Bài của Lý Tĩnh Phi

[MINH HUÊ 30-01-2010] Chiều ngày 29 tháng Giêng năm 2010, những người ủng hộ Thần Vận phản đối bên ngoài Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Hồng Kông (HKECRO) tại Washington DC. Họ kêu gọi các nhà chức trách nhập cư cho phép Đoàn Nghệ thuật Thần Vận trình diễn tại Hồng Kông.

2010-1-29-dc-rally-01--ss.jpg

2010-1-29-dc-rally-02--ss.jpg

2010-1-29-dc-rally-03--ss.jpg
Mít-tinh bên ngoài Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Hồng Kông

Nhà tổ chức biểu diễn Thần Vận ở Washington DC gởi thư cho chính quyền Hồng Kông

Đoàn Nghệ thuật Thần Vận đã có 21 suất diễn ở trung tâm Kennedy tại Washington DC. Nhà tổ chức biểu diễn, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC, đã viết thư cho Donald Tong, người đứng đầu HKECRO, thúc giục chính quyền Hồng Kông phải có hành động đối với việc từ chối cấp visa cho các nhân viên sản xuất chính của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận.

2010-1-29-dc-rally-01--ss.jpg

Tiến sĩ Lai thuộc Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC chuyển lá thư đến HKECRO và đề nghị văn phòng chuyển lá thư cho chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh.

Tiến sĩ Lai, đại diện Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Washington, đã chuyển lá thư đến HKECRO. Bức thư nói rõ: “ Là một nhà tổ chức các buổi biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, chúng tôi lo ngại về việc bị ép buộc phải hủy bỏ, nó đồng nghĩa với việc các công dân Hồng Kông không thể xem được buổi trình diễn hàng đầu thế giới. ‘Một quốc gia hai hệ thống’ đang biến thành những từ ngữ sáo rỗng. Thậm chí còn đáng lo ngại hơn nữa là  nhóm nghệ thuật gia Hoa Kỳ đang bị đối xử bất công tại Hồng Kông.”

Các công dân Washington DC lo ngại cho nền tự do ở Hồng Kông

Nhiều khán giả của Đoàn Nghệ thuật Thần Vận tham dự cuộc mít-tinh trong thời tiết giá lạnh.

Ông Jeffrey Imm thuộc tổ chức Chịu trách nhiệm về quyền Bình đẳng và quyền Tự do (R.E.A.L.) đã phát biểu tại sự kiện nhằm ủng hộ Đoàn Nghệ thuật Thần Vận, ông cho rằng tự do biểu diễn nghệ thuật là một phương thức thiết yếu để bảo vệ nhân quyền phổ quát. Ông kêu gọi nhà cầm quyền Hồng Kông thay đổi quyết định cấm nhân viên Thần Vận sang Hồng Kông, để họ có thể biểu diễn văn hóa Trung Hoa cho nhân dân Trung Hoa. Ông cũng thúc giục những người Mỹ tiếp xúc với các viên chức chính phủ của mình để gửi đề xuất này đến chính quyền Hồng Kông. Ông phát biểu rằng những giá trị Chân, Thiện, Nhẫn được thể hiện qua đoàn diễn xuất Thần Vận là một phần quan trọng của những giá trị thiết yếu đối với nhân quyền phổ quát, và chia sẻ sự tôn trọng lẫn nhau.

Công dân Maryland, ông Liping nói : “Việc từ chối cấp visa cho nhân viên sản xuất Thần Vận của chính quyền Hồng Kông nghĩa là nền tự do của Hồng Kông đang bị xói mòn. Cũng như nhân dân Trung Quốc ở đại lục, tự do của nhân dân Hồng Kông đang nằm dưới quyền điều khiển chặt chẽ của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/30/217247.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/31/114276.html
Đăng ngày: 11– 02 – 2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share