Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2020] Gần đây, trang web Minh Huệ đã xác nhận rằng tất cả bốn cư dân ở thành phố A Nhĩ Sơn, Khu tự trị Nội Mông Cổ đã bị kết án ba năm tù giam vào năm 2019 vì đã truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 12 tháng 12 năm 2018, bà Lý Á Cần, bà Tôn Phượng Vỹ, bà Vương Hiểu Mẫn và bà Phó Chí Hà đã bị bắt giữ vì phát tặng các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Họ bị giam tại trại tạm giam Hữu Tiền Kỳ trước khi bị chuyển tới Nhà tù Hô Hòa Hạo Đặc vào cuối năm 2019.

Thông tin chi tiết hơn về vụ việc của các học viên này vẫn đang được điều tra.

Trước lần kết án gần đây nhất, ba trong số các học viên trên đã bị nhắm tới mấy lần trong hai thập kỷ qua chỉ vì đức tin của họ.

Bà Lý Á Cần

Khoảng năm 2009, bà Lý đã từng thụ án một lần tại Trại Lao động Cưỡng bức Cổ Đồ Mục (thời hạn bản án vẫn đang được điều tra). Lính canh không cho bà sử dụng nhà vệ sinh khi bà trong thời kỳ kinh nguyệt và gây sốc bà bằng dùi cui điện.

Bà Lý còn bị bắt giữ thêm hai lần nữa, một lần vào ngày 31 tháng 1 năm 2015, và lần tiếp theo vào ngày 8 tháng 3 năm 2016, vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Bà Phó Chí Hà

Năm 2005, bà Phó Chí Hà, 52 tuổi, phải nhận mức án ba năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Cổ Đồ Mục vì treo một bảng hiệu có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Bà bị đánh đập, đấm đá, gây sốc bằng dùi cui điện và bị cấm ngủ. Lính canh cũng nhục mạ và mắng chửi bà. Họ còn ép bà làm việc nhiều giờ không được trả lương ngay cả khi bà bị đau dạ dày dữ dội.

Bà bị bắt giữ lần nữa vào ngày 9 tháng 12 năm 2017 và bị giam giữ trong 15 ngày sau khi bị tố cáo vì phát tặng các tài liệu về Pháp Luân Công.

Bà Tôn Phượng Vỹ

Bà Tôn bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2007. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công, tài liệu liên quan và các vật dụng cá nhân khác của bà.

Trong quá trình thẩm vấn, bà Tôn từ chối cung cấp thông tin về các học viên khác và cảnh sát đã đánh đập bà.

Cảnh sát cũng thẩm vấn bà thêm vài lần khác trong trại tạm giam. Họ còng ngược tay bà ra sau lưng và cấm không cho bà ngủ. Bà bị giam giữ trong một tháng và bị tống tiền 4.000 Nhân dân tệ.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về bức hại tại Trung Quốc – Ngày 31 tháng 12 năm 2018 (8 báo cáo)

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại ở Trung Quốc – Ngày 14 tháng 3 năm 2016 (26 báo cáo)

Lính canh Doãn Quế Quyên bức hại học viên tại Trại lao động cưỡng bức Đồ Mục Cát ở Nội Mông Cổ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/7/403479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/19/184100.html

Đăng ngày 26-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share