Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2020] Khi virus corona, còn được gọi là virus Trung Cộng (được đặt theo tên của Đảng Cộng sản Trung Quốc), đang hoành hành trên khắp thế giới, nên nhu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) đang có rất lớn.

Các tù nhân ở Nhà tù Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam được ra lệnh làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày xuyên tuần để sản xuất quần áo bảo hộ và khẩu trang y tế nhằm đáp ứng nhu cầu.

Nhà tù Trịnh Châu nằm tại khu vực miền núi của thành phố Tân Mật. Nhà tù này trước đây là Trại Lao động Cưỡng bức Số 15 của tỉnh Hà Nam. Bên ngoài, nhà tù này từng được gọi bằng cái tên Nhà máy Xi măng Thất Lý Cương, và từ đó nó đổi tên thành Công ty TNHH Công nghiệp Quan Thái.

Theo các tù nhân của nhà tù Trịnh Châu, họ đã nhận được đơn đặt hàng PPE cả trong và ngoài nước. Khi sản xuất cho đơn đặt hàng quốc tế, các lính canh đã ra lệnh cho các tù nhân chỉ việc tập trung hoàn thành chỉ tiêu mà không cần chú ý đến chất lượng.

Ví dụ, họ không dùng biện pháp nào để che kín lỗ kim dọc theo đường may của bộ đồ bảo hộ, nên không đạt được kết quả bảo vệ mong muốn.

Nhưng đối với các đơn đặt hàng trong nước, lính canh nhấn mạnh rằng tù nhân phải sử dụng chất bịt kín để phủ kín tất cả các lỗ kim và các lỗ hổng khác để ngăn virus xâm nhập vào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184947.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share