Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2020] Tôi đã vô cùng xúc động khi đọc bài chia sẻ “Một học viên ở Vũ Hán kêu gọi các đồng tu khẩn cấp gọi điện giảng chân tướng cho những người bị phong tỏa ở tâm dịch corona” và ghi chú từ Ban biên tập Minh Huệ.

Ghi chú của Ban biên tập: “Các học viên ở Vũ Hán và Trung Quốc có thể gọi điện cho hàng xóm, bạn bè, và bất cứ ai bạn có thể gọi được qua điện thoại. Đừng sợ việc cho họ biết bạn là một học viên, bởi vì các bạn trân quý sinh mạng của họ và không có điều gì thiện lành hơn thế. Hãy nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt và giúp họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ”.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã an bài con đường tu luyện cho chúng ta, nhưng đôi khi chúng ta bị cản trở bởi những quan niệm người thường.

Sau khi hầu hết các thành phố ở Trung Quốc bị phong toả vào cuối tháng 1, các đường phố và khu vực mua sắm sầm uất hầu như không còn bóng người và giống như những thị trấn ma. Mọi người rất sợ hãi. Họ ở nhà và không dám ra ngoài.

Mặc dù nhiều học viên đã rất lo lắng và cố gắng hết sức để cứu người, nhưng chúng tôi rất khó tiếp cận với họ ngay từ đầu.

Thông qua bài chia sẻ trên Minh Huệ và thảo luận giữa các học viên tại địa phương, chúng tôi nhận ra rằng việc gọi điện thoại sẽ là một cách tuyệt vời để cứu người.

Việc cho rằng gọi điện thoại về Trung Quốc để giảng chân tướng là không hiệu quả là một quan niệm lỗi thời. Những lo lắng về việc bị giám sát hoặc thẻ sim bị dừng hoạt động chỉ là suy nghĩ của người thường.

Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển

Bại vật diệt

Quang minh hiển”. (Tân Sinh, Hồng Ngâm I)

Tạm dịch:

“Chuyển quan niệm

Cái xấu diệt

Hiển quang minh”. (Tân Sinh, Hồng Ngâm I)

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự phối hợp giữa các đồng tu, làm sao ĐCSTQ có thể giám sát chúng ta được? Trong suốt những năm qua, việc ĐCSTQ chưa bao giờ chặn được Minh Huệ Net đã cho thấy uy lực vô biên của Đại Pháp và Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc, Sư hữu hồi thiên lực”. (Giảng Pháp vào ngày Kỷ niệm 20 năm truyền Pháp)

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ không bao giờ bảo chúng ta làm việc gì một cách cụ thể. Ngài chỉ giảng Pháp và dẫn dắt chúng ta trên con đường tu luyện. Tất cả mọi thứ chúng ta làm đều đã được Sư phụ an bài và những gì chúng ta cần làm là bước đi trên con đường của mình với chính niệm.

Sau khi tôi ngộ ra điều này, tôi nhấc điện thoại lên và bắt đầu thực hiện cuộc gọi. Với chính niệm mạnh mẽ và sự gia trì của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua rất nhiều can nhiễu trong việc gọi điện thoại.

Cũng được truyền cảm hứng từ bài chia sẻ này, một học viên khác cũng bắt đầu gọi điện thoại và ông đã thuyết phục được sáu người thoái xuất khỏi ĐCSTQ chỉ trong một ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/28/401767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/23/183752.html

Đăng ngày 17-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share