Theo một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-04-2010] Phiên xét xử ông Vương Ngọc Xuân, bà Mã Quốc Khải, và bà Quách Hồng Nhạn diễn ra vào ngày 19 và 21 tháng 4 năm 2010 tại Tòa án quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, họ đều là các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương

2009-12-16-wangyuchun--ss.jpg2009-12-16-wangyuchun--ss.jpg
Ông Vương Ngọc Xuân bà Quách Hồng Nhạn

I. Phiên xử ông Vương Ngọc Xuân

Ngày 19 tháng 4 năm 2010, ông Vương Ngọc Xuân đã bị đưa đến phòng xử. Các viên chức tại tòa đã chỉ định một luật sư phụ làm luật sư biện hộ cho ông Vương. Tuy nhiên, người luật sư này chưa bao giờ gặp ông Vương, và ông ấy không biết gì về trường hợp của ông Vương. Phiên xử kéo dài trong hơn một giờ và kết thúc nhanh chóng. Không có kết quả nào được công bố tại tòa.

Ông Vương Ngọc Xuân, 48 tuổi, là một công nhân ở phòng nồi hơi, làm việc tại Đại lý điều hành bất động sản quận Thẩm Hà. Ông đã tập Pháp Luân Công được nhiều năm và đã ngừng hút thuốc và uống rượu ngay sau khi ông bắt đầu tập luyện. Ông là một người tốt, trung thực, chăm chỉ, và còn giúp đỡ người khác.

Ngày 24 tháng 9 năm 2009, cảnh sát đã bắt ông Vương tại nơi làm việc rồi sau đó đưa ông đến Nhà tù quận Thẩm Hà.

II. Phiên xử bà Mã Quốc Khải

Ngày 20 tháng 4 năm 2010, tòa án đã mở phiên xét xử bà Mã Quốc Khải. Tại tòa, bà rất bình tĩnh. Ông Lý Trường Minh, một luật sư ở Bắc Kinh, đã bào chữa cho bà. Không có kết quả nào được công bố tại tòa.

Bà Mã Quốc Khải, 58 tuổi, bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 2003.

Ngày 22 tháng 9 năm 2009, cảnh sát ở Đội an ninh nội địa quận Thẩm Hà đã bắt bà Mã và con gái bà. Họ đã lấy đi nhiều sách Pháp Luân Công của hai người, điện thoại di động, và tài sản cá nhân khác. Sau đó họ đã đưa bà Mã đến Nhà tù thành phố Thẩm Dương, nơi bà đã bị giam hơn bảy tháng, và gia đình không được phép vào thăm bà.

III. Phiên xử bà Quách Hồng Nhạn

Ngày 21 tháng 4 năm 2010, bà Quách Hồng Nhạn đã bị đưa đến tòa án. Phiên xử bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng và kéo dài trong hơn hai tiếng. Không có kết quả nào được công bố tại tòa.

Bà Quách Hồng Nhạn, khoảng 40 tuổi, đã tập Pháp Luân Công được năm năm và đang điều hành một hiệu bánh ở quận Thẩm Hà trước khi bà bị bắt.

Ngày 9 tháng 9 năm 2009, cảnh sát ở Đội an ninh nội địa quận Thẩm Hà đã bắt bà Quách và lục soát nhà bà. Sau đó họ đưa bà đến Đồn cảnh sát Nhị Kinh. Vào lúc 8 giờ tối cùng ngày, cảnh sát đã ép cha của bà Quách kí vào một lệnh khám xét bỏ trống rồi sau đó thả ông. Kết quả là, họ đã lấy đi tiền tiết kiệm của bà Quách, các khoản lợi nhuận từ kinh doanh và nhiều tài sản cá nhân khác.

Từ khi bà bị bắt vào tháng 9, bà Quách đã bị giam tại Trại tẩy não Thẩm Dương Trương Sĩ và Nhà tù thành phố Thẩm Dương. Bà đã tuyệt thực để phản đối việc bức hại trong thời gian bị giam giữ.

Thông tin về Tòa án quận Thẩm Hà:

Địa chỉ: #7, đường Thừa Đức, quận Thẩm Hà, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh.
Mã vùng: 110011

Đứng đầu tòa án quận Thẩm Hà: Nhạc Minh Vĩ
Quan tòa: Lý Hồng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/28/222434.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/5/9/116787.html
Đăng ngày 19- 05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share