Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2020] Một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị giam trong một bệnh viện tâm thần kể từ khi bị bắt giữ vào tháng 2 năm 2020 vì truyền rộng thông tin về đức tin của bà vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Vương Thu Bình, ngoài 60 tuổi, bị bắt lần đầu vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu các đồ đạc có giá trị của bà như tiền mặt, đồng hồ đeo tay và xe đạp. Giấy thông hành mà bà dùng để ra vào khu phố nơi bà sinh sống trong thời gian phong tỏa vì virus corona cũng bị cảnh sát lấy đi.

Hai cảnh sát đã chửi rủa và đánh đập bà trong khi thẩm vấn bà ở trong đồn công an địa phương.

Mặc dù đêm hôm đó bà Vương đã thoát khỏi đồn công an, tuy nhiên, cảnh sát đã theo dõi bà qua điện thoại di động và bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 27 tháng 2. Họ cũng truy ra địa chỉ nhà bà từ cơ sở dữ liệu của công an và tịch thu các sách Pháp Luân Công và máy tính mà bà dùng để in tài liệu mang đi phân phát.

Sau hơn một tháng bị giam giữ trong bệnh viện tâm thần, cảnh sát đã đưa bà Vương đi kiểm tra y tế vào ngày 13 tháng 4 năm 2020, nhằm chuẩn bị chuyển bà tới một trại tạm giam địa phương.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, bà Vương từng bị bắt vào ngày 26 tháng 3 năm 2011 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, ở đó bà bị cưỡng bức lao động nặng nhọc không công, không được gặp người nhà, và bị cưỡng chế đọc và xem các tài liệu vu khống phỉ báng Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184119.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share