Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2020] Khi gia đình bà Tiếu Vĩnh Phân đến thăm bà ở Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào đầu tháng 1 năm 2020, tinh thần của bà vẫn tốt và bà không có vẻ bị bất cứ vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào.

Nhưng chỉ vài tuần sau đó, cư dân ở thành phố Đức Huệ, tỉnh Cát Lâm đang bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị chết đột ngột trong tù ở tuổi 64.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

723b033a8abb0085309dd89d711ca479.jpg

Bà Tiếu Vĩnh Phân

Gia đình bà Tiếu nói rằng một lính gác tù đã gọi điện cho họ vào khoảng 4 giờ chiều ngày 31 tháng 1. Người đó bảo họ rằng bà Tiếu đã bị ngã trong khi tắm và bà đang được cấp cứu. Mười phút sau, người lính gác này lại gọi điện lại nói rằng bà đã chết.

Gia đình bà Tiếu vội vàng đến nhà tù, các lính canh ở đó trông rất lo lắng. Người thân của bà Tiếu nhận thấy những chỗ bị sưng đỏ trên khuôn mặt bà ẩn giấu dưới lớp trang điểm. Lính canh nói rằng những chỗ bị sưng là do bà bị ngã.

Trước khi gia đình bà Tiếu có cơ hội yêu cầu khám nghiệm tử thi, thì nhà tù đã vội vàng hỏa táng thi thể bà vào ngày hôm sau mà không cung cấp bất cứ chi tiết nào thêm về cái chết của bà.

Gia đình bà Tiếu không tin bà tử vong là do bị ngã trong khi tắm, nơi thường không có camera giám sát. Họ nghi ngờ rằng câu chuyện bà bị ngã có thể chỉ là cái cớ để không cho họ xem bất cứ hình ảnh camera giám sát nào và rằng nhiều khả năng bà đã bị tra tấn đến mức mất mạng.

Bà Tiếu và chồng bà là ông Tôn Quế Xương đã bị bắt vào ngày 24 tháng 9 năm 2017. Trong khi ông Tôn đang bị giữ tại Trại tạm giam thành phố Đức Huệ, thì bà Tiếu đã được trả tự do vào ngày hôm sau, sau khi trại tạm giam số 2 Trường Xuân từ chối tiếp nhận bà do bà bị huyết áp cao.

Bà Tiếu và ông Tôn đã có mặt ở Tòa án Thành phố Đức Huệ ngày 11 tháng 5 năm 2018. Đầu tiên bà được trả tự do vì lý do y tế sau phiên xét xử do bà bị huyết áp cao, nhưng sau đó bà lại bị bắt giam trở lại vào ngày 28 tháng 7 năm 2018.

Thẩm phán đã kết án cả hai vợ chồng bà 7 năm tù vào tháng 11 năm 2018. Ban đầu, Nhà tù Nữ tỉnh Cát Lâm từ chối nhận bà Tiếu vì bà bị huyết áp cao, nhưng sau đó đã phải nhận theo yêu cầu của tòa án.

Ông Tôn vẫn đang bị giam giữ ở Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào lúc vợ mình mất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/403307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/5/183916.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share