Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2020] Bà Chu Ngọc Phương, một phụ nữ 68 tuổi vốn bị huyết áp cao nguy hiểm và nhiều vấn đề về sức khỏe khác, đã bị yêu cầu thực hiện án tù một năm vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trong tù, bà Chu Ngọc Phương tiếp tục bị mắc bệnh ghẻ. Khi được thả ra vào ngày 3 tháng 1 năm 2020, toàn thân bà Chu đầy những vết mẩn ngứa ngáy.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu dưỡng tinh thần và thiền định cổ xưa bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Chu Ngọc Phương, một cư dân thành phố Phủ Thuận tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt giữ ba lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 1 năm 2019 vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Chu rơi vào tình trạng sức khỏe nghiêm trọng ba ngày sau khi bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12 năm 2018, và được đưa đến bệnh viện để hồi sức. Cảnh sát đã đưa bà trở lại nhà tù vào ngày 4 tháng 1 năm 2019, chỉ vài tuần sau khi bà được thả. Để tìm cách thả bà, gia đình bà đã phải chạy tới lui giữa bên cảnh sát và Đội An ninh Nội địa.

Trong khi bị giam tại trại tạm giam Phủ Thuận, bệnh tim của bà Chu tái phát và huyết áp của bà vượt quá 200 mmHg. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn từ chối thả bà.

Sau đó, cảnh sát đã trình hồ sơ của bà lên viện kiểm sát quận Tân Phủ, cơ quan này đã nhanh chóng truy tố bà và chuyển hồ sơ của bà cho tòa án. Tháng 10 năm 2019, bà bị kết án một năm tù và được lệnh phải hoàn thành thời hạn ba tháng còn lại tại nhà tù nữ Liêu Ninh, một nơi khét tiếng vì đối xử tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công.

Bất chấp huyết áp của bà cao ở mức nguy hiểm, mỗi ngày lính canh vẫn bắt bà Chu phải đứng hàng giờ đồng hồ trong khi chỉ cho phép bà mặc quần áo mỏng và mở cửa sổ để khiến bà bị rét cóng và run lẩy bẩy trong tiết trời mùa đông lạnh giá.

Các lính canh cũng cấm bà sử dụng nhà vệ sinh, buộc bà phải đi ra quần.

Các báo cáo liên quan:

Một phụ nữ Liêu Ninh trong tình trạng hiểm nghèo không được điều trị y tế vì không từ bỏ đức tin của mình

Một phụ nữ Liêu Ninh đang trong tình trạng hiểm nghèo bị bắt giữ lần thứ ba trong vòng 10 tháng

Liêu Ninh: Người phụ nữ 67 tuổi bị bắt ba lần trong chưa đầy 10 tháng vì kiên định đức tin của mình

Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ ở thành phố Phủ Thuận


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/4/400704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/9/183165.html

Đăng ngày 19-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share