Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Thiểm Tây

[MINH HUỆ 06-10-2019] Trong cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc suốt hơn 20 năm qua, Phòng 610 đóng vai trò quan trọng trong việc chỉ đạo bức hại nhắm đến môn tu luyện truyền thống này. Phòng 610 đã ra lệnh cho các cấp chính quyền từ Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cho đến các cấp chính quyền thấp nhất, rồi tới cả ủy ban khu phố, để bức hại các học viên Đại Pháp. Tháng 9 vừa qua, các học viên đã đệ trình lên chính phủ các nước phương Tây danh sách các thủ phạm vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công (https://vn.minghui.org/news/144646-danh-sach-thu-pham-buc-hai-duoc-gui-den-chinh-phu-bon-quoc-gia-my-canada-anh-va-uc.html) và trong số đó có nhiều người là nhân viên Phòng 610.

Dưới đây là một báo cáo mà trang web Minh Huệ vừa mới nhận được về Cổ Dưỡng Huân, Trưởng Phòng 610 Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Cổ Dưỡng Huân ngoài 50 tuổi, đồng thời là Phó Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tây An (PLAC). Cổ đã lợi dụng các cán bộ giám sát trong hệ thống tư pháp (công an, viện kiểm sát, tòa án) để tiến hành bắt giữ, lục soát nhà và giam cầm các học viên trong các nhà tù và trung tâm tẩy não. Ngoài ra, Cổ còn tích cực bôi nhọ Pháp Luân Công thông qua tuyên truyền thù hận, và khiến mọi người trở nên thù dịch với môn thiền định ôn hòa này.

Tổ chức nhiều hoạt động phỉ báng Pháp Luân Công vào năm 2017

Ngày 8 tháng 3 năm 2017, Cổ đã chỉ đạo treo các áp phích tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công ở quận Vị Ương. Hắn cũng phân phát túi xách, tạp dề, sách nhỏ và thẻ gia đình – tất cả đều có nội dung tuyên truyền thù hận.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, một số quan chức đã đến tham gia hội chợ đường phố của làng Trại Tử huyện Chu Chí để công kích Pháp Luân Công. Các quan chức này gồm có: các nhân viên Phòng 610 Tây An, trong đó có Cổ, Lưu Vân San (Phó trưởng phòng), Cận Ủng Quân, Ngô Quách Bình (Phó Thanh tra), cũng như các quan chức huyện Chu Chí, Chu Kiến Bình (Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật PLAC) và Lý Mậu (Trưởng Phòng 610). Họ đã tổ chức cho mọi người diễn các tiểu phẩm hài kịch và các chương trình khác nhằm phỉ báng Pháp Luân Công cho khoảng 1.000 cư dân địa phương. Cổ cũng huy động các em học sinh tiểu học ký một biểu ngữ vu khống Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 4 năm 2017, các hoạt động nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công đã được tổ chức tại xã Tây Kinh. Các quan chức đứng ra tổ chức gồm có Cổ, Dụ Huệ Hà (Trưởng nhóm Kiểm tra kỷ luật PLAC), Lý Kiếm Bác (Phó Cục trưởng Cục Công an), ngoài ra còn có Mã Tường (Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Nhạn Tháp) và nhiều quan chức khác.

Tham dự sự kiện này có hơn 500 người đến từ 158 thôn ở Tây An. Biểu ngữ, màn hình kỹ thuật số và hơn 20 tấm áp phích đã được treo tại quảng trường của thôn. Sở Cảnh sát Thành phố Tây An cũng biểu diễn các tiểu phẩm để bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngày 25 tháng 5 năm 2017, một số cơ quan đã tổ chức các hoạt động tẩy não tại Công ty Dầu mỏ Trường Khánh ở làng Kinh Vị, một công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc. Các đơn vị tham gia gồm có Phòng 610 Tây An, Sở Cảnh sát Tây An, Đoàn Nghệ thuật Cảnh sát Tây An và nhân viên Phòng 610 quận Cao Lăng. Cổ, Ngô Quách Bình và Vương Kiện (Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật Cao Lăng) đã tham gia hoạt động này.

Đoàn Nghệ thuật Tây An đã biểu diễn các tiết mục ca hát, nhảy múa cũng như tiểu phẩm và các chương trình khác nhằm phỉ báng Pháp Luân Công và có mặt tại sự kiện là hơn 2.000 cư dân trong Khu Công nghiệp Kính Hà. Ngoài các tấm áp phích, nhân viên Phòng 610 Tây An đã phân phát 2.000 cuốn sách nhỏ và các giải thưởng có nội dung bôi nhọ Pháp Luân Công.

Một sự kiện phỉ báng Pháp Luân Công khác được liên kết tổ chức cùng Đại học Sư phạm Thiểm Tây, đã diễn ra tại trường Tiểu học Thực nghiệm vào ngày 13 tháng 9 năm 2017. Sự kiện do Phòng 610 Tây An, Sở Cảnh sát Tây An và Sở Giáo dục Tây An tổ chức. Các quan chức có mặt bao gồm nhiều quan chức thành phố như: Cổ, Lý Kiếm Bác, An Nghiễm Hạo (Phó Thanh tra Sở Giáo dục Tây An), cũng như các cán bộ quận Liên Hồ như Vương Quân (phó Bí thư) và Thượng Quan Ủng Quân (Bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật).

Đoàn Nghệ thuật Cảnh sát và Đoàn Nghệ thuật Thiên nga nhỏ Tây An đã biểu diễn múa và các tiểu phẩm bôi nhọ Pháp Luân Công và hơn 500 người đã có mặt tại sự kiện này. Các học sinh cũng được hướng dẫn ký tên vào các biểu ngữ công kích Pháp Luân Công. Cổ còn kêu gọi triển khai các hoạt động chống lại Pháp Luân Công tại các trường tiểu học và trung học trên toàn thành phố Tây An.

Trong thời gian diễn ra Hội chợ Công nghệ cao ngành Nông nghiệp Dương Lăng Trung Quốc năm 2017, các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công đã được biểu diễn tới 130 lần. Sau đó, các chương trình này tiếp tục được triển khai và cho đến nay đã được biểu diễn tổng cộng khoảng 200 lần.

Tuyên truyền vu khống đầu độc hơn 100.000 người dân

Ngoài các sự kiện kể trên, Phòng 610 Tây An cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng đến các cơ quan chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các vùng nông thôn.

Ngày 14 tháng 11 năm 2017, các biểu ngữ và hơn 80 áp phích phỉ báng Pháp Luân Công đã được treo tại làng Hoa Sơn. Các viên chức từ Sở Cảnh sát Tây An, Phòng 610 Quận Tân Thành và Phòng Tư pháp Tân Thành đã phân phát các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và biểu diễn nhiều chương trình có nội dung phỉ báng Pháp Luân Công.

Nhiều áp phích và biểu ngữ cũng được treo lên, và các tài liệu phỉ báng được phân phát cho các doanh nghiệp và người dân tại Cao Lăng, Hộ Ấp, Diêm Lương và các địa phương khác. Các quan chức quận Vị Ương đã phân phát hơn 65.000 tài liệu phỉ báng cho khoảng 6.000 doanh nghiệp tại năm thị trường vật liệu xây dựng chính.

Một sĩ quan thuộc Đoàn Nghệ thuật Cảnh sát Tây An cho biết họ đã chuẩn bị 12 buổi biểu diễn bôi nhọ Pháp Luân Công, với lượng khán giả khoảng 100.000 người.

Các video phỉ báng cũng được trình chiếu nhiều lần. Ở quận Bá Kiều, những video như vậy đã được chiếu hơn 120 lần. Ở quận Lâm Đồng, các video này đã được chiếu trên 200 lần, cho khoảng 80% dân số.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền vu khống tại các trường học và cơ sở giáo dục

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Phòng 610 Tây An đã tổ chức một diễn đàn tại Đại học Khoa học và Nghệ thuật Tây An để công kích Pháp Luân Công. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 100 sinh viên và giảng viên. Ngoài ra, các quan chức còn tổ chức những hoạt động tương tự tại các trường tiểu học, trung học và cao đẳng.

Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tây An đã tổ chức một sự kiện tại Đại học Chính trị và Pháp luật Tây Bắc vào ngày 25 tháng 10 năm 2018 với sự tham dự của Cổ và Dương Tông Khoa, hiệu trưởng trường đại học, cùng hơn 500 sinh viên và giảng viên của trường. Trong các sự kiện, các cán bộ Phòng 610 đã phân phát các ấn phẩm và các bài báo trên mạng xã hội có nội dung chống lại Pháp Luân Công (trên WeChat và Weibo). Một số chương trình cũng đã được biểu diễn nhằm phỉ báng Pháp Luân Công.

Ngày 15 tháng 5 năm 2018, một sự kiện thể dục đã được Phòng 610 Quận Bi Lâm và Phòng Văn hóa Thể thao Quận Bi Lâm tổ chức tại Quảng trường Vạn Đạt. Cận Ủng Quân, nhân viên Phòng 610 Tây An và Trương Phong Đào, Trưởng Phòng 610 Bi Lâm, đã có bài phát biểu bôi nhọ Pháp Luân Công. Các tài liệu phỉ báng như sách nhỏ, tờ rơi và túi xách cũng được phân phát tại sự kiện.

Bắt và giam giữ các học viên

Theo lệnh của Phòng 610 Tây An, nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt, bị giam giữ và bị cầm tù.

Ngày 22 tháng 3 năm 2017, hơn 50 học viên đã bị bắt gần thành phố Bắc Quan quận Liên Hồ. Đây là vụ bắt giữ hàng loạt với quy mô lớn nhất ở Tây An, và phần lớn các học viên đã bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Bá Kiều.

Bà Lưu Tú Vinh, một học viên trên 60 tuổi, ngày 22 tháng 3 năm 2017 đã đi thăm một người bạn nhưng hiện vẫn chưa xác minh được bà đang ở đâu.

Bà Mã Uẩn Hoa bị đưa ra xét xử vào tháng 11 năm 2018. Chị gái và cháu trai của bà đã yêu cầu thả tự do cho bà. Chị gái của bà Uẩn đã trên 80 tuổi và bị điếc, cháu trai bà bị bệnh mãn tính. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8 vừa qua, Tòa án Quận Liên Hồ đã kết án bà Uẩn chín năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Ông Lý Đảng bị bắt vào tháng 3 năm 2016 và hiện vẫn đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Liên Hồ. Hầu như tuần nào bố mẹ già của ông cũng đến tòa án để đề nghị thẩm phán Ngô Tường Quốc trả tự do cho con trai nhưng lần nào các quan chức ở đó cũng từ chối với lý do là họ đang chờ quyết định từ cấp trên. Ngày 1 tháng 12 năm 2016, phiên xét xử được tổ chức và bằng chứng duy nhất được công tố viên đưa ra là đơn kiện hình sự của một người họ Lý để kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã lãnh đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Dương Hiểu Đông bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 10 năm 2017 và lệnh bắt giữ được ban hành vào ngày 23 tháng 11 năm 2017. Hồ sơ vụ án đã được chuyển lên Viện kiểm sát Liên Hồ vào ngày 2 tháng 1 năm 2018 và hiện ông vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam Tân Thành.

Bà Mã Tùy Phương và một học viên khác đã giảng chân tướng về Pháp Luân Công tại thị trấn Địch Trại ở quận Bá Kiều. Bà bị bắt vào ngày 13 tháng 7 năm 2014 và bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Tuyên Bình Viên ở Tây An.

Ông Trần Mẫn Cảm và vợ là bà Hoắc Mỹ Liên đã nhiều lần bị giam giữ. Vụ bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 24 tháng 1 năm 2014. Bà Hoắc qua đời trong vòng 36 giờ bị bắt giữ sau khi bị tra tấn. Ông Trần đã đệ đơn kiện hình sự đối với Giang vào cuối tháng 5 năm 2015 và bị bắt gần nhà vào ngày 21 tháng 7 năm 2015. Mặc dù phiên tòa diễn ra vào tháng 12 năm 2015 không đưa ra được bằng chứng nào chống lại ông nhưng ông Trần vẫn bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2016.

Ông Trần hiện đang bị giam giữ tại Nhà tù Vị Nam và tại đó ông tiếp tục bị tra tấn dù đang trong tình trạng sức khỏe rất kém. Mặc dù con gái ông, Trần Khiết, đã được một trường đại học ở nước ngoài tiếp nhận, nhưng các quan chức của Phòng 610 đã hủy hộ chiếu của cô nhằm ngăn cô rời khỏi Trung Quốc.

03261e93c2d031f152d05bce23cf91bf.jpg

Cổ Dưỡng Huân, Trưởng Phòng 610 Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây

08ae56ecf6be66c0e527ede254984ba4.jpg

Lưu Vân San, Phó Trưởng phòng Phòng 610 Tây An

f5b90671a0ccecd168f9d77c41c7dfd4.jpg

Cận Ủng Quân, Phó Trưởng phòng, Phòng 610 Tây An

c4c37b942090e18382b6b010a1d0e0b3.jpg

Ngô Quách Bình, Phó Thanh tra Phòng 610 Tây An

Các báo cáo liên quan:

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 8 năm 2019 chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin

Ông Trần Mẫn Cảm bị giam giữ và tra tấn ở Nhà tù Vị Nam


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/6/394237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/20/180407.html

Đăng ngày 10-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share