Bài viết của một phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2020] Dịch bệnh virus corona đã không làm cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt bức hại các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ.

Theo thông tin trang web Minh Huệ thu thập được, chính quyền các tỉnh Sơn Đông, Giang Tây, Hà Bắc, Liêu Ninh, Quý Châu và Cát Lâm đang tổ chức nhiều lớp tẩy não để có thể “chuyển hóa hoàn toàn” các học viên Pháp Luân Công địa phương.

Tại tỉnh Quý Châu, chính quyền địa phương đã ban hành một “kế hoạch giảm về 0”, theo đó họ đang cố gắng ép buộc tất cả học viên phải từ bỏ đức tin của mình đến cuối năm nay. Cảnh sát đang đến gặp các học viên có tên trong danh sách và thông báo rằng hiện giờ chính phủ đang khoan hồng với họ nhưng sẽ trừng phạt nghiêm khắc nếu các học viên không chịu từ bỏ đức tin.

Tại thành phố Lăng Hải, tỉnh Liêu Ninh, có báo cáo cho hay Ủy ban Chính trị và Pháp luật, một cơ quan nằm ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công, đã đặt địa điểm cho một số lớp tẩy não và lên danh sách các học viên sẽ được đưa tới đây.

Tại tỉnh Hà Bắc, huyện Hoài An đã tổ chức một khóa tẩy não vào tháng Ba và huyện Trương Bắc tổ chức một khóa vào tháng Tư. Có thông tin xác nhận rằng chín học viên ở huyện Trương Bắc đã bị ép tham gia khóa tẩy não này trong vòng năm ngày.

Trong khi đó, một số học viên chưa bị đưa tới các khóa tẩy não đã bị chính quyền sách nhiễu và đe dọa rằng họ sẽ phải tham gia nếu họ không từ bỏ đức tin.

Tại huyện Cát Thủy, tỉnh Giang Tây, từ giữa tháng Ba tới đầu tháng Tư, cảnh sát địa phương đã gọi điện và ghé thăm nhiều học viên, yêu cầu họ phải điền thông tin vào bảng câu hỏi để xác định xem họ có còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không.

Tại huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh, từ ngày 14 tới ngày 16 tháng 3, chính quyền địa phương đã lấy danh sách các học viên mà họ đã thu thập được từ khi bắt đầu cuộc bức hại và sách nhiễu từng người, ngay cả khi một số người trong danh sách đã không còn tu luyện trong nhiều năm qua.

Các quan chức ở huyện Khang Bình đã đe dọa các học viên rằng nếu họ không ký tên vào bản tuyên bố từ bỏ tu luyện thì họ và con cái họ sẽ không được phép đi làm. Những quan chức này còn dọa sẽ thu hồi lại đất nông nghiệp được chính phủ giao đối với một số học viên là nông dân. Họ cũng hỏi thông tin về các thành viên trong gia đình các học viên và số điện thoại của họ. Hầu hết các học viên đã từ chối đáp ứng các yêu cầu đó.

Từ tháng 2 tới tháng 4 năm 2020, chính quyền thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm cũng sách nhiễu nhiều học viên, thu thập thông tin cá nhân của họ và yêu cầu được biết họ còn tu luyện Pháp Luân Công nữa hay không.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/13/403774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184086.html

Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share