Tên: Lại Gia Miểu (赖佳淼)
Giới tính: Nam
Tuổi: 60
Địa chỉ: huyện Tiêu Lĩnh, thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông
Nghề nghiệp: Sở hữu kinh doanh nhỏ
Ngày qua đời: Ngày 27 tháng 11 năm 2009
Ngày bị bắt gần đây nhất: Tháng 12 năm 2007
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù thành phố Thiều Quan
Thành phố: Thiều Quan
Tỉnh: Quảng Đông
Hình thức bức hại: Tẩy não, giam giữ bất hợp pháp, bỏ tù, tống tiền, lục soát nhà, thẩm vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 09-12-2009] (Theo một phóng viên từ tỉnh Quảng Đông) Khoảng 10 giờ tối ngày 27 tháng 11 năm 2009, gia đình ông Lại Gia Miểu nhận được một cuộc gọi từ Nhà tù thành phố Thiều Quan, nói rằng ông Lại bị bệnh rất nặng, nhưng họ không yêu cầu gia đình đi thăm. Chỉ 3 tiếng sau, lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 11 năm 2009, chính quyền nhà tù đã gọi lần nữa và nói rằng ông Lại đã chết. Gia đình ông Lại và người quản lý kinh doanh cá nhân riêng của họ đã vội vàng đến nhà tù vào ngày 29 tháng 11 năm 2009, một ngày thứ Bảy, và yêu cầu một cuộc khám nghiệm tử thi. Quản lý nhà tù đã từ chối làm theo, bảo rằng: “Không ai lại làm việc vào cuối tuần.

Người thân của ông Lại đã lên án nhà tù vì tra tấn ông bất hợp pháp và không thông báo cho gia đình ông về tình trạng của ông sớm hơn, gây nên cái chết của ông Lại trong khi bị giam cầm. Người nhà yêu cầu nhà tù bồi thường cho gia đình ông Lại 300.000 nhân dân tệ. Giám thị trại giam trả lời rằng không ai làm việc vào cuối tuần, nhưng họ đã thuyết phục con trai ông Lại, anh Lại Kiếm Phong, đồng ý không thông qua khám nghiệm tử thi, và chỉ trả gia đình ông 20.000 nhân dân tệ. Họ đã hỏa táng xác ông vào thứ hai, ngày 30 tháng 11 năm 2009. Ngày 2 tháng 12 năm 2009, gia đình ông Lại đã đưa hài cốt của ông về nhà ở huyện Tiêu Lĩnh. Trong suốt quá trình này, họ không thông báo cho vợ ông, bà Lâm Tinh Như cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và hiện đang ở trong tù.

Ông Lại và vợ ông là những chủ kinh doanh thành công ở thành phố Mai Châu. Ông đã từng mắc nhiều bệnh tật, như là cao huyết áp và tiểu đường giai đoạn cuối. Năm 1997 ông đã gặp các học viên Pháp Luân Công đang phổ biến các bài công pháp ở nơi công cộng. Ông đã theo Chân-Thiện-Nhẫn, và tất cả bệnh tật của ông đều biến mất. Trong hơn mười năm bức hại, ông đã chia sẻ với những người khác Pháp Luân Đại Pháp đã cứu ông như thế nào. Cả hai vợ chồng đã bị bắt nhiều lần.

Tháng 1 năm 2000, ông Lại và vợ ông tập các bài công pháp ở nơi công cộng và bị bắt và  giam giữ tại Trung tâm giam giữ huyện Tiêu Lĩnh. Bà Lâm Tinh Như bị gửi đến Trại lao động cưỡng bức nữ tỉnh Tam Thủy Quảng Đông, trong khi ông Lại bị giam ở một trung tâm tẩy não.

Năm 2005, Phòng 610 huyện Tiêu Lĩnh đã cố gắng tổ chức các buổi tẩy não nhiều lần, nhưng thất bại trong việc bắt giữ hai vợ chồng. Phòng 610, Cục an ninh nội địa, và chính quyền thị trấn Tiêu Thành đã quấy nhiễu gia đình họ liên tục và thậm chí cố tống tiền họ. Để tránh bị bắt, cả hai đã xa nhà hơn một tháng. Ngày 10 tháng 9 năm 2005, họ đã bị bắt khi đi về nhà để thăm mẹ ông Lại. Bà Lâm Tinh Như trốn thoát thành công, nhưng ông Lại bị đưa đến lớp tẩy não một lần nữa.

Từ năm 2005 ông Lại và vợ ông đã không thể về nhà. Họ để gia đình chăm sóc việc kinh doanh của họ và sống ở thành phố Thẩm Quyến. Tháng 3 năm 2006, bà Lâm bị bắt và bị giam trong khi đang phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bà đã tuyệt thực 25 ngày, và khi tính mạng bà bị nguy hiểm, bà được thả ra.

Tháng 12 năm 2007, cảnh sát đã tìm thấy nhà họ ở thành phố Thẩm Quyến, đã lục soát nhà, và bắt cả hai. Năm 2008 mỗi người bị kết án 3 năm tù giam. Ông Lại bị giam trong Nhà tù thành phố Thiều Quan, trong khi vợ vẫn ở Nhà tù nữ thành phố Quảng Châu. Sau khi ông Lại chết trong lúc bị giam, bà Lâm  không được tham dự lễ tang hoặc thấy thi thể của ông lần cuối cùng.

Khâu Kiện Tường, Trưởng Phòng 610 huyện Tiêu Lĩnh: 86-753-7862098/7888338, 86-13750501338/13322666338 (Di động)

Khâu Tân Cường, Phó Phòng 610 huyện Tiêu Lĩnh: 86-753-8121388/7888396, 86-13750501368 (Di động)

Đái Quân Sanh, thư ký Ủy ban Chính trị và Tư Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại huyện Tiêu Lĩnh : 86-753-7860715, 86-753-7871686 (Văn phòng), 86-753-7884922, 86-13923029138 (Di động)

Lại Sỹ Phong, Đội trưởng Đội an ninh nội địa : 86-753-7182216/7873012, 86-13825975813 (Di động)

Hoàng Đào, Đội trưởng Đội công an huyện Tiêu Lĩnh : 86-753-7878832/7182881, 86-13823813691 (Di động)

Lâm Kiện Hùng: đại biểu huyện Tiêu Lĩnh: 86-753-7860082, 86-13509097198 (Di động)


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/9/214094.html
Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/11/113055.html
Đăng ngày: 17– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share