Theo một phóng viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-09-2009] Ngày 26 tháng 1 năm 2010, bà Vũ Hiểu Hồng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt giữ. Khoảng 3 giờ chiều, có năm cảnh sát, gồm Hàn Đại và Lý Hiểm Phong, đã bắt bà Vũ tại cửa hàng của bà bên trong Khu mua sắm Hối Bác. Cuối ngày hôm đó, cảnh sát đã tới nhà của bà Vũ, thuê một thợ khóa tới mở khóa cửa và sau đó vào lục soát căn hộ, lấy đi một số tài sản cá nhân.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà Vũ ngay trong đêm tại Đồn cảnh sát Văn Hóa Lộ. Để buộc bà phải nói, cảnh sát đã tra tấn bà cho đến khi bà bị chảy nhiều máu. Bà Vũ đã bị ngất xỉu, sau đó cảnh sát đã đưa bà tới phòng cấp cứu của bệnh viện ở địa phương. Khi bà Vũ tỉnh lại, cảnh sát mang bà trở lại đồn cảnh sát, nơi họ tiếp tục tra tấn bà. Vào sáng ngày 27 tháng 1, bà bị bất tỉnh lần nữa và chảy rất nhiều máu. Không muốn gây sự chú ý về những gì họ đã làm, cảnh sát đã đưa một bác sĩ tới đồn cảnh sát vào lúc đó thay vì đưa bà Vũ trở lại bệnh viện.

Đầu giờ chiều ngày 28 tháng 1, người thân của bà Vũ đã tới bệnh viện để thăm bà, nhưng họ đã không được phép vào thăm. Vào khoảng 5 giờ chiều cùng ngày, có ít nhất năm cảnh sát đã kéo bà Vũ tới một chiếc xe cảnh sát và đưa bà tới Nhà tù Tề tề Cáp Nhĩ. Các nhân chứng nói rằng họ có thể nhận ra bà.

Vào ngày 27 tháng 1 năm 2010, trước lúc 10 giờ sáng, một học viên khác, bà Vũ Hiểu Hoa, đã bị bắt tại nhà bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát Kiến Thiết Lộ thuộc thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Ngày 28 tháng 1, bà Vũ được thả và trở về nhà. Tuy nhiên, cảnh sát lại tiếp tục giám sát bà.

Đồn cảnh sát Văn Hóa Lộ quận Kiến Hoa: 86-452-2712993
Đồn trưởng: Trương Thủ Luân
Phó đồn và những người liên quan: Hàn Đại và Lý Hiểm Phong

Cảnh sát: Trì Tề, Lưu Bảo Văn, Trịnh Hỉ Quân, Vương Hồng Quân, Vương Hỉ Văn, và Trương Chí Kiên

2010-2-9-whl-01--ss.jpg

Đồn cảnh sát Văn Hóa Lộ

2010-2-9-whl-02--ss.jpg

Trưởng đồn: Trương Thủ Luân

2010-2-9-whl-03--ss.jpg

Phó trưởng đồn: Hàn Đại

2010-2-9-whl-04--ss.jpg

Cảnh sát Trì Tề

2010-2-9-whl-05--ss.jpg

Cảnh sát Trương Chí Kiên

2010-2-9-whl-06--ss.jpg

Cảnh sát Trịnh Hỉ Quân


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/10/217873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/24/114906.html
Đăng ngày: 02-06-2010; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share