[MINH HUỆ 23-05-2008]

Bà Zeng Suqiong từ tỉnh Tứ Xuyên chết vì bị bức hại

Bà Zeng Suqiong, 50, là một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Lộc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Bà bị bắt bất hợp pháp nhiều lần vì kiên trì tập luyện Pháp Luân Công. Trong một thời gian lâu, bà sống một cuộc đời vô gia cư. Khi bà bị bắt lại vào năm 2002, bà bị kêu án ba năm tù trong một trại lao động cưỡng bức và giam tại Nhà tù nữ Longquan tại tỉnh Tứ Xuyên, và tại nhà tù nữ Chuanxi. Chồng bà ly dị với bà và mang đi đứa con trai của họ và tất cả tài sản. Sau khi bà được thả ra năm 2006, bà vô gia cư, và phải sống trong một trung tâm người già tại thành thị Wutongqiao, thành phố Lộc Sơn. Bà là người nữ duy nhất trong trung tâm. Cả như vậy, bà vẫn bị theo dõi và bức hại bởi các cảnh sát viên địa phương. Bà mất vào tháng sáu 2007.

Bà Wang Yufeng từ tỉnh Sơn Đông chết vì bị bức hại

Bà Wang Yufeng là từ làng Mujia, thành thị Canzhuang, thành phố Zhaoyuan, tỉnh Sơn Đông. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1996. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng bảy 1999, bà Wang Yufeng kiên trì tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Bà tích cực làm sáng tỏ sự thật về Đại Pháp. Kết quả, bà bị bắt nhiều lần bởi cảnh sát từ Sở cảnh sát thành thị Canzhuang. Gia đình bà cũng bị hăm dọa và bị bức hại. Kết quả là bà bị suy sụp tinh thần lẫn thể chất. Bà mất ngày 24 tháng bảy 2005 vào tuổi 58.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/23/178991.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/5/29/97716.html
Đăng ngày 19-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share