Tên: Kim Liên Thuận (金莲顺)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 69
Địa chỉ: Khu dân cư Phú Nguyên, Đội thứ ba Tân Phong, thành phố Diên Cát, Khu tự trị Triều Tiên Diên Biên.
Nghề nghiệp: Nghỉ hưu; Trước làm ở  Nhà máy thuốc lá thành phố Diên Cát
Ngày mất: Tháng 9 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: 19 tháng 8 năm 2009
Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù thành phố Diên Cát (延吉市看守所)
Thành phố: Diên Cát
Tỉnh: Cát Lâm
Hình thức bức hại:
Bị tẩy não, nhà bị lục soát, bị thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 27-11-2009] (Theo một phóng viên từ Tỉnh Cát Lâm) Bà Kim Liên Thuận, một người gốc Triều Tiên, bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, và những cơn động kinh của bà đã biến mất. Các con của bà đã rất vui mừng khi thấy bà không còn chán nản, căng thẳng thần kinh và bà đã không còn bị bệnh động kinh nữa.

Ngày 19 tháng 8 năm 2009, bà Kim nhận thấy thời tiết tốt, nên bà đã đi bộ xuống nhà. Bà đã nói chuyện với nhiều người hàng xóm của bà về phương pháp mà bà đã dùng để chữa khỏi bệnh động kinh. Một trong những người hàng xóm đã tố giác bà với quản lý khu dân cư. Ngay sau khi bà về nhà, một nhóm cảnh sát đã đến bắt bà, và nhà bà đã bị lục soát. Cảnh sát đã lấy đi toàn bộ sách Đại Pháp và máy tính xách tay của bà. Họ cũng đã thẩm vấn và giam bà 15 ngày tại Nhà tù thành phố Diên Cát.

Do đột ngột phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt, bà Kim đã bị choáng. Bà đã nói to hoặc kêu la trong lúc ngủ, việc đó đã gây náo động tới các tù nhân khác ở trong tù. Các tù nhân đã lo sợ rằng bà có thể bị chết và đã thúc giục các cai ngục nhanh chóng thả bà, nhưng nhà tù đã từ chối. Khi  được thả sau 15 ngày bị giam giữ, bà đã rất gầy và yếu. Bà đã không thể vượt qua những cơn căng thẳng do việc bị bắt giữ này, bà đã qua đời vài ngày sau đó trong tháng 9 năm 2009.

Các con của bà, đều làm việc ở nước ngoài, đã gọi điện cho bà hai ngày nhưng không thấy bà trả lời. Thân nhân của bà đã vào nhà và phát hiện ra bà đã qua đời vài ngày trước đó. Thi thể bà được hỏa táng vào ngày 5 tháng 10 năm 2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/27/213376.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/2/112766.html
Đăng ngày 08-12-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share