Lời tuyên bố từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 13 tháng Giêng năm 2010

[MINH HUỆ 14 – 01 – 2010] Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp hoan nghênh quyết định mang tính tiên phong của Google nhằm thách thức quyền kiểm soát Internet của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và khuyến khích các công ty, các chính phủ và những cá nhân khác nên làm như vậy. Trung tâm cũng thảo luận với một số cơ quan truyền thông có thẩm quyền rằng bước đi này là “táo bạo” và ”bất ngờ” vì chi phí nhân lực cho kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc không có gì minh bạch.

Trong suốt lịch sử, từ vụ thảm sát Rwanda đến nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc xã cho tới và cuộc tàn sát người Khơ-me Đỏ ở Campuchia, sự tuyên truyền và kiểm duyệt đã là công cụ then chốt cho phép khủng bố những người vô tội trong một xã hội trên quy mô lớn.

Mười năm đã trôi qua, chính quyền Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm triệu đô-la để kiểm duyệt tất cả các kênh thông tin bên trong Trung Quốc liên quan đến Pháp Luân Công, một nhóm đại diện cho 10% dân số quốc gia với số lượng mấy chục triệu người. Những nỗ lực này đã che đậy trước công chúng về sự thật của những điều giả dối, sự bất công khủng khiếp, và tội ác chống lại loài người mà chính quyền Trung Quốc đã gây ra cho những công dân tập Pháp Luân Công kể từ năm 1999.

Trong hoàn cảnh này Trung tâm khuyến khích bất cứ nỗ lực chính trực và hòa bình trước thách thức kiểm soát Internet và các vấn đề quan trọng khác của ĐCSTQ, bất cứ hoạt động nào mang đến sự mở cửa và tự do của môi trường Internet trong Trung Quốc.

Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực của Google hoặc bất cứ công ty nào khác nhận thấy tình trạng sai trái về đạo đức đối với Internet ở Trung Quốc hiện nay và đưa đến tự do cho thông tin trở thành thực tế ở Trung Quốc. Nền tự do đó sẽ đem tri thức và hiểu biết to lớn hơn, và điều này, chính là hy vọng của chúng tôi, chấm dứt sự tra tấn và giết hại các học viên Pháp Luân Công.

Thông tin thêm

Được thành lập năm 1999, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp New York là một tổ chức dựa trên các tài liệu vi phạm quyền lợi của các môn đồ Pháp Luân Công (hay “Pháp Luân Đại Pháp”) đang diễn ra tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào tháng Bảy năm 1999 Đảng Cộng sản độc tài Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bắt giữ, bạo hành, và tuyên truyền với mục đích “trừ tận gốc” môn tập phi chính trị một cách trái phép; điều này được tin chắc là do một số nhà lãnh đạo khiếp sợ ảnh hưởng của việc tập luyện của 100 triệu học viên. Chiến dịch đã tăng lên về mức độ bạo lực và quy mô, với hàng triệu người bị giam giữ hoặc gửi đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh chi tiết của hơn 3.000 cái chết và trên 63.000 trường hợp bị tra tấn trong lúc bị giam giữ (các báo cáo / nguồn). Pháp Luân Công là một môn tập luyện “khí công” truyền thống Phật gia, bắt nguồn từ việc thừa kế văn hóa Trung Quốc về tu luyện tâm/thể nhằm nâng cao sức khỏe và tâm linh.

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc tới Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp
Contacts: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhang (+1 646-533-6147), or Joel Chipkar (+1 416-731-6000)
Fax: 646-792-3916 Email: contact@faluninfo.net, Website: https://www.faluninfo.net/


Nguồn: https://faluninfo.net/article/947/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/14/113905.html
Đăng ngày 11-2-2010, bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share