Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-01-2020] Một cặp vợ chồng ở thành phố Khố Nhĩ Lặc, Tân Cương, đã liên tục bị cầm tù, bị cưỡng ép tham gia các lớp tẩy não và bị sách nhiễu trong suốt hơn 20 năm qua vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Những khổ nạn của người chồng

Ông Vương Phúc Quân, 56 tuổi, từng là một sỹ quan không quân đã công tác được 18 năm trước khi ông bị đuổi khỏi đội bay vào tháng 9 năm 1999 vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, ông bị cưỡng chế chuyển sang làm công nhân tại một trang trại ong mật vào tháng 10 năm 2000. Hai tháng sau, gia đình ông đã bị đuổi khỏi khu nhà ở dành cho các sỹ quan không quân.

Cảnh sát đã đe dọa những chủ nhà đã cho gia đình ông Vương thuê phòng trọ khiến gia đình ông liên tục phải di chuyển nơi ở. Nhân viên cảnh sát Hà Kiến Quân đã lục soát nơi ông Vương thuê trọ vào tháng 12 năm 2000, chỉ ba tuần sau khi gia đình ông chuyển đến. Cảnh sát còn bắt giữ cả vợ ông và giam giữ bà trong một tháng.

Tháng 4 năm 2002, ông Vương bị Vương Thiết Huy, trưởng Phòng 610 Ba Châu bắt giữ và sau đó ông bị giam giữ ở một trung tâm tẩy não trong khoảng một tháng.

Tháng 9 năm 2007, ông bị bắt một lần nữa và bị giữ tại Đồn Cảnh sát Lan Can Lộ một ngày. Nhà ông bị lục soát và các vật dụng cá nhân, trong đó có một máy vi tính, đã bị tịch thu.

Ông Vương bị bắt lần thứ ba vào tháng 7 năm 2010. Ông bị giam giữ tại một trung tâm tẩy não trong khoảng một tháng.

Do liên tục bị sách nhiễu và bắt giữ nên ông Vương đã nghỉ hưu ở trại trang trại ong mật vào năm 2013. Tuy vậy, bức hại vẫn tiếp diễn.

Ngày 26 tháng 9 năm 2017, ông Vương bị bắt giữ vì đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền cộng sản Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Ông bị giam giữ tại Trại tạm giam Khố Nhĩ Lặc trong một tháng. Trong thời gian này, lãnh đạo khu dân cư đã ra lệnh cho nhân viên dưới quyền hàng ngày sách nhiễu gia đình ông.

Ngày 5 tháng 11 năm 2017, khi ông Vương và vợ chuẩn bị về quê thì họ bị cảnh sát chặn lại, nói rằng vợ chồng ông đã không xin phép chính quyền. Cuối cùng họ đã bị nhỡ chuyến tàu về quê. Mặc dù vợ chồng ông Vương đã bắt được chuyến tàu vào ngày 7 tháng 11, nhưng họ lại bị truy tìm tại ga tàu và bị thẩm vấn trên tàu.

Tháng 6 năm 2018, phòng Cảnh sát Khố Nhĩ Lặc cùng lãnh đạo khu dân cư Ba Âm là Quân Dân Hoa đã ép nơi làm việc trước đây của ông Vương sách nhiễu gia đình ông. Việc sách nhiễu đã diễn ra liên tục trong một năm.

Tháng 9 năm 2018, một cảnh sát thuộc phòng Cảnh sát Khố Nhĩ Lặc đã tới nhà và đe dọa gia đình ông, tuy nhiên, lúc đó ông Vương không có mặt ở nhà.

Người vợ cũng bị bức hại

Người vợ 55 tuổi của ông Vương, bà Triệu Lan Hân, là công nhân ở một nhà máy tơ lụa Ba Châu. Cũng chỉ vì đức tin của mình mà bà bị mất việc vào tháng 4 năm 2001 và phải làm những công việc lặt vặt khác để kiếm sống.

Tháng 9 năm 1999, bà Triệu đã tới Bắc Kinh để lên tiếng cho Pháp Luân Công. Bà bị đưa trở lại thành phố Khố Nhĩ Lặc và bị tra tấn tại Đồn Cảnh sát Thiên Sơn.

Bà bị bắt giữ khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ mà gia đình bà thuê sau khi gia đình bà buộc phải rời khỏi khu nhà ở của không quân vào tháng 12 năm 2000. Bà bị giam giữ và bị tra tấn tại trại tạm giam Khố Nhĩ Lặc trong một tháng.

Tháng 7 năm 2001, bà Triệu bị bắt vì giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới trại tạm giam Huyện Yên Kỳ và tại đó bà đã bị bức thực một cách tàn bạo, bị đánh đập và bị nhục mạ.

Bà Triệu được thả vào tháng 4 năm 2003 sau khi bị kết án hai năm tù cùng ba năm quản chế.

Năm 2004, bà Triệu bị bắt và bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Tháng 9 năm 2007, bà Triệu bị các cảnh sát thuộc phòng Cảnh sát Ba Châu bắt giữ lần nữa. Nhà bà bị lục soát và bà bị giam tại trại tạm giam Khố Nhĩ Lặc trong một tháng.

Các cá nhân chịu trách nhiệm trong việc bức hại vợ chồng ông Vương:

Thôi Tân Tuyền (崔新泉), cảnh sát, phòng Cảnh sát Khố Nhĩ Lặc: +86-15199399053

Lý Trinh (李祯), cảnh sát, phòng Cảnh sát Khố Nhĩ Lặc: +86-18295852033

Quân Nhân Hoa (军民花), lãnh đạo Khu dân cư Ba Âm Khố Nhĩ Lặc: +86-18999606137


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/13/398841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/6/183110.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share