Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2010] Khi Chính Pháp đang tiến tới và Pháp Chính Nhân Gian đã gần kề, một số học viên trong và ngoài Trung Quốc đã và đang buông lơi. Thậm chí việc Google đã rút ra khỏi Trung Quốc, dẫn tới việc chúng ta ít chú ý hơn tới vấn đề an ninh so với trước kia. Nhiều học viên đang thả lỏng và đi sang cực đoan khi nói về vấn đề an ninh. Chúng ta có quan niệm là chú ý tới những vấn đề này là biểu hiện của sự sợ hãi. Chúng ta không chú ý tới an toàn khi sử dụng điện thoại và trong các khía cạnh khác, gây ra nhiều tổn thất không đáng có, ví như sự phá hoại những điểm sản xuất tài liệu, việc bắt giữ các học viên, và sự quấy rầy các học viên bên ngoài Trung Quốc bởi đặc vụ.

Theo hiểu biết của tôi, thậm chí cho dù tà ác đang liên tục bị tiêu trừ, nhưng chúng sẽ không từ bỏ làm việc xấu; chúng không muốn thay đổi bản chất tà ác của nó. Nếu chúng ta không chú ý tới vấn đề an ninh vào lúc này, nó cũng chính là kết quả của những quan niệm người thường mà sẽ dẫn đến việc tà ác có thể lợi dụng sơ hở của chúng ta. Chúng ta cần chú ý tới vấn đề an ninh và không để sơ hở cho tà ác lợi dụng. Chúng ta cần giảm thiểu những tổn thất không đáng có và những can nhiễu tự gây ra và xứng đáng với hy vọng của những chúng sinh đặt vào chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/2/220818.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/7/115951.html
Đăng ngày: 07-04-2010, bản dịch có thể đựơc hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share