Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 03-03-2020] Trong đại dịch, hầu hết các quốc gia đều thực hiện các biện pháp khác nhau, bao gồm cả ở nhà và cách ly xã hội. Người ta ước tính rằng, trên toàn cầu, hơn một tỷ người không thể rời khỏi nhà của họ.

Nhiều học viên sống ở các quốc gia nơi họ không thể ra ngoài, và điều này làm cản trở nhiều hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp ngoài trời. Một số học viên đã tham gia các hạng mục giảng rõ chân tướng thông qua Internet và gọi điện thoại. Sử dụng mạng xã hội cũng là một cách hiệu quả để giảng rõ chân tướng, nhiều người đã minh bạch và thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Hầu hết các hạng mục này đều tiếp cận đến người dân ở Trung Quốc. Khi Chính Pháp tiến đến, đặc biệt là trong đại dịch này, mọi người trên khắp thế giới đang dần nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thấy cách Đảng đã xâm nhập vào chính phủ các nước như thế nào.

Một trong những thủ đoạn chính của nó là sử dụng người Trung Quốc ở các nước khác. Các đại sứ quán và lãnh sự quán của ĐCSTQ đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chính quyền địa phương, các doanh nghiệp và phương tiện truyền thông thông qua các cộng đồng người Trung Quốc, sinh viên Trung Quốc, các hiệp hội học giả, các tổ chức Trung Quốc ở nước ngoài khác như Viện Khổng Tử. Đảng thường xuyên sử dụng các học giả Trung Quốc để đánh cắp tài sản trí tuệ của các quốc gia khác. Một ví dụ là chính sách “Kế hoạch nghìn nhân tài” của ĐCSTQ, cơ bản biến các học giả Trung Quốc thành gián điệp.

Nhiều người Trung Quốc vẫn chưa trở thành một phần của xã hội chính thống phương Tây, mặc dù họ có thể đã rời Trung Quốc từ nhiều thập kỷ trước. Thay vào đó, họ xem và đọc phương tiện truyền thông của ĐCSTQ, suy nghĩ và quan điểm của họ bị ảnh hưởng bởi Đảng. Cứ như vậy, họ tiếp tục bị ĐCSTQ làm ô nhiễm. Nếu họ không minh bạch chân tướng, hậu quả có thể rất tồi tệ. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, nhiều người trong số những người này không minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp hay cuộc bức hại.

Trong nhiều năm, các học viên đã tập trung vào việc giảng rõ chân tướng cho các chính phủ. Chúng ta rất ít giảng chân tướng cho người Trung Quốc ở bên ngoài Trung Quốc, vì chúng ta tập trung vào việc tiếp cận những người ở bên trong Trung Quốc. Trong khi đó, ĐCSTQ đã liên tục xâm nhập, dụ dỗ, và sử dụng mọi biện pháp có thể để gây ảnh hưởng đến người Trung Quốc sống ở các nước phương Tây. ĐCSTQ biết rằng nó có thể sử dụng họ làm cầu nối vào xã hội phương Tây, vì vậy Đảng đã biến nhóm này thành mục tiêu chính của nó để xâm nhập.

Thời gian còn lại để cứu người là hữu hạn. Mỗi sinh mệnh đều trân quý và Sư phụ Lý Hồng Chí không muốn chúng ta bỏ qua bất cứ ai. Chúng ta cần gấp rút giảng rõ chân tướng cho người Trung Quốc sống tại hải ngoại. Vì hàng triệu người trên toàn thế giới đang bị buộc phải ở nhà, phương tiện truyền thông xã hội đã trở thành cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài.

Nếu chúng ta có thể dành nhiều thời gian hơn để tiếp cận nhóm người Trung Quốc này, chúng ta sẽ không chỉ khiến họ không bị ĐCSTQ lừa dối, mà còn khiến họ không truyền bá những lời dối trá của Đảng cho bạn bè và gia đình họ.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/3/404640.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/8/184386.html

Đăng ngày 16-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share