Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 13-02-2020] Hôm nay là ngày 10 tháng 2, ngày 16 âm lịch. Địa phương chúng tôi tuy vẫn chưa có báo cáo gì về trường hợp nào nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, nhưng cửa ra vào của mọi khu dân cư đều đóng chặt. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 2, dân cư của các tiểu khu ra vào phải đăng ký, ban ngày chúng tôi phát tài liệu chân tướng ở tất cả các tiểu khu, từ năm ngoái đến giờ cũng phát được một ít tài liệu, đặc biệt là những tài liệu giảng chân tướng đăng trên Minh Huệ Net năm nay quả thật rất tuyệt.

Trong đó có nội dụng, trước tình hình dịch bệnh Vũ Hán làm thế nào để tự cứu bản thân. Chúng tôi không đi dán tài liệu nữa, mà làm thành dạng thư, hoặc dạng một tờ giấy, làm cỡ chữ to, mang đến từng hộ gia đình, hiệu quả vô cùng tốt. Vừa phát xong mọi người liền vội vàng mang về phòng, có đồng tu nghe thấy một người dân trong toà nhà nói: Các bạn cho tôi xem làm thế nào để tự cứu bản thân trong dịch bệnh này. Sau đó còn nói khi về nhà nhất định sẽ đọc tài liệu.

Tuy nhiên, từ ngày 7 tháng 2 đến nay, chúng tôi rất khó ra ngoài. Các đồng tu giảng chân tướng trực diện cũng không có cách nào giảng, lời còn chưa nói hết, người đã chạy mất rồi, tốc độ đi lại trên đường còn nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Vậy làm thế nào đây? Chúng tôi ở Đại Lục biết rất rõ rằng các đồng tu hải ngoại cũng rất vất vả, nhưng nếu như đồng tu Đại Lục chúng tôi gửi cho các bạn đồng tu tên thật và nghề nghiệp của những người ở đây, và các bạn gọi điện nói với họ hãy ghi nhớ kỹ chân ngôn chín chữ và tam thoái, họ nhất định đều sẽ tin theo và tam thoái, bởi vì hiện tại bạn đã biết người đó tên là gì, làm việc ở đâu rồi nên họ sẽ không từ chối nữa.

Tiếp đó khi các bạn giảng chân tướng, còn có thể cứu những ai lắng nghe. Đặc biệt là vào thời điểm này, bệnh dịch vẫn chưa có thuốc đặc trị, lại không có khẩu trang, họ nhất định sẽ tiếp nhận. Kể cả những người lúc bình thường điều gì cũng không tin, nhưng vào thời khắc này, nhất định sẽ vì gia đình của mình mà thử xem có hiệu quả hay không.

Trong thời kỳ đặc thù, các đồng tu trong và ngoài nước đều có thể gọi điện thoại giảng chân tướng. Các đồng tu Đại Lục, chỉ cần đã từng bị bức hại, kỳ thực đều đã có tên trong danh sách đen của tà ác, tà ác đều biết rõ. Virus không phải là ngẫu nhiên xuất hiện trên người, mà là đã xác định tại đúng thời gian và địa điểm đi tìm người. Trong những trận đại ôn dịch trong lịch sử, có rất nhiều người trong gia đình của bệnh nhân đã ôm lấy người bệnh, những người thân yêu đã chết trong ôn dịch, đau khổ không muốn sống tiếp, muốn chết theo, nhưng những người cần chết mới phải chết, còn những người không cần chết thì có cầu cũng không được. Những sứ đồ của chúa Jesus trong trận ôn dịch La Mã đều có thể đi cứu người, huống hồ chúng ta đang sống ở Đại Lục, là những đệ tử Đại Pháp đã kinh qua muôn vàn khó khăn, nguy hiểm, có gì là không thể làm được đây?

Các đồng tu đã vất vả rồi! Nếu như có biện pháp cứu người nào tốt hơn, mong đồng tu bổ sung, góp ý!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/疫情间快救可救的人-401119.html

Đăng ngày 17-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share