Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-04-2020] Gần đây, một cặp vợ chồng cùng con trai của họ ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt giữ vì những câu đối treo ở cửa nhà có mang thông điệp về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Chiều ngày 4 tháng 4 năm 2020, các cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Xóa Hà đã đến nhà của ông Hàn Tử Quân và bà Đoạn Tú Hà. Khi đó, bà Đoạn đang ở nhà một mình.

Cảnh sát đã yêu cầu bà Đoạn gỡ bỏ các câu đối Pháp Luân Công khỏi cửa nhà họ. Sau khi bà Đoạn từ chối làm theo, các cảnh sát đã trèo lên đó và cố gắng tự gỡ bỏ các câu đối.

Ngay khi đó, con trai của bà Đoạn, anh Hàn Kế Vỹ, đến thăm họ. Khi thấy cảnh sát đang giật các câu đối xuống, anh Hàn đã nói lý với họ và cố gắng ngăn họ lại.

Ngay sau đó, đã xuất hiện thêm một số cảnh sát nữa và họ đã bắt giữ anh Hàn và mẹ của anh, nhà của họ cũng bị lục soát và các tài liệu Pháp Luân Công của họ đã bị tịch thu.

Cũng trong ngày hôm đó, sau khi ông Hàn đi làm về và thấy mọi thứ trong nhà trở nên ngổn ngang, ông đã đến đồn cảnh sát để yêu cầu thả người thân nhưng cũng lại bị bắt.

Cảnh sát đã thẩm vấn hai vợ chồng họ suốt đêm hôm đó. Họ từ chối trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mặc dù chiều ngày hôm sau cảnh sát đã thả hai vợ chồng họ, nhưng ngày 8 tháng 4, họ lại bị bắt và bị giam giữ 15 ngày tại Trại tạm giam Khu Phong Nam.

Con trai của họ bị giam giữ kể từ khi bị bắt, anh cũng bị tạm giam 15 ngày. Ngày 8 tháng 4, anh bị chuyển đến trại tạm giam Khu Phong Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403571.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/12/184007.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share