Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 10-02-2020] Đối mặt với sự bùng phát và lan rộng của dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay, tôi thực sự cảm nhận tính cấp bách của việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên buông bỏ tâm sợ hãi và cứu người bằng tâm từ bi.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phong tỏa nhiều thành phố và làng mạc, mọi người đều hoảng sợ. Họ bắt đầu ở yên trong nhà và đường phố trở nên vắng lặng.

Tôi không thể hoàn thành mục tiêu hàng ngày của mình là giúp ít nhất 10 người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Tuy nhiên, quyết tâm cứu người của tôi không bao giờ dao động.

Nhiều học viên bắt đầu sử dụng mạng Internet, gọi điện thoại hoặc nhắn tin để nói cho mọi người biết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, vì thế tôi cần tận dụng mọi cơ hội để cứu người. Ví dụ, khi các nhân viên cộng đồng đến nhà tôi để đăng ký cư trú, tôi tin rằng họ đến là để tôi có thể nói với họ cách vượt qua dịch bệnh này một cách an toàn là chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Mặc dù mọi hộ gia đình đều đóng cửa, nhưng chúng tôi vẫn đi ra ngoài như thường lệ. Chúng tôi đặt các tài liệu giảng chân tướng, gồm cả các vật kỷ niệm nhỏ có ghi dòng chữ: “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” trên cửa nhà họ. Khi mọi người nhìn thấy những gì chúng tôi đặt trên cửa nhà, họ nói: “Cảm ơn!”, và tôi cảm thấy rất vui cho họ.

Các học viên chúng ta cũng nên khích lệ lẫn nhau. Thật khó để chúng tôi gặp nhau trực tiếp vì sự phong tỏa ở thời điểm hiện tại. Tôi nhận ra rằng một số học viên đã không nhìn nhận sự bùng phát của dịch bệnh vi rút corona từ góc độ của Pháp, và có thể nảy sinh một số ý niệm tiêu cực. Kết quả là, họ đối đãi với sự việc như những người không tu luyện. Vì có tâm sợ hãi nên họ đã quyết định tự cô lập mình. Thật không may, họ đang lan truyền những quan niệm của mình cho các học viên khác, và khiến họ mê lạc phương hướng.

Tôi hy vọng rằng các học viên có thể ngộ đúng đắn về dịch bệnh này sẽ cố gắng khích lệ những học viên khác. Tôi thấy rằng điều quan trọng nhất là có lòng từ bi với tất cả mọi người, gồm cả các đồng tu của chúng ta.

Chúng ta hãy thoát khỏi việc tự cô lập bản thân và nắm bắt cơ hội này để cứu nhiều người hơn nữa!

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp trong thể ngộ của tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/10/401010.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/13/183224.html

Đăng ngày 21-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share