[MINH HUỆ 26-01-2010] Những thông tin mới nhất từ Trung Quốc bao gồm những việc có liên quan đến bức hại xảy ra ở 17 thành phố hoặc huyện thuộc 11 tỉnh. Trong báo cáo này, 3 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và có ít nhất 32 học viên đã bị bắt giữ bất hợp pháp.

  1. [Thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam], ông Bành Sở Hào bị đưa đến Đức Tân, Tống Thường để bức hại.
  2. [Thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang], học viên cao tuổi, bà Lưu Tố Hoa bị bức hại.
  3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang],ông Lưu Ba đã bị bắt.
  4. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh], tòa án thành phố Lăng Hải xét xử ông Trương Lôi.
  5. [Thành phố Trùng Khánh], bà Trịnh Trường Phân ở quận Cao Tân đã bị bắt.
  6. [Quận Triều Dương, Bắc Kinh], bà Yên đã bị bắt.
  7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy], các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đó có ông Lưu Lợi đã bị cảnh sát Trì Châu bắt giữ.
  8. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây], bà Tôn Tú Phương, bà Thân Thục Mẫn,và bà Thời Quế Anh đã bị bức hại ở Trại lao động cưỡng bức Thái Nguyên.
  9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang], ông Lý Văn Kiệt bị giam tại Nhà tù Yaziquan trong hơn hai tháng.
  10. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông], bà Cam Giới Quân và ông Lão Ngụy đã bị bắt.
  11. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh], bà Khúc Bác đã bị bắt ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.
  12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh], không có bản tuyên án trong phiên xét xử ông Vu Phương Lâm.
  13. [Thành phố Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang], bà Tống Xuân Viện bị giam giữ.
  14. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên], nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Đại Anh bị kết án bất hợp pháp.
  15. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh], bà Trương Đức Vinh ở huyện Pháp Khố bị giam giữ
  16. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam], thông tin thêm về việc giam giữ các học viên trong năm 2009.
  17. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc], bà Lý Ngọc Liên bị bắt giữ.
  18. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây], bà Hồ Hồng Khoa và các học viên khác ở huyện Phượng Tường đã bị bức hại.
  19. [Huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông], thông tin thêm về việc bắt giữ bà Triệu Quế Anh, và bà Triệu Thúy Vân.
  20. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông], bà Tào Diễm Xuân ở quận Lai Sơn bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.
  21. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh], bà Vương Kim Phượng, ông Vương Tuyết Khôn, và ông Lý Hiểu Bình đã bị bức hại.

1. [Thành phố Lâu Để, tỉnh Hồ Nam], ông Bành Sở Hào bị đưa đến Đức Tân, Tống Thường để bức hại.

2. [Thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang], học viên cao tuổi, bà Lưu Tố Hoa bị bức hại.

Ngày 16 tháng 1 năm 2010, bà Lưu Tố Hoa đã bị cảnh sát ở Đồn cảnh sát Tân Hiệp bắt giữ trong lúc bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Kim Hải Châu cùng các cảnh sát khác ở Đội an ninh quốc gia Hải Lâm đã khám nhà bà hai lần, nhưng họ đã không tìm thấy cái-gọi là chứng cứ. Cuối cùng, họ đã lấy đi tấm hình Sư Phụ Lý ở nhà bà. Bà Lưu được thả hai giờ sau đó theo yêu cầu của gia đình.

3. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang],ông Lưu Ba đã bị bắt.

Lúc 4 giờ 30 chiều ngày 20 tháng 1 năm 2010, ông Lưu Ba đã bị bắt gần Khu buôn bán Đại Khánh. Cảnh sát đã dùng vũ lực khám người ông và lấy đi nhiều thẻ điện thoại và hai điện thoại di động. Họ đã đến khám nhà ông vào khoảng 5 giờ chiều.

4. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh], tòa án thành phố Lăng Hải xét xử ông Trương Lôi.

Ngày 12 tháng 9 năm 2009, ông Trương Lôi ở thành phố Cẩm Châu đã bị bắt giam bởi cảnh sát ở Sở cảnh sát thành phố Lăng Hải. Ông đã bị giam tại Nhà tù Lăng Hải. Ngày 14 tháng 1, tòa án Lăng Hải đã tiến hành xét xử ông. Lý Đại Minh, phụ trách quan tòa, đã đưa ra một yêu cầu vô lý vào đầu phiên xét xử, và cũng không cho phép bất kì lời bào chữa nào dựa trên bản chất của Pháp Luân Công.

Ông Trương đã bào chữa cho sự vô tội của ông tại phiên tòa. Phiên tòa kết thúc trong một cuộc rượt đuổi.

5. [Thành phố Trùng Khánh], bà Trịnh Trường Phân ở quận Cao Tân đã bị bắt.

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 23 tháng 1 năm 2010, bà Trịnh Trường Phân, 70 tuổi, đã bị bắt bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thiết Đài Tử thuộc quận Cao Tân trong lúc bà đang phát các tài liệu về Pháp Luân Công ở Khoa Viên ở quận Cao Tân. Cảnh sát đã lục soát nhà bà sau đó và lấy đi các sách Đại Pháp, máy ghi âm, các băng tập công, và các tài sản khác. Không ai biết hiện giờ bà đang ở đâu.

6. [Quận Triều Dương, Bắc Kinh], bà Yên đã bị bắt.

Bà Yên gần 70 tuổi. Vào sáng ngày 20 tháng 1 năm 2010, bà đã bị bắt trong lúc đang phát các tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu dân cư.

7. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy], các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong đó có ông Lưu Lợi đã bị cảnh sát Trì Châu bắt giữ.

Vào cuối tháng 4 năm 2009, ông Lưu Lợi, ông Lưu Hòa Phương, ông Chu Minh, và một học viên khác ở thành phố Hợp Phì đã bị bắt trong khi họ đến thành phố Trì Châu để phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Một người trong đó đã được thả sau khi tyệt thực. Ông Lưu Lợi, ông Lưu Hòa Phương, ông Chu Minh hiện đang bị giam tại Nhà tù Trì Châu, đối mặt với việc kết án bất hợp pháp vào ngày 2 tháng 2 năm 2010.

8. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây], bà Tôn Tú Phương, bà Thân Thục Mẫn,và bà Thời Quế Anh đã bị bức hại ở Trại lao động cưỡng bức Thái Nguyên.

Vì họ từ chối từ bỏ việc tập Pháp Luân Đại Pháp, bà Tôn Tú Phương, bà Thân Thục Mẫn,và bà Thời Quế Anh đã không được phép ngủ trong 18 ngày tại Trại lao động cưỡng bức Thái Nguyên.

9. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang], ông Lý Văn Kiệt bị giam tại Nhà tù Yaziquan trong hơn hai tháng.

10. [Thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông], bà Cam Giới Quân và ông Lão Ngụy đã bị bắt.

Ngày 21 tháng 1 năm 2010, bà Cam Giới Quân và ông Lão Ngụy ở quận Phúc Điền ở thành phố Thâm Quyến đã bị theo dõi và bị bắt giữ trong lúc họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công Cảnh sát ở Đồn cảnh sát Viên Lĩnh và Sở cảnh sát Phúc Điền cũng lục soát nhà và lấy đi nhiều đồ của họ.

11. [Thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh], bà Khúc Bác đã bị bắt ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Ngày 7 tháng 12 năm 2009, bà Khúc Bác ở thành phố Bản Khê, tỉnh Liêu Ninh, đi làm tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, thì bị bắt bởi cảnh sát ở Đội an ninh quốc gia Trung Sơn và Đồn cảnh sát Trương Gia Biên, quận Phát Triển Hỏa Đồng, thành phố Trung Sơn.

12. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh], không có bản tuyên án trong phiên xét xử ông Vu Phương Lâm.
Vào sáng ngày 24 tháng 7 năm 2009, ông Vu Phương Lâm đã bị bắt tại Trung tâm mua bán Phú Dân ở quận Sa Hà Khẩu bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát Phú Minh. Ngày 25 tháng 1 năm 2010, tòa án Sa Hà Khẩu đã đưa ông ra xét xử nhưng không có kết luận nào.

13. [Thành phố Đại Hưng An Lĩnh, tỉnh Hắc Long Giang], bà Tống Xuân Viện bị giam giữ.

Vào 7 giờ tối ngày 21 tháng 1 năm 2001, bà Tống Xuân Viện đã bị bắt khi bà đang phát các tài liệu về Pháp Luân Công. Lý Quân, Sử Vĩ, và nhiều cảnh sát khác ở Sở cảnh sát huyện Tháp Hà và Đội an ninh quốc gia đã lục soát nhà bà. Cảnh sát đã lấy đi các tài liệu về Pháp Luân Công và một máy nghe MP3, đưa con trai bà đến sở cảnh sát để thẩm vấn. Con trai bà đã được thả. Bà Tống hiện bị giam tại Nhà tù huyện Tháp Hà.

Lý Quân, đội trưởng Đội an ninh quốc gia Tháp Hà: 86-13804843102.

Sử Vĩ, đội phó Đội an ninh quốc gia Tháp Hà:86-457-3667471, 86-457-3665631.

14. [Thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên], nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở huyện Đại Anh bị kết án bất hợp pháp.

Ngày 23 tháng 4 năm 2008, nhiều học viên ở thị trấn Bồng Lai, huyện Đại Anh, thành phố Toại Ninh, đã bị kết án bất hợp pháp.

Bà Hồ Diên Thuận, sinh năm 1932, đã bị kết án chín năm tù. Bà hiện bị giam tại Đội số hai ở Khu số hai thuộc Nhà tù nữ Thành Đô.

Bà Trần Ngọc Trân, sinh năm 1956, đã bị kết án tám năm tù. Bà hiện bị giam tại Nhà tù nữ Thành Đô. Bà Quách Đình Hòa, sinh năm 1944, đã bị kết án ba năm và sáu tháng tù. Bà Lý Quần Anh, sinh năm 1954, đã bị kết án ba năm và sáu tháng tù.

15. [Thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh], bà Trương Đức Vinh ở huyện Pháp Khố bị giam giữ

Vào đêm ngày 21 tháng 1 năm 2010, nhiều cảnh sát ở Đồn cảnh sát Thạch Kiều thuộc Sở cảnh sát huyện Pháp Khố đã xông vào nhà bà Trương Đức Vinh. Vào lúc đó bà Trương không có nhà. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi các sách Đại Pháp, nhiều bản sao của tuần báo Minh Huệ, các đĩa CD Đại Pháp. Ngày 23 tháng 1 năm 2010, cảnh sát đã đưa bà Trương tới đồn cảnh sát và giam bà sau đó. Bà hiện bị giam tại Nhà tù Pháp Khố.

16. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam], thông tin thêm về việc giam giữ các học viên trong năm 2009.
Bà Triệu Quần Lan bị bắt vào tháng 5 năm 2009 và bị kết án ba năm tù bởi Tòa án quận Quân Sơn. Ngày 8 tháng 12 năm 2009, bà bị đưa đến Nhà tù nữ Hồ Nam.

Bà Tiết Lị, bà Hứa Căn Nguyên và ông Hoàng Hữu Quân, đã bị bắt vào tháng 3 và tháng 6 năm 2009, họ hiện đang bị giam tại Nhà tù Quân Sơn. Do họ phản đối việc bức hại, họ đã bị còng tay và bị đánh. Gia đình họ không được phép vào thăm họ. Gần đây, khi gia đình họ yêu cầu được vào thăm, họ được thông báo phải trả 1,000 nhân dân tệ, hoặc họ không được phép vào thăm lần tới.

Bà Tiết Lị đã bị giam hơn mười tháng. Không có ai chăm sóc cho hai con trai bà. Cha ông Hoàng Hữu Quân, khoảng 80 tổi, đã cầm tất cả tiền ông có để thuê một luật sư giúp cho con trai ông.

17. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc], bà Lý Ngọc Liên bị bắt giữ.

Ngày 12 tháng 1 năm 2010, bà Lý Ngọc Liên ở Thạch Môn Trại đã bị bắt bởi cảnh sát ở Đội an ninh quốc gia huyện Phủ Ninh và Đồn cảnh sát Thạch Môn Trại trong lúc bà đang ở chợ nông sản tại Thạch Môn Trại. Sau khi bị giam tại Nhà tù Phủ Ninh trong hơn mười ngày, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Khai Bình ở thành phố Đường Sơn.

18. [Thành phố Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây], bà Hồ Hồng Khoa và các học viên khác ở huyện Phượng Tường đã bị bức hại.

Bà Hồ Hồng Khoa làm việc tại Nhà máy chất lỏng Tây Phượng ở huyện Phượng Tường, thành phố Bảo Kê. Trong tháng 3 năm 2009, Trần Đức Hoán và nhiều cảnh sát khác ở Sở cảnh sát Phượng Tường đã đưa bà đi và lục soát nhà bà. Sau khi bị bắt, bà bị giam tại một trại tẩy não ở Khách sạn Phượng Hoàng ở huyện Phượng Tường trong ba tháng. Sau đó, tòa án Phượng Tường đã kết án bà bốn năm tù. Hiện giờ bà bị giam tại Nhà tù Vị Nam.

Bà Hồng Diễm trở nên không nhà cửa và thiếu thốn để tránh bị bắt tại nhà.

Tháng 6 năm 2009, ông Lỗ Hải Quân đã bị bắt tại Nhà ga Bảo Kê và bị đưa đến Nhà tù Bảo Kê. Ông được thả sau khi họ chẩn đoán ông bị ung thư. Ông vẫn sống không nhà cửa và thiếu thốn.

19. [Huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông], thông tin thêm về việc bắt giữ bà Triệu Quế Anh, và bà Triệu Thúy Vân.

Bà Triệu Quế Anh, và bà Triệu Thúy Vân đã bị bắt bởi cảnh sát ở Đồn cảnh sát xã Mã Miếu vào ngày 7 tháng 1 năm 2010, trong lúc họ đang nói với mọi người về Pháp Luân Công ở gần xã Mã Miếu. Họ hiện bị giam tại Nhà tù huyện Kim Hương.

20. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông], bà Tào Diễm Xuân ở quận Lai Sơn bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Ngày 28 tháng 12 năm 2009, bà Tào Diễm Xuân ở quận Lai Sơn đã bị hai cảnh sát ở Đội an ninh quốc gia Lai Sơn đưa đi trong lúc bà đang đi bộ. Họ đã lấy túi xách của bà, trong đó có 7,400 nhân dân tệ. Bà Cao đã bị giam tại Nhà tù Thế Hồi Nghiêu ở quận Chi Phù, thành phố Yên Đài. Giữa tháng 1 năm 2010, bà bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Truy Bác ở tỉnh Sơn Đông.

21. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh], bà Vương Kim Phượng, ông Vương Tuyết Khôn, và ông Lý Hiểu Bình đã bị bức hại.

Tưởng Lập Quân, đội trưởng Đội an ninh quốc gia thuộc Sở cảnh sát Khang Bình; Phương Tuyết Phi, trưởng Đồn cảnh sát Tiểu Thành Tử ở huyện Khang Bình; và nhiều cảnh sát khác đã đến thị trấn Tiểu Thành Tử vào ngày 12 tháng 11 năm2009, và bắt giữ bà Vương Kim Phượng, ông Vương Tuyết Khôn, và ông Lý Hiểu Bình. Cảnh sát đã lấy đi nhiều máy tính, máy in, và nhiều đồ vật khác tại nhà ba học viên.

Ngày 3 tháng 12 năm 2009, Viện kiểm sát Khang Bình đã phê chuẩn việc bắt giữ. Ngày 19 tháng 1 năm 20019, Tòa án Khang Bình đã đảm nhận vụ án. Gia đình bà Vương Kim Phượng và ông Lý Hiểu Bình đã thuê nhiều luật sư để giúp họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/26/216954.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/9/114525.html
Đăng ngày14-2-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share