Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 11-05-2020] Ngày 9 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã luyện các bài công pháp trước Tòa thị chính Đài Trung để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21. Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, đồng thời cũng kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Ngài Lý Hồng Chí.

b87b98d6b4f46985485e12347a7d8656.jpg

143066071637dc6433cdafaea6249e60.jpg

41edb4efe489f89f31091abe04ade4e9.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện các bài công pháp trước Tòa thị chính Đài Trung, ngày 9 tháng 5 năm 2020.

Khi đại dịch virus corona lan rộng trên khắp thế giới, nhiều quốc gia khuyến cáo không tụ tập đông người. Tuy nhiên, Đài Loan vẫn mở cửa. Mọi người vẫn sinh hoạt bình thường và học sinh, sinh viên vẫn đi học. Người dân ủng hộ các biện pháp ngăn chặn và kiểm soát virus của chính phủ.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan trân quý cơ hội được tiếp tục luyện công ngoài trời. Họ hồi tưởng lại và kể về trải nghiệm tu luyện của họ.

cb88568dd1d1da1b795dcbe269c42f14.jpg

Các học viên chụp ảnh tập thể để kính chúc sinh nhật Sư phụ. Biểu ngữ phía sau viết: Đại Pháp Hồng truyền, kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Biểu ngữ phía trước viết: Kính chúc Sư phụ.

Không còn nóng tính sau khi tu luyện Pháp Luân Công

04608dfe3225a2c8b30ba0110fa5eb1e.jpg

Anh Liêu Thần Hữu

Anh Liêu Thần Hữu, quản lý tại một công ty xây dựng, cho biết trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh rất nóng tính. Anh đã tìm cách kiềm chế sự nóng nảy của mình nhưng không thành công. Tính nóng ấy đã làm gia đình và đồng nghiệp tại nơi làm việc của anh thất vọng, và còn ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.

Chứng kiến thay đổi tích cực của vợ mình khi tu luyện Pháp Luân Công, anh Liêu cũng tham gia tu luyện. Anh nói: “Sự thay đổi lớn nhất của tôi sau khi tu luyện là tính nóng của tôi biến mất và giờ đây tôi hướng nội bất cứ khi nào mâu thuẫn xảy ra.”

Vợ chồng anh từng hay cãi nhau, nhưng giờ họ đã hòa thuận. Các đồng nghiệp của anh cũng nhận thấy anh bây giờ hòa nhã và tốt bụng, và cho biết họ ngưỡng mộ Pháp Luân Đại Pháp.

Chứng mất ngủ biến mất

07c084cfc08b84606748eb49a66d34d6.jpg

Cô Thang Thục Linh

Cô Thang Thục Linh làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển. Do căng thẳng trong công việc, cô bị chứng mất ngủ và thường nghĩ đến việc tự tử. Cô đã tìm kiếm nhiều con đường tâm linh khác nhau để cố gắng chữa trị chứng mất ngủ của mình, nhưng chẳng ích gì.

Năm 2015, một đồng nghiệp đã tặng cô cuốn Chuyển Pháp Luân, và những nguyên lý bác đại tinh thâm trong đó đã truyền động lực cho cô. Cô nhận ra ngay đây chính là môn tu luyện mà cô vẫn hằng tìm kiếm.

Sau khi bước vào tu luyện, chứng mất ngủ của cô đã biến mất. Con gái và cháu trai của cô cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405590.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184945.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share