Theo một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Tên: Hồ Hỏa Anh (胡火英)
Giới tính: nữ
Tuổi: 59
Địa chỉ: thôn Đô Xương, tỉnh Giang Tây
Nghề nghiệp: nhân viên nghỉ hưu của Nhà máy đóng tàu Đô Xương, tỉnh Giang Tây.
Ngày bị bắt gần nhất: 29 tháng 2 năm 2008
Nơi bị bắt gần đây nhất: khu số 3, nhà tù nữ Giang Tây (江西女子监狱第三监区)
Tỉnh: Giang Tây
Hình thức bức hại: lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, biệt giam, bức thực, tống tiền, nhà bị lục soát, giam giữ.

[MINH HUỆ 25-05-2010] Bà Hồ Hỏa Anh đã bị bắt vào tháng 3 năm 2008 và bị kết án bốn năm tù trước khi diễn ra Thế Vận Hội Bắc Kinh. Bà bị tra tấn tại Nhà tù nữ thành phố Nam Xương trong hơn hai năm. Trong lúc ở tù, bà đã rất yếu và bị suy nhược. Thị lực của bà bắt đầu suy giảm, và  một kết quả khám nghiệm của bác sĩ ở nhà tù  cho thấybà không thể nhìn được như bình thường. Tuy nhiên lính canh vẫn ép bà phải lao động nặng nhọc.

Bà Hồ đã bị bắt một vài lần, cũng như bị phạt tiền và bị kết án lao động cưỡng bức từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Bà Hồ đã đến Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 7 năm 2000 để chứng thực Pháp, và bị giam tại Đồn công an Tiền Môn. Sau đó bà bị đưa đến Trại giam Thập Tam Xứ ở ngoại vi Bắc Kinh. Sau khi bị tra tấn tại trại giam trong mười ngày, công an từ Đội an ninh quốc gia huyện Đô Xương đã còng tay bà và đưa bà về Đô Xương. Bà bị giam tại Trại giam huyện Đô Xương trong 36 ngày và chỉ được thả sau khi trả khoản tống tiền là 2,000 nhân dân tệ cho cảnh sát.

Các viên chức ĐCSTQ thường hay đến nhà bà để quấy nhiễu và dọa dẫm gia đình cũng như tống tiền họ dưới hình thức “phạt tiền”. Bà Hồ đã bị bắt nhiều lần. Chồng bà do không thể chịu được sự quấy nhiễu và đe dọa kéo dài, nên ông đã bị rối loạn tâm thần giai đoạn một và không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Bà Hồ tiếp tục bị bắt vào tháng 4 năm 2005 và bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Bà bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Mã Gia Lũng ở thành phố Cửu Giang.

Năm 2007, chồng bà đã qua đời vì bị áp lực tinh thần và bệnh tật. Cô con gái nuôi của họ đang học trung học tại thành phố Nam Xương vào lúc đó. Sau khi bà Hồ bị bắt giam, con gái bà sống một mình và các chi phí sinh hoạt đã không được chi trả. Có tin rằng con gái bà đã đến tỉnh Quảng Đông để làm việc sau khi tốt nghiệp trung học. Không ai biết cô đang ở đâu.

Để biết thêm thông tin, xin xem thêm tại:
https://en.minghui.org/html/articles/2008/4/19/96554.html

https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/23/103209.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/25/224293.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/6/8/117718.html

Đăng ngày 14-06-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share