[MINH HUỆ 23-12-2009] Tiến sĩ Bùi, trưởng ban cộng đồng người Việt ở Queensland, Australia đã hạnh phúc khi nghe quyết định có tính lịch sử gần đây của Tòa án quốc gia Tây Ban Nha và Tòa án liên bang Argentine. Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), La Cán, cựu chủ tịch Phòng 610 của ĐCSTQ và những cán bộ cấp cao liên quan tới tội ác diệt chủng và tra tấn trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Tiến sĩ Bùi hy vọng tin tức này sẽ được phổ biến rộng rãi để nhiều có người hơn đứng lên chống lại cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

2009-12-23-drbui.jpg
Tiến sĩ Bùi, trưởng ban cộng đồng người Việt ở Queensland, Australia

Tiến sĩ Bùi là một bác sĩ và là trưởng ban cộng đồng người Việt ở Queensland, Australia. Ông đã tỏ ra quan tâm tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công trong những năm gần đây.

Tôi phải nói rằng tôi rất hạnh phúc, rất hạnh phúc và rất vui mừng về tin này. Tôi nghĩ đây là thời điểm chúng ta có một vài thành công sau rất nhiều sự phàn nàn, có rất nhiều người trên thế giới đã tình nguyện nghiên cứu để chứng minh ĐCSTQ đã làm những điều sai trái tới các học viên Pháp Luân Công và cũng với các tù nhân khác. Tôi nghĩ đây là một thành công, nhưng chúng ta phải làm việc chăm chỉ hơn, chúng ta cần phổ biến tin tức này và giúp đỡ nhiều người hơn biết về điều này.”

Tiến sĩ Bùi nhận thấy thật không thể chịu đựng được việc ĐCSTQ mổ sống nội tạng của những học viên Pháp Luân Công vì lợi nhuận của ngành cấy ghép nội tạng, và việc làm quá tàn bạo này đã thôi thúc ông lên tiếng chống lại cuộc đàn áp.

Thật sự tôi phải nói rằng lúc đầu tôi đã rất tức giận, không phải bây giờ, cách đây vài năm khi tôi biết về điều này lần đầu tiên, đó là lý do tại sao tôi quyết định làm điều gì đó để đấu tranh chống lại nó, khi nào có cơ hội, tôi luôn lên tiếng để giúp đỡ mọi người, không chỉ trong cộng đồng của tôi, mà cả những người Australia, công chúng và xã hội biết về điều này. Đã hai lần tôi nói với các đồng nghiệp của tôi về điều này.”

Khi được hỏi ông có nghĩ rằng chế độ ĐCSTQ chống lại con người là một vấn đề mà không chỉ người Trung Quốc nên quan tâm, Tiến sĩ Bùi nói: “Tôi hoàn toàn đồng ý, Tôi nghĩ họ không thể tra tấn và không ai có quyền lấy trộm nội tạng của tù nhân bất kể chế độ của họ là gì, giết người bằng việc lấy đi nội tạng của họ và bán chúng. Tôi không nghĩ bất cứ ai trên thế giới có quyền làm điều này. Tôi không nghĩ đây là việc làm đúng đắn. Tôi hoàn toàn phản đối nó.”

Tiến sĩ Bùi đồng thời tiết lộ ông có hai bệnh nhân có thể đến Trung Quốc và được ghép thận chỉ trong chưa đến hai tuần chờ đợi. Sau khi họ trở về, chính phủ Australia tiếp tục trả chi phí kiểm tra định kỳ của họ.

Chúng tôi là những người đóng thuế ở Australia và chúng tôi phải trả tiền cho bất cứ ai ra nước ngoài để lấy thứ đó và trở về, không cần sự đồng ý của chúng tôi, kiến thức hoặc mọi thứ. Đây là điều mà chúng tôi không thể nào vui được. Nó không đúng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/23/214948.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/24/113333.html
Đăng ngày: 27- 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share