Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2020] Một cặp vợ chồng ở Thiên Tân đã bị kết án nặng vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Lý Cảnh Trung, một tài xế taxi, đã bị bắt giữ ngay trong xe hơi của mình vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Cùng ngày hôm đó, vợ ông là bà Đổng Thụ Hương, cũng bị bắt giữ tại nhà. Cảnh sát cũng lục soát nơi cư trú của họ.

Ông Lý và bà Đổng đều 57 tuổi, và hiện vẫn đang bị giam trong Trại tạm giam quận Ninh Hà kể từ khi bị bắt giữ. Theo thông tin đã được xác nhận, tòa án quận Ninh Hà đã kết án ông Lý 9 năm và bà Đổng 7 năm tù. Các thông tin chi tiết khác về phiên tòa xét xử hai vợ chồng ông Lý hiện vẫn đang được điều tra.

Ông Lý và bà Đổng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1997. Bởi từ chối từ bỏ đức tin của mình, họ đã vài lần bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát.

Trước lần bị bắt giữ này, ông Lý từng bị giam giữ vào tháng 7 năm 2015 (không rõ thời hạn giam giữ) vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, tội phát động bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/9/400948.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/12/183204.html

Đăng ngày 20-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share