[MINH HUỆ 25 – 01- 2010] Đoàn  Nghệ thuật Shen Yun New York đã lên lịch tổ chức 7  buổi diễn ở Hồng Kông từ 27 đến 31 tháng Giêng năm 2010. Phòng nhập cảnh Hồng Kông từ chối cấp visa cho 6 nhân viên sản xuất của Shen Yun vài ngày trước buổi biểu diễn. Không dàn dựng được sân khấu, Shen Yun đã buộc phải hủy tất cả 7 suất diễn ở Hồng Kông.

Ông Yang Sen, Chủ tịch Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Mỹ, người đã tổ chức buổi diễn của Shen Yun tại Chicago, bị sốc khi biết tin. Ông Yang nói rằng đó không phải điều người dân Hồng Kông mong muốn. “Nhân dân Hồng Kông đã có sự chọn lựa. Vé của 7 buổi diễn được bán hết trong vòng 1 tuần. Hành động của chính quyền Hồng Kông (đối với Shen Yun) đã lột mặt nạ ‘một quốc gia, hai hệ thống’ giữa Hồng Kông và Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đứng đằng sau tất cả can nhiễu này.”

Ông Yang tin tưởng rằng quảng bá văn hóa truyền thống Trung Quốc là trách nhiệm của mỗi người. “ ĐCSTQ đã hủy hoại nền văn hóa của chúng ta trong 60 năm thống trị của nó. Đoàn biểu diễn  Nghệ thuật Shen Yun bảo tồn tinh hoa của nền văn minh Trung Hoa. Nếu xã hội Tây phương có bất kỳ sự hiểu lầm nào về văn hóa Trung Hoa, nội hàm thâm sâu của nền văn hóa Trung Hoa được thể hiện qua diễn xuất của Shen Yun sẽ làm thay đổi điều đó.”

Cũng theo ông Yang, ĐCSTQ đã ra sức ngăn cản những mọi người tham dự các buổi diễn của Shen Yun.“ĐCSTQ đã thông báo rằng người dân ở Trung Quốc không được đến Hồng Kông từ ngày 27 đến 31 tháng Giêng, điều này trùng với lịch diễn của Shen Yun tại Hồng Kông. Các đặc vụ an ninh quốc gia của ĐCSTQ tìm đến thân nhân của các nghệ sĩ Shen Yun để ngăn họ đến các buổi diễn.Các đặc vụ đã chuyển lời đe dọa đến các nghệ sĩ qua thân nhân của họ rằng họ không nên trình diễn tại Hồng Kông. Bên ngoài Trung Quốc, xảy ra việc việc đặc vụ hải ngoại của ĐCSTQ gắng sức gây tai nạn bằng cách rạch lốp xe buýt của đoàn Shen Yun.”

“ Đơn xin thị thực đã được nộp từ tháng 10 năm ngoái. Việc từ chối thị thực cho 6 nhân viên diễn ra chỉ vài ngày trước buổi diễn, làm cho những nhà tài trợ và các diễn giả không có thời gian hành động và thưa kiện.” ông Yang nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/1/25/216923.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/27/114173.html
Đăng ngày: 05 – 02 – 2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share