[MINH HUỆ 29-01-2020]Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 3 thành phố hoặc các huyện thị ở 3 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 3 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

4ee03357578df1e2cc27cf891144b2c2.jpg

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Dương Tùng Mai bị giam giữ
2. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc] Cô Tố Cách bị giam giữ
3. [Thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm] Cô Phạm Minh Lan mất tích

1. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Cô Dương Tùng Mai bị giam giữ

Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2020, cô Dương Tùng Mai bị bắt giữ ở tiệm làm tóc tại thị trấn Mông Dương, thành phố Bành Châu. Cô hiện đang bị giam giữ ở Trại tạm giam Bành Châu.

2. [Thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hồ Bắc] Cô Tố Cách bị giam giữ

Sáng sớm ngày 22 tháng 1 năm 2020, cô Tố Cách đến từ thôn Chu Nguyên Phương, thị trấn Đào Viên, thành phố Tấn Châu đã bị nhân viên Đồn cảnh sát thị trấn Đào Viên bắt giữ. Cô hiện đang bị giam giữ ở trại tạm giam Thạch Gia Trang.

Các bên tham gia bức hại cô Tố:

Triệu (赵), giám đốc, trại tạm giam: +86-13930408845
Vương Bằng (王鹏), trại tạm giam: +86-18231188806
Cổ (贾), nhân viên cảnh sát: +86-13931977913

3. [Thành phố Duyên Cát, tỉnh Cát Lâm] Cô Phạm Minh Lan mất tích

Gia đình cô Phạm Minh Lan đã không nghe được tin tức gì về cô kể từ ngày 10 tháng 1 năm 2020.

Các bên tham gia bức hại cô Phạm:

Thôi Xương Huyễn (崔昌铉), sở trưởng, Sở cảnh sát thành phố Duyên Cát: +86-433-8150001, +86-18043302001
Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-433-8150060
Trưởng phòng chính trị, Đội An ninh Nội địa: +86-433-8150061


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/29/400440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183236.html

Đăng ngày 22-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share