Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-04-2020] Hai vợ chồng cao niên ở huyện Xương Lê, tỉnh Hà Bắc, đều bị kết án một năm rưỡi tù giam vì truyền rộng thông tin về đức tin Pháp Luân Công của họ. Trong khi bà Vương Thiệu Bình đã trở về nhà vào năm ngoái, thì chồng bà, ông Chu Chấn Tài, bị gia hạn giam giữ thêm một năm và mãi đến ngày 14 tháng 1 năm 2020 vừa qua mới được trả tự do.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hai vợ chồng ông Chu đã bị bắt vào ngày 6 tháng 8 năm 2017 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án huyện Xương Lê vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, và cả hai đều bị kết án 1,5 năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vào ngày 27 tháng 3 năm 2018.

Ông Chu, ngoài 70 tuổi, đã kháng cáo bản án, nhưng tòa án trung cấp địa phương đã giữ nguyên bản án ban đầu. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Ký Đông vào ngày 16 tháng 7 năm 2018. Lính canh giám sát ông 24/24 và thường cố gắng cưỡng ép ông thừa nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội. Khi ông từ chối làm theo, mỗi ngày họ thường bắt ông phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong nhiều tiếng đồng hồ, trong suốt 40 ngày.

Bà Vương đã bị đưa tới Nhà tù Nữ tỉnh Hà Bắc vào ngày 18 tháng 8 năm 2018. Bà đã được trả tự do vào đầu năm 2019.

Trước án tù gần đây nhất, hai vợ chồng họ cũng từng bị giam nhiều năm trong các trại lao động cưỡng bức vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Hai người con trai và con dâu của họ cũng bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bài liên quan:

Hà Bắc: Bất chấp rủi ro từ phía chính quyền, người dân ở thôn Xương Lê công khai kêu gọi trả tự do cho học viên Pháp Luân Công

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

“I Believe We Can Touch Your Heart to Help Save Our Son and Others”

Kindhearted Family in Tianjin City Persecuted for Ten Years


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/403719.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/21/184130.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share