Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Đài Loan

[MINH HUỆ 20-04-2020] Ông Lý rất buồn khi biết về cuộc bức hại đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vị kỹ sư này đã vô cùng sốc trước sự tàn khốc của cuộc bức hại, đặc biệt là việc thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

d5a0ce2e40591095abe55750883a8175.jpg

20 năm bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, một báo cáo toàn diện của Nhóm Minh Huệ

Khi ông Lý chú ý đến đoạn trích dẫn tới cuốn sách, The Slaughter (Thu hoạch đẫm máu) của Ethan Gutman, ông đã đọc bản online và vô cùng băn khoăn bởi những chi tiết về tội ác thu hoạch nội tạng. Những trường hợp được trích dẫn trong cuốn sách đã dẫn ông đến với website Minh Huệ và cuộc điều tra của David Matas và David Kilgour. Để tìm được bản đầy đủ, thống kê có hệ thống những trường hợp bị bức hại, ông Lý đã tìm cuốn The 20-Year Persecution of Falun Gong in China (Cuộc bức hại Pháp Luân Công 20 năm ở Trung Quốc). Ông đặt mua từ Tianti Books (Nhà sách Thiên Thê), một hiệu sách online ở Mỹ, nơi chuyên cung cấp các sách liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.

Trong khi chờ đợi cuốn sách, ông Lý đọc lướt website Minh Huệ. Sự tàn ác của cuộc bức hại khiến ông tức giận và ông đã khóc.

Ông Lý đọc cuốn sách từ đầu tới cuối và nhận thấy nó giống như một bản ghi chép lịch sử vĩ đại với đầy đủ các bằng chứng thuyết phục. “Tôi tin rằng mỗi câu trong cuốn sách này là đúng. Mỗi lần đọc về những trường hợp bị bức hại, tôi đều khóc. Những học viên Pháp Luân Đại Pháp này khiến tôi kinh ngạc, họ giống như những người tử vì đạo. Họ hẳn được chỉ đạo bởi một đức tin sâu sắc khiến họ không hề sợ hãi và sẵn sàng bất chấp tính mạng để bảo vệ đức tin ấy. Tôi đã cảm động sâu sắc. Tôi muốn học Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông tìm thấy một điểm luyện công tập thể gần nhà và bắt đầu học các bài công pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Ông cũng tham gia khóa học chín ngày. Ông trân quý báo cáo của Minh Huệ, trong đó ghi chép lại suốt 20 năm của cuộc bức hại. “Đó là một lịch sử thấm đầy máu và nước mắt. Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ đọc được báo cáo này, nhìn ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và đứng lên bảo vệ công lý!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/20/404117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184222.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share