[MINH HUỆ 14-05-2010] Một hôm, khi nhóm học Pháp của chúng tôi phát chính niệm, với mắt nhắm và lòng bàn tay giữ thẳng, tôi đã “thấy” một một lưới trời cực kỳ rộng lớn xuất hiện trên bầu trời. Nó mở ra và thâu tóm tất cả các ma quỷ bẩn thỉu và xấu ác, tất cả các con quái thú kỳ dị và lạ lẫm từ mọi góc, không một con nào trốn thoát. Mỗi chúng ta khi phát chính niệm giống như đang giữ một góc của lưới trời. Các ma quỷ nguy hiểm và những con thú táo tợn, hống hách cố gắng trốn thoát bằng cách cắn đứt sợi dây thừng của lưới trời, nhưng đã không thể cắn rách được. Chúng vật lộn, chạy khắp nơi để lẩn trốn. Cuối cùng, bởi vì các học viên giữ một góc của lưới trời đã không phát chính niệm nên chúng đã có thể trốn thoát ra được.

Sư Phụ đã sớm cảnh báo chúng ta trong “Giảng Pháp tại Pháp Hội Florida, Hoa Kỳ

“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này.”

“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.”

Đã 10 năm kể từ khi Sư Phụ yêu cầu chúng ta phát chính niệm tại những thời điểm nhất định để thanh trừ tà ác. Trong 10 năm qua, bởi vì chúng ta đã không coi trọng đủ việc phát chính niệm, chúng ta đã để ma quỷ bẩn thỉu trốn thoát mỗi lần, điều này đã cho phép tà ác tiếp tục tiến hành cuộc bức hại.

Các đồng tu, chúng ta hãy kiên định và dũng cảm cùng nhau đề cao! Chúng ta hãy thực sự làm thật tốt 3 việc mà Sư Phụ đã yêu cầu chúng ta, chúng ta hãy xứng đáng với danh hiệu Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/24/224195.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/30/117496.html
Đăng ngày 04-06-2010. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share