(Xin xem báo cáo tại: https://faluninfo.net/article/948/)

Ngày 26 tháng 1 năm 2010

New York- Một học viên Pháp Luân Công bị giam vào ngày khai mạc Thế Vận Hội Bắc Kinh, đã qua đời ở một nhà tù thuộc miền Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 14 tháng 1 năm 2010, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã biết được thông tin đó trong tuần này. Ông Vu Trung Trụ (于忠柱) ở Hắc Long Giang là người tù bị bắt trong kỳ Thế Vận Hội thứ hai đã qua đời mà Trung tâm đã thông báo trong năm 2010 (phần tin tức). Trong quá trình chuẩn bị và giữa kì Thế Vận Hội, có trên 8,000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giam bởi nhà cầm quyền, kể từ đó, nhiều người trong số họ đã phải thụ án tại Trại cải tạo lao động hoặc tại các nhà tù. Ông Vu qua đời ở tuổi 39.

“Bi kịch này một lần nữa lại làm nổi rõ lên cái giá mà những nạn nhân của chiến dịch ‘đánh đập dã man’của kỳ Thế Vận Hội đang phải chịu một cách dai dẳng sau khi sự kiện này kết thúc.” Theo lời của người phát ngôn Erping Trương thuộc Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp. ” Đây cũng là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về nỗi nguy hiểm thực sự đối với sự sống còn của các học viên Pháp Luân Công, những người bị đẩy ra đường và ‘bị kết án’ tù giam tại một trong những nhà tù ở Trung Quốc”

Vào tối ngày 8 tháng 8 năm 2008, có trên 12 người cảnh sát địa phương và Phòng 610(chi tiết), đã bắt cóc ông Vu, vợ ông là bà Tôn Lệ Quyên, cùng sáu học viên Pháp Luân Công khác. Trong tháng 12 năm 2008, tám người đã bị “kết án” tù giam thời hạn từ ba đến sáu năm trong các phiên xét xử giả mạo. Thẩm phán Lý Hoành Giang của Tòa án Hàn Gia Viên đã kết án ông Vu sáu năm tù vì ông là một học viên Pháp Luân Công.

Trường hợp của ông Vu thuộc một trong hơn 800 bản án kéo dài của các học viên Pháp Luân Công từ đầu năm 2008 mà Trung tâm đã báo cáo trong tháng trước (báo cáo). Cùng với việc kết thúc của Thế Vận Hội Bắc Kinh và việc Liên Hợp Quốc và chính phủ các nước đang tiếp tục phê phán chính quyền Trung Quốc sử dụng hình thức ngoại tụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công, Trung tâm nhận thấy có một sự gia tăng mạnh về số lượng các thẩm phán “ kết án” giam các học viên tại các nhà tù dưới sự chỉ đạo của quan chức ĐCSTQ. Thay cho việc bị kết án từ một đến ba năm trong một Trại cải tạo lao động, nhiều học viên hiện đang phải đối mặt với án giam giữ bất hợp pháp kéo dài hơn.

Tháng 4 năm 2009, ông Vu bị chuyển đến Nhà tù Talai, và như đã đưa tin, đó là nơi ông bị ngược đãi trong lúc giam giữ. Ngày 14 tháng 1, gia đình ông đã nhận được điện thoại từ chính quyền nhà tù yêu cầu họ tới bệnh viện nhà tù vì ông Vu đang trong cơn nguy kịch. Trước khi tới nhà tù, người nhà ông Vu đã bị ngăn không cho mang máy ảnh hoặc điện thoại di động vào bệnh viện. Họ đã chứng kiến ông Vu qua đời lúc 10 giờ đêm hôm đó.

Chính quyền đã hỏa thiêu thi thể của ông Vu hai ngày sau, họ đã làm mà không cần sự đồng ý của gia đình ông Vu, và trước khi việc khám nghiệm tử thi có thể tiến hành. Dù việc làm đó trái với luật pháp Trung Quốc và luật pháp quốc tế, nhưng nhiều hành vi che dấu việc ngược đãi đều diễn ra phổ biến trong những trường hợp các học viên Pháp Luân Công, qua đời trong khi bị giam do bị thương tích vì tra tấn.

Vợ của ông Vu tiếp tục bị giam tại Nhà tù nữ Cáp Nhĩ Tấn sau khi bà bị “kết án” bốn năm tù. Không rõ là bà có biết về cái chết đột ngột của chồng bà không. Trước khi bị giam, ông Vu từng làm việc tại Nông trường lâm nghiệp Cố Nguyên và sống tại Thị trấn Cố Nguyên thuộc Quận Bồ Tùng ở Khu Đại Hưng An Lĩnh.

Thông tin thêm

Được sáng lập vào năm 1999, Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức ở New York xác minh những vụ vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công (hay “ Pháp Luân Đại Pháp”) xảy ra tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Vào tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ chuyên quyền đã thi hành một chiến dịch bắt giữ, đánh đập, và tuyên truyền với mục đích “ nhổ rễ” một môn tập không liên quan đến chính trị; người ta tin rằng một vài lãnh đạo đã lo sợ ảnh hưởng của việc tập luyện của 100 triệu học viên. Kể tù đó, chiến dịch này đã mở rộng cả phạm vi và mức độ bạo lực, hàng triệu người đã bị giam hoặc bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Trung tâm đã xác minh được chi tiết hơn 3,000 cái chết và trên 63,000 trường hợp bị tra tấn trong lúc giam giữ (nhiều báo cáo/ nguồn tin). Pháp Luân Công là một môn tập luyện “khí công” truyền thống theo Phật Gia, khởi nguồn từ việc tu luyện cả thân/ tâm giúp nâng cao sức khoẻ và phát triển tâm linh của di sản Trung Hoa.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Trung tâm thông tin Pháp Luân Đại Pháp

Số liên lạc: Gail Rachlin (+1 917-757-9780), Levi Browde (+1 845-418-4870), Erping Zhan (+1 646-533-6147), hoặc Joel Chipkar (+1 41-731-6000)
Fax: 646-792-3916
Email: contact@faluninfo.net
Website: https://www.faluninfo.net/ 


Nguồn: https://faluninfo.net/article/948/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/28/114202.html
Đăng ngày 03-2-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share