Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-01-2019] Theo thông tin tổng hợp từ Minh Huệ Net, trong năm 2019 có ít nhất 774 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án tù vì không từ bỏ đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện cổ xưa dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp môn này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt, bỏ tù, tra tấn và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng để bán kiếm lời.

Một số học viên bị kết án vì nâng cao nhận thức cho người dân về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Bà Quách Kim Vinh ở tỉnh Liêu Ninh đã bị kết án 3,5 năm vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Trong nhiều trường hợp, công an, viện kiểm sát và toà án đã vi phạm quy trình pháp luật tại mỗi quá trình tố tụng, từ giả mạo bằng chứng và nhân chứng đến tổ chức những phiên xử bí mật và ngăn chặn việc kháng án.

Một số học viên bị kết án ngay sau vài ngày bị bắt. Và một số bị tra tấn trong khi bị giam và bị bỏ tù bất chấp tình trạng sức khoẻ kém.

Ông Hồ Lâm, một kỹ sư máy bay, cũng ở tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án hai năm dù đang ở trong tình trạng nguy kịch sau bảy tháng tuyệt thực. Nhân viên trại tạm giam đã hối lộ quản lý nhà tù để họ nhận ông và thậm chí còn mở một bữa tiệc để ăn mừng ông bị bỏ tù.

Các học viên không phải là nạn nhân duy nhất của cuộc bức hại. Việc họ bị giam cầm cũng khiến con cái, vợ hoặc chồng và cha mẹ họ rơi vào tuyệt vọng.

Bà Doãn Sâm, một công dân ở tỉnh Liêu Ninh có Visa nhân đạo của Úc, đã bị bắt giữ ngay lập tức sau khi bà bay về Trung Quốc để mừng Tết Nguyên đán với gia đình và sau đó bị kết án một năm tù.

Thống kê các bản án trong năm 2019

Các học viên bị kết án trong năm 2019 đến từ 28 tỉnh và thành phố ở Trung Quốc, với hai tỉnh với số lượng bản án là ba con số (Sơn Đông (119) và Hắc Long Giang (114)) và 17 khu vực là hai con số (từ 11 đến 85). Có chín khu vực có từ hai đến chín học viên bị kết án.

Các học viên bị kết án hàng tháng trong năm 2019, trung bình là 65 người một tháng.

Án tù của họ từ bốn tháng đến 13 năm, trung bình là 3,42 năm. 17 học viên bị kết án 10 năm hoặc hơn.

271 học viên bị phạt tổng cộng 3.490.400 nhân dân tệ, trung bình mỗi người 12.880 nhân dân tệ. Ông Loan Ngưng ở tỉnh Cam Túc đã bị Tòa án Khu Hưng Khánh kết án 10 năm tù và phạt 100.000 nhân dân tệ.

Các học viên bị kết án đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, bao gồm kế toán, kỹ sư, bác sỹ, giám đốc điều hành, giáo viên và giáo sư về hưu.

Cô Trịnh Phong, một chuyên gia truyền thông 26 tuổi của tỉnh Chiết Giang đã bị kết án 3,5 năm tù vì chia sẻ thông tin Pháp Luân Công cho các bạn cùng lớp và thông qua mạng xã hội. Cô là học viên trẻ tuổi nhấtbị kết án trong năm 2019.

Các học viên lớp tuổi cũng không được tha. Ông Trương Tân Vĩ, 89 tuổi, ở thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án ba năm tù. Ông Quách Dư Niên ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án sáu năm. 135 học viên tuổi từ 65 trở lên cũng bị kết án trong năm 2019.

Do ĐCSTQ phong toả thông tin, số lượng học viên Pháp Luân Công bị kết án luôn không thể được báo cáo kịp thời, và không có sẵn đầy đủ thông tin.

Sự tham gia rộng rãi của tất cả các cấp Tư pháp

Minh Huệ Net có thể thu thập thông tin về những toà án nào đã kết án các học viên trong hơn phân nửa 774 trường hợp.

Cụ thể hơn, có tổng cộng 177 toà án ở 25 tỉnh và thành phố đã kết án 442 học viên, cho thấy sự tham gia rộng rãi của hệ thống tư pháp trên khắp Trung Quốc, bao gồm các toà án cấp khu, thị trấn, huyện và thành phố. Các toà án trung cấp ở những tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, và Sơn Đông chịu trách nhiệm cho năm trường hợp.

Số lượng toà án tham gia ở tỉnh Liêu Ninh là nhiều nhất (27), tiếp theo là Sơn Đông (25), Hà Bắc (15), Hắc Long Giang (14) và Cát Lâm (12).

14 toà án ở tỉnh Hắc Long Giang đã tuyên án tù đối với 71 học viên. Trong khi một số toà án chỉ kết án một học viên, thì Toà án Khu Nhượng Hồ Lộ kết án 16 người, tiếp theo là Toà án Khu Y Lan (13) và Toà án Khu Đạo Lý (11).

Đáng chú ý, tất cả 16 học viên bị Toà án Nhượng Hồ Lộ kết án trong năm 2019 là bị bắt trong một cuộc truy quét lớn của công an vào tháng 11 năm 2018. Trong phiên toà ngày 6 tháng 6 năm 2019, thẩm phán Trương Hân Nhạc nói với ông Lữ Quan Như: “Đây là toà án của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi sẽ làm mọi thứ mà họ bảo tôi làm.” Ông Lữ, 67 tuổi, đã bị kết án bảy năm tù sau đó.

Toà án Khu Tây Hồ ở tỉnh Giang Tây đã kết án 12 học viên, và Toà án Thành phố Phì Thành ở tỉnh Sơn Đông kết án 10 học viên.

Danh sách tất cả học viên bị kết án có thể được tải về ở đây. Sau đây là tóm tắt thông tin của một số trường hợp.

Vi phạm quy trình luật pháp

Một phụ nữ bị kết án một năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, nhân chứng không được đề cập trước đó mà được liệt kê trong phán quyết kết án

Bà Sài Thục Trân đã bị kết án một năm rưỡi tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Nhân chứng thứ ba không được đề cập trong bản cáo trạng và hai phiên điều trần đã được liệt kê trong phán quyết kết án.

Bà Sài, 70 tuổi, một cư dân ở huyện Thiên Tây, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt lần thứ 10 vì đức tin vào Pháp Luân Công vào ngày 12 tháng 7 năm 2019 sau khi bị tố cáo vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Hai nhân chứng được đề cập đến trong hai phiên điều trần tại Tòa án Thành phố Tuân Hóa, lần đầu vào ngày 9 tháng 10 và lần thứ hai vào ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Công tố viên tuyên bố rằng nhân chứng thứ nhất Lý Hiểu Minh, một nhân viên bán hàng tại một hiệu thuốc đã thấy bà Sài phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở bên ngoài cửa hàng. Nhưng luật sư của bà Sài biết rằng Lý nghe được từ một khách hàng rằng một phụ nữ cao niên đã bị bắt vì phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công và Lý không thể xác nhận đó có phải là bà Sài hay không.

Lý cũng không có mặt tại tòa án để đối chứng.

Một nhân chứng khác, Phó Vinh Diễm được đề cập đến trong biên bản truy tố nhưng không có thông tin về số chứng minh nhân dân. Luật sư hỏi làm sao công tố viên có thể sử dụng một nhân chứng như vậy, với danh tính không xác định để chống lại thân chủ của mình.

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, thẩm phán kết án bà Sài một năm rưỡi tù giam và phạt 4.000 nhân dân tệ.

Trong phát quyết kết án, luật sư của bà Sài đã lưu ý rằng nhân chứng thứ ba Trương Minh Phương không được công tố viên đề cập tới trong hai phiên điều trần mà được liệt kê trong biên bản phán quyết.

Biên bản tuyên bố rằng Trương làm việc tại một hiệu thuốc giống như Lý và bà ấy đã nhìn thấy bà Sài phân phát tài liệu Pháp Luân Công trong ngày bà bị bắt. Luật sư của bà Sài lập luận rằng việc bổ sung bằng chứng truy tố sau phiên điều trần mà không thông báo cho luật sư là vi phạm pháp luật và những bằng chứng không được xác thực đó không thể đưa vào phán quyết cuối cùng.

Vụ việc bắt giữ gần đây nhất của bà Sài diễn ra chỉ bảy tháng sau một vụ việc bắt giữ trước đó vào ngày 28 tháng 12 năm 2018. Bà được trả tự do ngay sau khi bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận vì huyết áp cao.

Cát Lâm: Một người đàn ông bị kết án 11 năm tù sau 12 ngày bị bắt giữ

Ông Lưu Khánh ở thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án 11 năm tù chỉ sau 12 ngày bị bắt giữ. Ngày 24 tháng 9 năm 2019, ông Lưu bị giam tại Nhà tù Thành phố Cát Lâm.

Ngày 29 tháng 9 năm 2019, vợ và con gái của ông Lưu đã tới nhà tù thăm ông. Lính canh không cho phép vợ ông vào vì bà không mang theo giấy chứng nhận kết hôn của hai người.

Con gái ông Lưu được phép vào thăm ông. Theo lời kể của cô, ông rất nhợt nhạt và yếu ớt. Khi bước đi phần thân trên của ông khom về phía trước và cần sự trợ giúp của một lính canh. Ông Lưu là trụ cột duy nhất của gia đình, ông nói rằng ông nhớ nhà và lo lắng rằng vợ ông khó có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống trong khi con gái của họ mới bắt đầu học trung học và cần sự hỗ trợ tài chính.

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, ông Lưu bị bắt giữ. Ngày 27 tháng 8, ông bị Tòa án Phù Dư kết án 11 năm tù.

Thẩm phán không thông báo cho gia đình ông về phiên tòa. Một ngày trước phiên tòa, vợ của ông mới tình cờ biết về phiên xét xử khi bà đến tòa án để hỏi về vụ việc của chồng.

Vợ ông Lưu cho hay, khi ra hầu tòa, ông Lưu trông rất hốc hác, đầu phải băng bó và ống dẫn thực vẫn đặt trong mũi của ông.

Ban đầu, vợ ông Lưu nghĩ rằng ông tuyệt thực để phản bức hại và đang bị bức thực. Nhưng ngày 29 tháng 8, khi bà được yêu cầu tới trại tạm giam Phù Dư để hối thúc chồng mình ăn uống, bà mới hay ông Lưu đã không tuyệt thực mà là bị nôn ra mọi thứ mà mình nuốt vào.

Ông Lưu không phải là người duy nhất bị kết án một cách vội vàng như vậy vì đức tin của mình trong tháng 8 năm 2019. Bà Hoa Minh Tố, một học viên 78 tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên cũng bị kết án hai năm tù giam chỉ sau 13 ngày bị bắt giữ.

Người đàn ông Nội Mông Cổ bị kết án 6 năm tù vì đức tin của mình, tòa ngăn cản việc kháng cáo

Ông Ngô Tỉnh Cương thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ đã bị kết án 6 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Tòa án không hề thông báo cho luật sư của ông về việc tuyên án này cho đến khi đã quá thời hạn kháng cáo.

Ông Ngô bị bắt giữ hôm 29 tháng 3 năm 2019 và bị giam giữ tại trại tạm giam Ba Lâm Tả Kì.

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2019, Điền Chí Quân, một bác sỹ ở trại tạm giam này, đã đưa ông Ngô tới văn phòng của ông ta. Vị bác sỹ này đã dẫm lên mặt, đánh vào ngực và lưng của ông Ngô khiến ông bị ngất đi vì đau đớn. Bốn cảnh sát đứng đó đã chứng kiến việc tra tấn này.

Ngày 19 tháng 7 năm 2019, ông Ngô ra hầu tòa tại Tòa án Ba Lâm Tả Kì. Luật sư đã bào chữa vô tội cho ông.

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, luật sư đã gọi cho gia đình ông Ngô để báo cho họ biết rằng ông vừa được tòa án thông báo rằng ông Ngô đã bị kết án đến 6 năm tù và chỉ có 10 ngày để kháng cáo. Tuy nhiên, lúc vị luật sư này nhận được thông tin từ phía tòa án thì đã quá thời hạn kháng cáo.

Năm học viên Pháp Luân Công bị cầm tù vì đức tin của mình, trong đó ba học viên bị tòa phúc thẩm tăng án tù

Sau khi hai công tố viên kháng nghị bản án tù của 5 học viên Pháp Luân Công vì cho rằng mức án đưa ra quá nhẹ, thẩm phán Tòa Trung thẩm Thành phố Phủ Thuận sau phiên tòa ngày 4 tháng 6 năm 2019 đã tuyên bố tăng thời hạn tù của 3 trong số 5 học viên vào tháng 8 vừa qua.

Bà Trương Truyện Văn và bà Từ Tuấn Anh đã bị tăng thời hạn tù từ 1,5 năm lên 3 năm. Bà Dương Tú Phương bị tăng án từ thời hạn 15 tháng lên 3 năm.

Bản án 3,5 năm tù đối với ông Đinh Quốc Trụ và 3 năm tù đối với bà Vương Hải Siêu vẫn giữ nguyên.

Ông Đinh bị đưa đến Nhà tù thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 28 tháng 8 năm 2019. Bốn nữ học viên bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh vào ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Cả năm học viên đều là cư dân huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án không lâu sau khi ra hầu tòa vào ngày 12 tháng 12 năm 2018 tại Tòa án huyện Thanh Nguyên.

Hai công tố viên của Viện Kiểm sát huyện Thanh Nguyên là Lữ Hoan Hoan và Vương Tông Dương khăng khăng cho rằng bản án tù ban đầu của các học viên là quá nhẹ nên đã kháng nghị lên Tòa Trung thẩm Thành phố Phủ Thuận.

Năm học viên bị bắt giữ ngày 21 tháng 6 năm 2018 sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục soát nhà các học viên và tịch thu của họ máy tính và các sách Pháp Luân Công.

Các học viên lớn tuổi bị nhắm đến

Cặp vợ chồng ngoài 70 tuổi ở tỉnh Cát Lâm phải chịu bản án nặng vì đức tin vào Pháp Luân Công

Một cặp vợ chồng ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án vì đức tin vào Pháp Luân Công. Ông Vu Hồng Phúc 72 tuổi bị kết án 8,5 năm tù và vợ ông, bà Sơ Ngọc Trân 71 tuổi bị kết án 9,5 năm tù.

Chính quyền đã đợi tới sau hơn một tháng, khi đã hết thời hạn kháng án, mới chuyển bản án cho các học viên.

Ông Vu và bà Sơ bị bắt lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 11 năm 2016. Cảnh sát đã chất những đồ đạc tịch thu từ nhà họ lên hai xe ô tô, bao gồm máy tính, máy in, điện thoại và hơn 10.000 Nhân dân tệ tiền mặt.

Bà Sơ được thả tại ngoại vì tình trạng sức khỏe. Ông Vu bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thư Lan và hai tháng sau cũng được thả tại ngoại.

Cảnh sát đã bắt giữ hai vợ chồng họ một lần nữa vào ngày 5 tháng 6 năm 2019, nói rằng họ đã vi phạm điều kiện bảo lãnh. Nhà họ bị lục soát, các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan đã bị tịch thu.

Viện Kiểm sát Quận Thuyền Doanh đã truy tố hai vợ chồng họ và đệ trình vụ án của họ lên Tòa án Quận Thuyền Doanh.

Bà Sơ gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong trại tạm giam. Bà không thể đi lại và xuất hiện những đốm máu khắp toàn thân. Bà đã được thả vào ngày 12 tháng 10 để điều trị y tế. Con gái bà đã trả 5.000 nhân dân tệ để bà được thả tại ngoại.

Cảnh sát đã thường xuyên sách nhiễu bà Sơ sau khi bà được thả và nỗ lực đưa bà đi kiểm tra sức khỏe hòng cố tống bà trở lại nhà tù.

Ông Vu bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Thư Lan và tại đó ông cũng xuất hiện một số bệnh, gồm huyết áp cao, viêm cơ tim và mờ mắt.

Hai vợ chồng họ đã bị Tòa án Quận Thuyền Doanh đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 11 năm 2019.

Bằng chứng truy tố chống lại đôi vợ chồng này gồm có máy tính, máy in, các sách Pháp Luân Công, một số đĩa DVD trắng và các hộp lịch để bàn.

Mặc dù thẩm phán đã ban hành bản án vào ngày 29 tháng 11 năm 2019, nhưng chính quyền đã không thông báo cho họ cho đến một tháng sau, vào ngày 24 tháng 12, khi thời hạn mười ngày để kháng cáo đã hết.

Ngày 31 tháng 12, bà Sơ vẫn kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Cát Lâm.

Người đàn ông 76 tuổi trong tình trạng đau ốm vẫn bị cầm tù vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Lưu Thục Hòa, 76 tuổi bị cầm tù để thụ án hai năm bất chấp đang ở trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như huyết áp cao, tim đập nhanh, sỏi mật và nước tiểu tích tụ trong thận.

Người dân ở thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông này bị bắt lần đầu vào ngày 3 tháng 11 năm 2017. Dù được thả vào khoảng 5 giờ tối ngày hôm đó, nhưng rồi một năm sau, ông lại bị Trương Manh, công tố viên của Viện Kiểm sát Quận Mưu Bình triệu tập và nói bà ta sẽ truy tố ông.

Chấn động tâm lý trước lời đe dọa về thời gian cầm tù, ông Lưu đã ngã bệnh. Chân ông sưng lên nghiêm trọng. Ông cũng gặp khó khăn khi đi tiểu và phải sử dụng ống thông tiểu.

Cuối năm 2018, ông Lưu chuyển đến nhà của người con gái lớn để cô có thể chăm sóc cho ông.

Ngày 20 tháng 9 năm 2019, cảnh sát đã đến nhà con gái ông Lưu và bắt giữ ông.

Hôm sau ông Lưu bị Tòa án Mưu Bình xét xử và phạt 10.000 Nhân dân tệ. Ông đã được cho về nhà sau phiên xét xử và bị cảnh sát đã bắt giữ một lần nữa vào ngày 19 tháng 11 năm 2019, rồi bị đưa đến Nhà tù Nam Sơn Đông hai ngày sau đó.

Gia đình ông gần đây đã được nhà tù thông báo gửi tã cho ông. Họ hết sức lo lắng về tình hình của ông, không biết liệu ông có được chăm sóc y tế gì không.

Con trai bị ép giao nộp lại người mẹ đang tại ngoại và kháng cáo đối với bản án oan sai của bà bị bác bỏ

Bản án hai năm tù của bà Phùng Xuân Anh đã bị giữ nguyên sau khi bà bị lừa sử dụng một luật sư mà tòa chỉ định và sau khi luật sư này biện hộ bà có tội trong vụ việc kháng cáo. Các viên chức ở tòa án còn đe dọa sẽ cho người cưỡng chế bà ra khỏi nhà nếu con trai bà không chịu đưa bà tới trại tạm giam địa phương để thi hành án.

Bà Phùng, 79 tuổi ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông bị bắt ngày 18 tháng 11 năm 2018 khi đang dán các thông tin về Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Cảnh sát đã khám xét túi xách của bà và đưa bà tới đồn công an địa phương.

Cảnh sát đã quay lại khu dân cư và thu lại toàn bộ tài liệu mà bà Phùng đã dán trước đó. Họ còn lục soát nhà và tịch thu sách và tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Sau đó tất cả tài liệu này được dùng làm bằng chứng truy tố bà Phùng.

Bà Phùng được thả tại ngoại vào ngày hôm đó.

Mặc dù bà Phùng sinh sống và phát tài liệu ở quận Thị Trung nhưng cảnh sát lại nộp hồ sơ của bà Phùng lên viện kiểm sát quận Trường Thanh.

Viện kiểm sát quận Trường Thanh đã ra quyết định truy tố bà Phùng vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, sau đó hồ sơ của bà được chuyển tới Tòa án quận Trường Thanh.

Một thẩm phán ở Tòa án quận Trường Thanh thừa nhận với bà rằng, theo bộ luật hình sự Trung Quốc, tòa án quận của ông không có thẩm quyền đối với vụ việc của bà vì bà bị bắt ở một quận khác. Thẩm phán nói ông chỉ làm theo lệnh từ cấp trên khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc của bà.

Bà Phùng bị kết án hai năm tù cùng mức tiền phạt là 5.000 Nhân dân tệ vào ngày 10 tháng 9 năm 2019. Sau đó bà đã sớm nộp đơn kháng cáo.

Sau khi thẩm phán Trần Tĩnh ở tòa phúc thẩm ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của bà Phùng, Trần đã hối thúc con trai bà đưa bà đi kiểm tra sức khoẻ, ngụ ý rằng bà có thể được thụ án bên ngoài nhà tù nếu có vấn đề về sức khoẻ.

Khi nhận kết quả vào ngày 15 tháng 11, cảm xúc của ông vui buồn lẫn lộn. Ông vui khi biết mẹ mình hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đồng thời cũng biết cơ hội hưởng án treo của mẹ đã trở nên rất mong manh. Ông đã nghĩ rằng người mẹ cao tuổi của mình sẽ được phát hiện có một số vấn đề về sức khỏe để có thể tránh bị vào tù.

Ông đã liên hệ với thẩm phán Trần, nhưng ông ta không trả lời cuộc gọi của ông. Chỉ khi đó ông mới phát hiện mình đã bị lừa đi lấy hồ sơ sức khỏe của mẹ để cho thấy bà có đủ sức khỏe để bị vào tù.

Cát Lâm: Một cụ ông 75 tuổi bị kết án bí mật buộc phải sống xa nhà để tránh bị cầm tù

Ông Lữ Tùng Hạc, 75 tuổi, buộc phải rời khỏi nhà sống trôi dạt từ tháng 7 năm 2019 để tránh bị cầm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Cảnh sát bắt đầu sách nhiễu ông Lữ, một cư dân thành phố Long Tỉnh, tỉnh Cát Lâm vào tháng 1 năm 2019. Họ bắt giữ ông tại nhà, tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp, và thẩm vấn ông tại đồn công an địa phương trong vài giờ đồng hồ vào ngày 22 tháng 1 năm 2019. Sau đó, họ vẫn không ngừng sách nhiễu ông qua điện thoại.

Trung tuần tháng 7 năm 2019, Tòa án Thành phố Long Tỉnh đã thông báo tới ông Lữ rằng họ đã kết án ông ba năm tù và phạt ông 1.000 nhân dân tệ mà không tổ chức xét xử.

Bởi cả nhà tù lẫn trại tạm giam đều từ chối tiếp nhận ông vì ông bị huyết áp cao, nên cảnh sát đã đưa ông về nhà và nói rằng 10 ngày sau họ sẽ trở lại kiểm tra ông.

Mười ngày sau, khi cảnh sát quay trở lại hòng cố gắng tống giam ông Lữ, ông đã trốn thoát và buộc phải sống xa nhà để tránh bị bức hại.

Liên tục bị bức hại

Từng bị giam giữ trong 10 năm rưỡi, một kế toán tỉnh Sơn Đông lại nhận thêm 8 năm tù chỉ vì đức tin của mình

Ông Lưu Nãi Luân, một kế toán ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông đã bị kết án bí mật tám năm tù sau một năm bị biệt giam.

9648443c79cd1c495dc6b7bec1915c2d.jpg

Ông Lưu Nãi Luân và con gái, ảnh chụp năm 2010

Ông Lưu, ngoài 50 tuổi, bị bắt vào tháng 9 năm 2018 và bị giam giữ ở hai cơ sở giam giữ ở huyện Lan Lăng và thành phố Lâm Nghi. Cảnh sát không bao giờ thông báo cho gia đình về việc ông bị bắt giữ hay cho họ vào thăm ông; mà chỉ yêu cầu gia đình trả phí sinh hoạt của ông.

Tháng 11 năm 2019, anh trai ông Lưu nhận được một bức thư. Bức thư này không hề có địa chỉ người gửi mà chỉ có duy nhất một câu được viết tay, yêu cầu chuyển 100 Nhân dân tệ qua đường thư tay. Mặc dù gia đình ông Lưu xác nhận đó đúng là chữ viết của ông nhưng họ không gửi tiền vì nghi ngờ rằng ông Lưu có thể bị chính quyền ép phải viết thư này để nỗ lực tống tiền từ gia đình.

Sau đó gia đình ông Lưu biết được rằng ông đã bị Toà án quận Lan Sơn kết án bí mật tám năm tù vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị đưa tới Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Đây là lần thứ ba ông Lưu bị kết án vì tu luyện Pháp Luân Công. Trước đó ông bị kết án ba năm lao động cưỡng bức và hai lần bị kết án tù với tổng thời gian là 7,5 năm.

Trong thời gian thụ án tù, ông đã bị đánh đập, bị bức thực và bị xích vào giường. Vì bị áp lực từ chính quyền, vợ ông đã ly hôn ông và nơi làm việc đã sa thải ông.

Người phụ nữ bị ung thư vú trong khi bị giam lại bị kết án bốn năm tù vì đức tin của mình

Ngày 24 tháng 9 năm 2019, một phụ nữ bị ung thư vú sau khi bị bắt giam 10 tháng trước đã bị đưa vào tù để thụ án vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ngày 6 tháng 11 năm 2018, bà Lan Lệ Hoa ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt sau khi bị tố giác vì đưa một tờ lịch có thông tin về Pháp Luân Công cho một người bán rau.

Khi bà Lan bị giam tại trại tạm giam Thành phố Thẩm Dương, bà bị bức thực và treo lên bằng cổ tay. Bà đã bị chẩn đoán bệnh ung thư nhiều tháng sau đó.

Công an đã chuyển hồ sơ của bà đến Viện Kiểm sát Khu Tô Gia Đồn vào ngày 19 tháng 11 năm 2018. Bà xuất hiện ở Toà án Khu Tô Gia Đồn vào ngày 5 tháng 5 năm 2019. Luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà.

Theo lời người thân đã tham dự phiên toà, bà trông xanh xao và rất yếu.

Sau phiên xử, gia đình đã đến toà án để yêu cầu bảo lãnh điều trị cho bà, thẩm phán chủ toạ tuyên bố bà đã bị kết án ba năm mười tháng tù. Bà đã được đưa vào Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.

Đây là lần thứ hai bà Lan bị bỏ tù cùng một nơi trong vòng bốn năm qua. Vào ngày 25 tháng 6 năm 2015, bà bị kết án 14 tháng tù vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Sau khi được thả vào tháng 8 năm 2016, công an vẫn liên tục sách nhiễu bà. Vào ngày 28 và 29 tháng 8 năm 2018, khi công an đến nhà bà và chụp hình bà, thu thập thông tin cá nhân của bà và gây áp lực để bà không tu luyện Pháp Luân Công nữa.

Bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại

Chuyên gia Y tế Thượng Hải bị kết án tù vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công

Ông Lý Phúc Quân, 54 tuổi, giám đốc y khoa của một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, bị bắt vào ngày 4 tháng 7 năm 2019 ở tàu điện ngầm khi đang trên đường đi làm. Ông bị an ninh tàu điện ngầm chặn lại vì mang theo một thiết bị di động phát thông tin liên quan tới Pháp Luân Công.

Viện Kiểm sát Vận tải Đường sắt đã truy tố ông Lý vào đầu tháng 10 năm 2019 với cáo buộc “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được ‘quy chuẩn’ hòng khép tội các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 12 năm 2019, Tòa án Vận tải Đường sắt Thượng Hải đã đưa ông Lý ra xét xử, kết án ông hai năm chín tháng và phạt 10.000 nhân dân tệ.

Người phụ nữ Hồ Nam bị kết án một năm rưỡi tù chỉ vì khuyên một học sinh thoái xuất khỏi các tổ chức Đoàn, Đội của ĐCSTQ

Ngày 12 tháng 6 năm 2019, bà Quách Minh Thanh, 56 tuổi ở thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, đã bị bắt giữ bên ngoài một trường trung học địa phương vì đã trò chuyện với một học sinh về Pháp Luân Công và khuyên em cắt đứt liên hệ với các tổ chức thanh niên của ĐCSTQ. Cha của học sinh này đã đánh bà tới tấp rồi báo bà cho cảnh sát.

Bà Quách đã hai lần ra hầu tòa tại Tòa án Quận Nhạc Đường, lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 9 và sau đó vào ngày 31 tháng 10 năm 2019. Hai luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Họ lập luận rằng không ​hề có luật nào định tội Pháp Luân Công ở Trung Quốc và việc tu luyện Pháp Luân Công và nói chuyện với mọi người về pháp môn thuộc quyền tự do tín ngưỡng và ngôn luận của thân chủ họ.

Bành Khúc Diễm, thẩm phán chủ tọa, đã tuyên bố bằng chứng truy tố gồm có một đoạn video do camera giám sát của trường học ghi lại. Các luật sư của bà Quách đã đề nghị Bành phát đoạn video để mọi người có thể thấy rằng thân chủ của họ không hề vi phạm bất cứ luật nào khi trò chuyện với học sinh về Pháp Luân Công. Bành đã không chịu đưa ra video bằng chứng đó tại phiên tòa.

Bành đã thông báo bản án 1,5 năm cho bà Quách vào tháng 12 năm 2019. Bà đã kháng cáo lên Tòa Trung thẩm Thành phố Tương Đàm.

Có nguồn tin cho biết, bản án tù của bà Quách đã được Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Tương Đàm, một cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ bức hại Pháp Luân Công và được trao quyền để quản lý cảnh sát và các hệ thống tư pháp, ra quyết định.

Liêu Ninh: Một phụ nữ bị kết án hai năm tù vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, khi bà Vạn Quế Vinh ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công thì một người đàn ông đã chộp lấy tay bà và báo bà với công an.

8216ebab0da94a880a83bbaac93b6180.jpg

Bà Vạn Quế Vinh

Nhiều công an đã kéo đến và bắt giữ bà. Họ cũng lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công cùng những tài liệu liên quan của bà.

Công an cũng bắt con trai bà đến đồn công an địa phương để thẩm vấn. Họ chỉ thả anh sau khi xác nhận rằng anh không tu luyện Pháp Luân Công.

Sau vụ bắt giữ bà Vạn, các học viên địa phương đã gọi cho Lưu Chí Dũng, trưởng Đồn Công an Đồng Hưng, để hối thúc ông ta không tham gia vào cuộc bức hại vốn không hề có cơ sở pháp lý này nhưng Lưu đã từ chối lắng nghe.

Khoảng giữa tháng 9 năm 2019, con trai bà Vạn đã gọi cho Lưu để hỏi về vụ án của bà. Lưu nói rằng bà đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã được chuyển tới toà án địa phương. Ông ta cũng nói rằng bà chắc chắn sẽ bị kết án tù và ông ta chỉ tuân theo chính sách bức hại của ĐCSTQ.

Ngày 4 tháng 11 năm 2019, Toà án quận Chấn An đã xét xử bà Vạn, và bà tự biện hộ vô tội cho mình. Ba tuần sau bà bị kết án hai năm tù.

Gia đình bị liên luỵ

Chị và em trai bị kết án tù cách nhau sáu tháng vì tu luyện Pháp Luân Công

Ông Viên Bân, 52 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án bốn năm tù vào ngày 15 tháng 10 năm 2019.

372d5f2cca4913c506de8840db2b56bc.jpg

Ông Viên Bân

Ông Viên bị kết án chỉ sáu tháng sau khi chị ông, bà Viên Học Phân, bị kết án hai năm vì gỡ bỏ nhưng áp phích tuyên truyền công kích Pháp Luân Công.

Vụ việc bắt giữ của hai chị em ông Viên đã gây tổn thương cho cha mẹ của họ, cả cha và mẹ của họ đều bị bất tỉnh và phải nhập viện. Mặc dù, mẹ của họ đã qua khỏi sau khi được cấp cứu nhưng cha của họ đã qua đời vì những biến chứng.

Trước khi vụ việc bắt giữ gần đây nhất diễn ra, ông Viên đã nhiều lần bị bắt giữ và cầm tù vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã thụ án một năm lao động cưỡng bức và tám năm tù giam. Ông bị sa thải khỏi nghề giáo viên và vợ ông cũng ly dị ông.

Nhiều năm bị cầm tù và tra tấn đã gây tổn hại tới sức khỏe của ông Viên. Mái tóc của ông đã chuyển sang màu xám, răng đã bị rụng và thị lực của ông bị suy giảm và mờ đi. Ông cũng thường xuyên bị đau khớp xương và không thể nâng cánh tay của mình lên vì vai ông bị tê cứng.

Người mẹ đơn thân của cậu bé mười tuổi bị kết án ba năm tù vì đức tin của mình

Cô Tùy Anh, một bà mẹ đơn thân của một bé trai 10 tuổi ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông bị kết án ba năm tù vào ngày 28 tháng 10 năm 2019.

Cậu con trai đã bị tổn thương tâm lý sâu sắc trước bản án tù của mẹ và phải vật lộn để đối mặt [với việc đó].

Cô Tùy, 44 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 4 năm 2018 sau khi bị tố cáo đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cô bị giam giữ tại Trại giam Phổ Đông trong 4 ngày và sau đó được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 14 tháng 4.

Ngày 29 tháng 5 năm 2919, Tòa án Quận Hoàng Đảo ban bố trát hầu tòa, yêu cầu cô Tùy tới trụ sở tòa án để ký một văn bản liên quan tới vụ việc của cô. Sau khi cô từ chối xuất hiện, thẩm phán đã lệnh cho cảnh sát bắt cô quay trở lại giam giữ tại trại tạm giam Phổ Đông.

Cô đã bị kết án năm tháng sau đó.

Hai phụ nữ tỉnh Cát Lâm bị kết án tù vì tu luyện Pháp Luân Công, gia đình bị cảnh sát đe dọa

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, hai cư dân thành phố Liêu Nguyên, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. Tòa án Quận Long Sơn đã kết án cô Trương Thục Phân 1,5 năm tù và cô Tôn Thế Đạc 1 năm tù.

Ngày 5 tháng 6 năm 2019, hai học viên này bị bắt giữ sau khi bị tố cáo vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã tịch thu của họ các sách Pháp Luân Công cùng những tài sản cá nhân khác. Kể từ đó, cả hai học viên này bị giam giữ tại trại tạm giam Hướng Dương.

Em rể cô Tôn tình cờ lại đang ở nhà cô khi cảnh sát đột kích vào nhà và anh đã bị một cảnh sát tát vào mặt và bị giữ tại đồn cảnh sát trong hơn một giờ đồng hồ.

Cảnh sát còn đe dọa sẽ đuổi học con trai cô Tôn đang một sinh viên đại học nếu cô không từ bỏ đức tin của mình.

Cô Tôn là con một. Cha cô vừa mới qua đời năm ngoái và việc cô bị kết án đã giáng thêm một cú sốc nữa lên mẹ cô cũng vừa lâm bệnh gần đây và phải chật vật để tự chăm sóc bản thân.

Tải danh sách các học viên bị kết án trong năm 2019 (PDF)

Các báo cáo liên quan:

50 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 11 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

39 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 10 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

30 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 9 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 8 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

52 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 7 năm 2019 vì từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình

Báo cáo Minh Huệ: 329 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong nửa đầu năm 2019

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 5 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin

38 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin

Báo cáo Minh Huệ: 43 học viên bị kết án tù vào tháng 3 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

931 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/4/398563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/1/9/182099.html

Đăng ngày 31-01-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share