Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-02-2020] Một giáo viên nghỉ hưu 70 tuổi đang thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công đã bị đánh đập ở trong nhà tù.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Được biết rằng các lính canh tại Nhà tù Tỉnh Sơn Đông đã đánh đập ông Vương Kim Hoa trước dịp Tết Nguyên đán. Sau đó, ông có biểu hiện bị hôn mê. Khuôn mặt của ông bị sưng phồng và bầm tím. Hai răng cửa của ông bị đánh bật ra ngoài. Các lính canh đã để ông nhịn đói ba ngày.

Ngày 5 tháng 3 năm 2018, ông Vương ở huyện Bình Nguyên, tỉnh Sơn Đông bị bắt sau khi ông bị tố cáo vì dán biểu ngữ Pháp Luân Công trước đó vài ngày. Ngày 17 tháng 3, ông được trả tự do dưới sự bảo lãnh vì huyết áp cao.

Ngày 29 tháng 5 năm 2019, Viện kiểm sát huyện Hạ Tân kết án ông Vương với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền cộng sản quy chuẩn hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, ông Vương bị Tòa án huyện Hạ Tân triệu tập và ông bị kết án hai năm tù giam cùng 5.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 7 tháng 8.

Ngày 8 tháng 8, cảnh sát đưa ông tới Trại giam Thành phố Đức Châu, nhưng nhà tù từ chối tiếp nhận ông do huyết áp cao. Ngày 9 tháng 10, cảnh sát cố gắng một lần nữa nhưng ông vẫn không qua đợt kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Ngày hôm sau, nhân viên tòa án đã đưa ông Vương tới Nhà tù Tỉnh Sơn Đông.

Bài liên quan:

Một giáo viên nghỉ hưu đã bị cầm tù vì đức tin của mình bất chấp tình trạng sức khỏe


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/6/400790.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/10/183172.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share