[MINH HUỆ 04-06-2008] Ngày mồng 8 tháng 5 năm 2008, cô Xu Xiu, một nông dân ở huyện Zhouzhi, tỉnh Shaanxi, đã bị bắt bất hợp pháp ở nhà của cô bởi những sĩ quan cảnh sát từ Ban an ninh quốc gia của thành phố Xian và huyện Zhouzhi, và những điệp vụ từ Ban Pháp lý và chính trị huyện Zhouzhi. Bốn ngày sau đó, chúng tôi nghe nói rằng cô ấy đã bị mang đến một trung tâm tẩy não trong Viện điều dưỡng công nhân tỉnh Shaanxi và đã bị bức hại ở đó.

Viện điều dưỡng công nhân tỉnh Shaanxi nằm trong làng Shangtapo, tỉnh Shaanxi. Trước kia nó là một khu an dưỡng phục hồi sức khoẻ rất thanh bình mà mọi người muốn đên thăm để thư giãn và nghĩ ngơi phục hồi sức khoẻ. Nhưng từ khi Phòng 610 thành phố Xian chiếm nó, nó đã biến thành một trung tâm tẩy não, và nó đã trở nên nhơ nhuốc bởi sự bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hơn chục học viên đang bị giam giữ ở đó.

Trong trung tâm tẩy não, những thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt các học viên xem những đoạn băng ghi hình và đọc những tài liệu phỉ báng vu khống Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý, và buộc các học viên viết tuyên bố “chuyển hoá”. Họ tra tấn những học viên kiên định bằng việc sử dụng những phương tiện tâm lý, và cách ly họ trong những nhà giam nhỏ, không cho họ ngủ bằng cách không ngừng thẩm vấn họ, phơi họ dưới ánh nắng, và đầu độc thức ăn của họ để họ mất đi sự tập trung và trở nên hoa mắt chóng mặt. Một ví dụ là sự tra tấn một học viên mới hai mươi tuổi. Đảng viên ĐCSTQ chói anh ấy vào một cái ghế sắt (1), rọi ánh sáng vào anh, sau đó thẩm vấn anh không ngừng cố ý không cho anh ấy ngủ. Sau nhiều giờ tra tấn, người học viên trẻ đã không thể đi lại được. Thật vô liêm xỉ, những đảng viên ĐCSTQ đòi tiền từ những nạn nhân của họ để tài trợ cho những khoản chi tiêu bức hại của họ. Một vài gia đình của học viên đã trả những khoản tiền lớn để thân nhân của họ có thể ra khỏi trung tâm tẩy não.

Một thời gian gian trước đây, phòng cảnh sát thành phố Xian đã ra lệnh cho các phòng ban và trạm cảnh sát bên dưới gửi những học viên bị bắt đến trung tâm tẩy não để thẩm vấn họ, thay vì thẩm vấn họ ở địa phương. Trung tâm tẩy não không chỉ được sử dụng để tẩy não, mà cũng được sử dụng để thẩm vấn và bức hại dã man.

Phòng 610 thành phố Xian đã lập một “danh sách đen” gồm vài chục tên của học viên. Họ dự định bắt các học viên và giam giữ họ cho đến khi Olympic kết thúc vào tháng mười. Họ nói rằng kế hoạch đã được xếp đặt bởi Uỷ ban trung ương ĐCSTQ.

Liu Shulin (nam), Giám đốc của phòng cảnh sát huyện Zhouzhi: 86-29-87156001
Han Heping (nam), dân uỷ chính trị viên, phòng cảnh sát huyện Zhouzhi: 86-29-87156002
Liu Taikang (nam), phó giám đốc, phòng cảnh sát huyện Zhouzhi: 86-29-87156006

Ghi chú:
(1) Ghế sắt được làm bằng những ống sắt. Những nạn nhân bị trói trên những cái ghế sắt hai tay và hai chân bị trói trong thời gian lâu.
Xem minh hoạ: https://en.minghui.org/html/articles/2002/1/9/17577.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/4/179689.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/17/98226.html
Đăng ngày 19-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share