ quán của họ tại Nigeria.”

Theo số liệu do Trường Đại học Johns Hopkins tổng hợp, Nigeria đã có 1.532 trường hợp nhiễm virus Trung Cộng tính đến ngày 28 tháng 4.

Vì hầu hết các quốc gia đang chứng kiến số người chết ngày càng tăng và thiệt hại kinh tế nghiêm trọng do đại dịch, ngày càng có nhiều quốc gia đòi ĐCSTQ phải bồi thường vì cố ý che đậy thông tin và xử lý sai khi dịch mới bùng phát.

Tại Hoa Kỳ, ngoài bảy vụ kiện tập thể của người dân, các tổng chưởng lý ở Missouri và Mississippi cũng đã kiện ĐCSTQ vì bưng bít thông tin về đại dịch.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/28/尼日利亚律师楼将中共告上法庭-索赔2千亿美元-404479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184262.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share