Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2020] Theo dự kiến, một bác sĩ tiết niệu đang bị cầm tù bốn năm vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công sẽ được trả tự do vào ngày 27 tháng 6 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Khổng Khánh Xuân, một cư dân thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và bị Tòa án Cam Tỉnh Tử kết án bốn năm tù vào tháng 4 năm 2017. Ông đã bị đưa tới Nhà tù Đông Lăng vào ngày 17 tháng 8 năm 2017 và sau đó kháng cáo của ông bị bác bỏ.

Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh tù đã đánh đập ông Khổng và cưỡng bức ông lao động không công. Vai ông bị gãy, và bốn chiếc răng cửa hàm dưới của ông bị lung lay do tra tấn.

Giám thị Lưu Kiện và quản giáo Dương Minh đã chỉ đạo tù nhân Diêm Băng giám sát ông Khổng. Diêm đã không cho ông ngủ và ngăn ông luyện các bài công pháp Pháp Luân Công. Sau khi ông Khổng tuyệt thực, Diêm đã dùng dùi cui cao su đánh đập ông. (Dùi cui cao su sẽ giảm thiểu những thương tích ngoài da dễ thấy nhưng lại gây nội thương và chấn thương nặng.)

Trong khi tìm kiếm công lý cho ông Khổng, gia đình ông đã bị các cơ quan tư pháp và thực thi pháp luật lảng tránh, và bị hướng dẫn lòng vòng. Họ không thể có được bản sao bản án để nộp đơn kiến nghị yêu cầu xem xét lại bản án của ông.

Bài liên quan:

Cựu phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu bị tra tấn gần chết sau khi bị bắt giữ

Cựu bác sĩ phẫu thuật khởi kiện Giang Trạch Dân

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Imprisoned Urologist’s Family Given Run-around and Lawyer Punished in Their Quest to Obtain a Copy of His Verdict


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/11/403673.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184054.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share