Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 15-02-2020] Thời gian gần đây, dịch bệnh tại Trung Quốc hoành hành dữ dội, tình thế hung hiểm, mà không hề có dấu hiệu báo trước. Hiện tại, ở tất cả các địa phương, từ thành thị đến nông thôn đều thực hiện biện pháp quản lý khép kín. Tại đây tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp làm thế nào để cứu độ chúng sinh trong tình hình hiện tại.

Phương pháp thứ nhất: Hiện tại Đại Lục vẫn chưa hoàn toàn trở lại làm việc, giới văn phòng cơ bản đều là làm việc ở nhà. Vài ngày trước khi ra ngoài giải quyết công việc, tôi nhận thấy trên đường rất vắng vẻ. Tuy nhiên trong lúc đứng chờ xe buýt đúng vào giờ ăn trưa, tôi phát hiện những người giao đồ ăn và chuyển phát nhanh vẫn đang đi qua đi lại vù vù trên đường.

Tôi cảm thấy chúng ta có thể tập trung gửi cho họ tài liệu chân tướng, nói cho họ biện pháp tự cứu bản thân. Bởi vì trong thời kỳ đặc thù này, những người họ vẫn không hề màng đến nguy hiểm của công việc, để bảo đảm duy trì cuộc sống cơ bản của mọi người.

Chúng ta có thể tranh thủ giờ ăn trưa và ăn tối đến điểm chờ xe buýt (chú ý các camera an ninh, lý trí trí huệ đi làm), siêu thị, cửa hàng đồ ăn nhanh, địa điểm lấy đồ ăn, kho hàng chuyển phát nhanh của nhân viên giao hàng, hoặc vào lúc dừng xe trên đường, lúc xe họ đi chậm để linh hoạt đưa tài liệu chân tướng cho họ, và giảng chân tướng một cách nhanh gọn (bởi vì họ không có nhiều thời gian). Có thể trực tiếp nói những câu ngắn gọn như: “Các bạn vất vả rồi, nguy hiểm như này vẫn ở bên ngoài làm việc thật là giỏi, gửi tặng bạn phương pháp để bảo bình an, hãy xem kỹ nhé.” Sau đó, chúng ta tập trung phát cho họ những quyển sổ nhỏ hoặc tờ gập ba có nội dung chân tướng liên quan đến tình hình dịch bệnh ở trên Minh Huệ Net. Họ cũng mong muốn được bình an, vì vậy cần hiểu được chân tướng.

Phương pháp thứ hai: Trước đây cũng có đồng tu nhắc đến cách giảng chân tướng trực diện cho mọi người trong nhà, hoặc gọi điện thoại cho bạn bè, nhắc họ ghi nhớ chân ngôn chín chữ, và mau làm tam thoái, sẽ có thể bình an vượt qua ôn dịch, khi đại nạn đến có thể giữ được tính mạng. Đây cũng là một cách khá nhanh có thể thực hiện được.

Hàng ngày, đọc được những bài giao lưu tâm đắc thể hội của các đồng tu liên quan đến dịch bệnh, tôi cảm nhận rằng, chỉ cần đệ tử Đại Pháp tâm đặt trên Pháp, có tâm muốn cứu người, Sư phụ nhất định sẽ gia trì điểm ngộ cho chúng ta tận dụng mọi phương pháp để cứu độ những người vẫn có thể cứu được xung quanh chúng ta.

Sư Phụ trong phần hỏi đáp của “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004” đã giảng:

“Rất nhiều việc chứng thực Pháp không phải là không có cách, khó đến mấy cũng có đường cho chư vị đi, dẫu con đường đó hẹp một chút, thì vẫn phải đi cho chính, chỉ hơi sai một tí, không chính một chút là sẽ không được đâu, dù sao đi nữa, chư vị vẫn có đường đi. Nghĩa là mọi người cần đi con đường đó cho chính. Nếu đi không ngay chính, thì sẽ bị tà ác hiện tại lợi dụng để dùi vào sơ hở và làm những phá hoại.”

Chỉ cần không bao giờ dừng bước trên con đường cứu người, sẽ luôn có đường cho chúng ta đi.

Đồng thời chúng ta cũng đừng bị dẫn động bởi biểu hiện của hình thế xã hội hay những an bài của cựu thế lực. Nếu như chúng ta đều có những loại tư duy phụ diện kiểu như: “Chẳng có ai ra ngoài đường cả, vậy chúng ta cũng không đi, ra ngoài cũng tốn công vô ích”, vô hình trung cũng cản trở con đường cứu người của chúng ta.

Trong quá trình cứu người, chúng ta phải dùng thiện niệm đối đãi, không thù hận, lạnh lùng hay lãnh đạm. Sư phụ giảng:

Từ bi năng dung thiên địa xuân

Chính niệm khả cứu thế trung nhân.“ (Pháp Chính Càn Khôn, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

Từ bi có thể hoà tan trời đất thành mùa xuân

Chính niệm có thể cứu con người ở thế gian.”

Đồng tu, chúng ta cùng nhau nỗ lực hết sức cứu người!

Bên trên là một vài thể ngộ của cá nhân, có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ. Chúng ta hãy mau chóng giảng chân tướng cứu người!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/疫情中把握时机-救人不怠-401211.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share