Theo phóng viên Minh Huệ Trịnh Nham

[MINH HUỆ 18-1-2010] Công ty quốc gia Nghệ thuật Thần Vận đang lưu diễn phía Đông Canada từ ngày 6 đến 23 tháng 1. Ngày 13 tháng 1, ở Ottawa, xe buýt của Thần Vận đã phát hiện bị phá hoại. Có hai vết dao cắt mỏng trên một lốp xe. Nhân viên ga-ra nói các vết cắt dễ dẫn đến một vụ nổ lốp với tốc độ cao. Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

2010-1-18-buswheeldamage-1--ss.jpg

2010-1-18-buswheeldamage-2--ss.jpg

Có 2 vết cắt trên lốp xe trước bên phải. Một dài 4 inch và vết kia dài 2 inch. Rất khó để nhìn thấy chúng, nhưng dễ dàng dẫn đến nổ lốp ở tốc độ cao.

Cô Chu Lập Mẫn, người tổ chức biểu diễn Thần Vận, giải thích rằng cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc. Các buổi biểu diễn Thần Vận được chào đón nồng nhiệt trên toàn thế giới. Ba buổi diễn gần đây ở Ottawa rất thành công, các buổi diễn đều bán hết vé. Thần Vận ca ngợi văn hóa truyền thống Trung Quốc, và nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia vào buổi diễn. Vì điều này, ĐCSTQ, bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc, liên tục cố gắng gây rắc rối cho Thần Vận ở các thành phố trên khắp thế giới.

Đây không phải lần đầu tiên ĐCSTQ cố gắng gây rắc rối cho Nghệ thuật biểu diễn Thần Vận,” ông Lương, tài xế xe buýt của Thần Vận nói. “Họ cố gắng làm hỏng xe buýt nhiều lần, nên tôi kiểm tra xe buýt rất kỹ vào mỗi buổi sáng.”

Buổi sáng ngày 12 tháng 1, tôi phát hiện 2 vết cắt nhỏ trên lốp xe, trông như không nghiêm trọng lắm. Ngày 13 tháng 1, tôi thấy một vết khác, dài 4 inch. Điều này làm tôi lo lắng, nên tôi nhờ nhân viên ga-ra kiểm tra xe buýt,” ông Lương nói.

Thông qua nhân viên ở Xe buýt quốc tế, Montreal, các vết cắt cố ý được tạo ra với một con dao nhỏ. Những vết cắt rất nguy hiểm vì chúng gần như không thể nhìn thấy nhưng có thể gây ra các tai nạn khi chạy với một tốc độ cao hay chở một vật nặng.

Ông Lương nói một lốp xe buýt Thần Vận bị phá hủy năm ngoái khi buổi trình diễn được tổ chức ở Phoenix, USA. Lốp xe bị nổ khi đang lái. Nhân viên ga-ra kiểm tra lốp xe và kết luận có một cái lỗ ở trên lốp xe sau, gây ra với một cái khoan đặc biệt. “Rõ ràng, người nào đó đã làm việc phá hoại này có mục đích,” ông Lương nói.

ĐCSTQ đã dùng mọi thủ đoạn để ngăn trở các buổi trình diễn Thần Vận. Đại diện ĐCSTQ đã gửi thư đến đại biểu quốc hội, thị trưởng và các nhân vật quan trọng khác trong nhiều nước, bảo họ đừng đến xem biểu diễn Thần Vận. ĐCSTQ cũng cố gây áp lực lên các rạp hát, dùng lời dọa nạt để làm họ không cung cấp sân khấu cho Thần Vận. Ngày 6 tháng 1 năm 2009, lãnh sự quán của ĐCSTQ ở Frankfurt, Đức đã gửi những bức thư đến các viên chức chính phủ địa phương và các lãnh sự quán các nước khác, công kích buổi biễu diễn Thần Vận. Các bức thư bị công bố sau đó bởi truyền thông Đức. Ngày 18 tháng 5, đài truyền hình lớn nhất Đan Mạch, DR, đã báo cáo rằng ĐCSTQ đã cố gắng áp lực lên các rạp hát địa phương. Năm 2008, 25 đại biểu quốc hội từ Thụy Điển đã chỉ trích ĐCSTQ vì cản trở cuộc trình diễn. ĐCSTQ cũng quấy rối khán giả, người bảo trợ và đường dây nóng của cuộc biểu diễn. Nhưng các hành động của họ luôn có kết quả ngược lại-nhiều người hơn nữa biết về buổi biểu diễn thông qua nó.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/18/216501.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/22/114068.html
Đăng ngày: 28–01–2010; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share