Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 07-05-2020] Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2020, có 35 quan chức đắc cử của Canada đã gửi các tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, cũng như kỷ niệm 28 năm ngày hồng truyền môn tu luyện ra thế giới.

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân và thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992, và hiện có hơn 100 triệu người tại trên 100 quốc gia tu tập.

47af3aa830cfa077b89a3701cffc459b.jpg

16 thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố gửi tuyên bố để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21. Hàng đầu tiên (từ trái sang): Steve Clarke (Thị trưởng Orillia), Aldo DiCarlo (Thị trưởng Amherstburg), Dan Carter (Thị trưởng Oshawa), Gord Krantz (Thị trưởng Milton). Hàng thứ hai: Josh Matlow (Ủy viên hội đồng Toronto), Gary McNamara (Thị trưởng Tecumseh), Walter Sendzik (Thị trưởng St. Catharines), Ed Holder (Thị trưởng London). Hàng thứ ba: Andrew Keys (Ủy viên hội đồng Markham), Mike Savage (Thị trưởng thành phố Halifax), Jason Farr (Ủy viên hội đồng Hamilton), Wayne Campbell (Ủy viên hội đồng Niagara). Hàng thứ tư: Bob Kwapis (Ủy viên hội đồng Newmarket), Jamie McGarvey (Thị trưởng Parry Sound), Brad Bradford (Ủy viên hội đồng Toronto), Jeff Lehman (Thị trưởng Barrie).

b2b3ef21c9734e4390a4315202d0f086.jpg

“… Cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp là giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Thông qua việc tu luyện chuyên nhất và tận tâm, các học viên Pháp Luân Công đạt được đến trạng thái giàu lòng vị tha, với nhận thức sâu sắc hơn và nội tâm cân bằng, thuần khiết.”

Ông Steve Clarke, thị trưởng thành phố Orillia ở Ontario, viết: “…dưới sự bức hại tàn ác nhất của chính quyền cộng sản Trung Quốc, tâm đại thiện và đại nhẫn được các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã chạm đến trái tim của mỗi người dân lương thiện.”

b32646e6f2523dfcac5fa11169490925.jpg

Ông Aldo DiCarlo, thị trưởng thị trấn Amherstburg, Ontario, tuyên bố tháng Năm là “Tháng Pháp Luân Đại Pháp”. Ông viết: “Tôi tiếp tục kêu gọi mọi công dân mở lòng chào mừng Tháng Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các tổ chức dân sự, xã hội và doanh nghiệp hỗ trợ lớn nhất có thể cho dịp lễ này.”

a2ad9c547b4badb58a7e68e41a05dbf4.jpg

Ông Dan Carter, thị trưởng thành phố Oshawa, Ontario, cho biết ông rất vui khi được thay mặt cho hội đồng thành phố và cư dân địa phương tôn vinh Ngày Pháp Luân Thế giới. “Trong những thời điểm bất ổn như thế này, thật đáng khích lệ khi được thấy những dịp kết nối người dân ở mọi nơi. Trong trường hợp này, mỗi cá nhân cần tỏ lòng kính trọng đối với việc giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tới công chúng.”

Ông viết trong bản tuyên bố: “Pháp Luân Đại Pháp đại diện cho nguyên lý và giá trị ‘Chân-Thiện-Nhẫn’. Ngày nay, khi chúng ta đối mặt với đại dịch toàn cầu, thì tính chân thật là quan trọng nhất. Chúng ta phải dựa trên dữ liệu trung thực, chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt và không ngừng học hỏi.”

b24cba94972bb82fa332db9772aff561.jpg

Thị trưởng Gary McNamara của Tecumseh viết: “Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp. Trong những thời điểm khó khăn của đại dịch Covid-19, chúng ta được nhắc nhở về tầm quan trọng của những giá trị này, và tất cả chúng ta nên cố gắng dung hợp chúng vào cuộc sống hàng ngày.”

2c1cea2ef74999dacf547fe885c115e2.jpg

Thị trưởng Walter Sendzik của St. Catharines viết: “Tại Canada đây, chúng ta may mắn được tận hưởng và tôn vinh những giá trị của sự cởi mở và đa dạng trong xã hội dân chủ của chúng ta. Xin cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp vì lòng từ bi và sự bền bỉ của họ để giới thiệu nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong 28 năm qua.”

c58c55e263b3b73c0d43fa36ca8fa310.jpg

Ủy viên hội đồng Toronto, Brad Bradford đã viết: “Lại một năm tuyệt vời nữa chúng tôi được tham gia cùng các bạn trong nỗ lực thúc đẩy sự hòa hợp và thiện chí trong xã hội cùng với các học viên Pháp Luân Công, những người ủng hộ, gia đình và bạn bè ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, và cũng như Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp nhằm tiếp tục giữ vững lời cam kết vì hòa bình trên toàn thế giới.”

Ông tiếp tục: “Ngay cả trong thời kỳ Đại dịch toàn cầu đầy thách thức này, chúng tôi rất vinh dự có thể tận hưởng đầy đủ những giá trị của một xã hội của sự cởi mở và tự do tại Toronto và các khu vực lân cận đây.”

5447eed6471453acab9e85406f358667.jpg

Ông Jamie McGarvey, Thị trưởng Parry Sound viết: “Các giáo lý của Pháp Luân Đại Pháp về Chân-Thiện-Nhẫn đặc biệt có ý nghĩa trong thời gian đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.”

5fbc1930405ee00c32be2f7c4e8a02c8.jpg

Ông Ed Holder, Thị trưởng London, viết: “Xin cảm ơn các bạn vì công việc tận tụy và tìm cách giúp mọi người đề cao tinh thần và thể chất của họ thông qua các bài thiền định và giáo lý về đạo đức trong đại dịch này, từ đó thúc đẩy sự hài hòa và sức khỏe trong xã hội. Chúng ta cùng nhau thực hiện và sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch này.”

1413373544ddc10bac5ca5de8eb593b5.jpg

Ông Mike Savage, Thị trưởng thành phố Halifax, bang Nova Scotia, viết trong tuyên bố của mình: “Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có các lớp học và điểm luyện công, được các tình nguyện viên tổ chức và mở cửa miễn phí cho công chúng; hơn 100 triệu học viên ở 114 quốc gia đã được hưởng lợi từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/7/404933.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/12/184567.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share