Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-04-2020] Nhà tù Thái Lai ở tỉnh Hắc Long Giang vẫn tiếp tục giam giữ anh Đông Minh Vũ bất chấp tình trạng nguy kịch của anh. Anh Đông đã tuyệt thực trong hơn hai năm nay để phản đối bức hại đối với đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Anh Đông, 38 tuổi, hiện đang bị giam giữ tại khu giam số 10 của nhà tù, và ngày nào anh cũng bị bức thực bằng một ống dẫn thực đặt qua đường mũi. Anh yếu đến nỗi thậm chí còn không đủ sức để nói chuyện.

Anh Đông bị bắt giữ vì phát tặng tài liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 6 năm 2017, và bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 2 tháng 2 năm 2018. Anh bắt đầu tuyệt thực ngay sau khi bị bắt và duy trì thực hiện cho đến nay. Các chức trách nhà tù đã bức thực anh Đông trong suốt mấy năm qua.

Ngày 17 tháng 8 năm 2019, khi mẹ anh Đông được phép vào thăm anh, anh đã trong tình trạng sống thực vật, không thể cử động hay nói năng gì. Mắt anh nhắm nghiền, ống dẫn thực vẫn đang cắm trong mũi của anh. Mẹ anh đã hỏi anh xem anh có cảm thấy đau ở chỗ nào không. Anh không có phản ứng gì, mà nước mắt chỉ trào ra.

Hùng Đức Hội, trưởng phòng quản lý nhà tù, đã từ chối cho anh Đông được thả tại ngoại để điều trị y tế và còn nói với người mẹ tuyệt vọng của anh rằng: “Ngay cả khi con trai bà có chết ở đây thì chúng tôi cũng sẽ không cho bảo lãnh tại ngoại. Chúng tôi có quy định từ trên, con trai bà không được bảo lãnh tại ngoại là vì anh ta không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và còn tuyệt thực.”

Theo lịch, anh Đông ​​sẽ được trả tự do vào tháng 12 năm 2020.

Các báo cáo liên quan:

“Dù anh ta có chết ở đây thì cũng không được bảo lãnh tại ngoại”

Hắc Long Giang: Anh Đông Minh Vũ ở trong tình trạng nguy kịch sau 2 năm tuyệt thực, nhà tù tước quyền thăm nom của gia đình

Hắc Long Giang: Tính mạng của anh Đông Minh Vũ đang nguy kịch sau 1,5 năm tuyệt thực phản đối việc bị giam giữ và kết án oan sai

Anh Đông Minh Vũ bị bức hại đến hấp hối trong Nhà tù Thái Lai

Anh Đông Minh Vũ bị bức hại tàn khốc chỉ vì không từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/10/403626.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184016.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share