Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2020] Một cụ bà 78 tuổi đã bị kết án 3,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện và thiền định đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Cụ bà Lý Thục Mai ở thành phố Hồn Xuân, tỉnh Cát Lâm, bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, sau khi cảnh sát bắt gặp cụ đang phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Mặc dù cụ đã được thả trong ngày hôm đó, nhưng sau đó lại bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 7 và bị giam giữ tại Trại tạm giam Diên Cát. Gia đình đã không được phép vào thăm cụ.

Tòa án Long Tỉnh đã tổ chức một phiên xét xử vào ngày 13 tháng 8 năm 2019. Công tố viên đã đề nghị mức án hai năm tù cùng hai năm quản thúc đối với cụ Lý.

Thẩm phán đã không thông báo cho gia đình cụ Lý về phiên tòa xét xử thứ hai. Chỉ khi gia đình cụ tới tòa án để hỏi thông tin về vụ việc của cụ thì họ mới biết cụ đã bị kết án 3,5 năm tù.

Tại thời điểm viết báo cáo này, cụ Lý vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Diên Cát.

Đây không phải là lần đầu tiên cụ Lý bị bức hại vì đức tin của mình. Cụ đã từng phải lĩnh án một năm lao động cưỡng bức vì kháng nghị cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào năm 1999. Khi chính quyền tiếp tục sách nhiễu sau khi cụ được thả, cụ Lý đã buộc phải sống xa nhà vào cuối tháng 2 năm 2003 để tránh bị bức hại.

Cụ Lý bị bắt giữ lần nữa vào năm 2011 và bị kết án 4,5 năm tù tại Nhà tù Nữ Trường Xuân. Cụ được trả tự do vào tháng 1 năm 2016.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/14/403817.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/18/184087.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share