Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-08-2019] Theo thông tin do Minh Huệ Net tổng hợp, tháng 7 năm 2019 ghi nhận 52 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị kết án tù bởi hệ thống tòa án của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Từ khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999, nhiều học viên đã bị bắt và bị giam giữ, bị bỏ tù, tra tấn, cưỡng bức lao động và thậm chí bị thu hoạch nội tạng.

52 học viên đã bị kết án vì nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm việc nói với mọi người về Pháp Luân Công, viết thư cho chính quyền về pháp môn, và đăng những thông tin liên quan đến Pháp Luân Công trên các mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc.

Những học viên bị kết án này thuộc 16 tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ở Trung Quốc, trong đó các tỉnh Sơn Đông (10) và Hắc Long Giang (9) ghi nhận có nhiều bản án nhất. Các án tù trong khoảng từ 4 tháng đến 7,5 năm, trung bình là 2,68 năm.

Do việc phong tỏa thông tin của ĐCSTQ, số học viên Pháp Luân Công bị kết án không thể luôn được báo cáo kịp thời, cũng như không phải mọi thông tin đều sẵn có.

Trong 52 trường hợp này, 21 học viên đã bị cảnh sát tống tiền hoặc bị tòa án phạt tiền, với tổng số tiền là 174.000 Nhân dân tệ, trung bình mỗi người bị phạt 8.286 Nhân dân tệ.

8 học viên có tuổi từ 65 trở lên. Các bản án của họ nằm trong khoảng từ 20 tháng đến 7 năm.

Sau đây là tóm lược một số trường hợp đã bị kết án.

Một người đàn ông ở tỉnh Tứ Xuyên bị kết án 4 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công; luật sư bị những kẻ côn đồ đe dọa

Một cư dân ở thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị kết án 4 năm tù vào ngày 9 tháng 7 năm 2019 vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Bản án này được đưa ra sau gần 2 năm tạm giam.

Ông Đặng Truyền Cửu, 49 tuổi, bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Sau đó, cảnh sát đã đến lục soát nhà ông và đánh vợ ông khi bà cố gắng ngăn họ lại.

Chỉ có vợ và con trai ông Đặng được tham dự phiên xét xử, còn các thành viên khác của gia đình không được phép vào phòng xử. Trong phiên xử, luật sư của ông Đặng đã thay mặt ông tuyên bố ông vô tội và lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là phạm pháp. Ông Đặng cũng đã lập luận để tự bào chữa cho mình.

Sau khi phiên xử kết thúc, luật sư của ông Đặng đã bị một vài tên côn đồ chặn lại khi ông rời phòng xử. Họ đã chửi bới ông và khi chuẩn bị đánh ông thì xe ô tô đón luật sư đến và ông rời đi.

Giáo viên trung học bị kết án 3,5 năm tù giam và bị phạt tiền

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, một giáo viên trung học ở thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, nhận được thông báo rằng ông đã bị kết án 3,5 năm tù giam và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Ông đã kháng án vào ngày 1 tháng 8 và cũng đã gửi yêu cầu hủy bỏ việc xét xử và trả lại đồ dùng cá nhân mà cảnh sát đã tịch thu của ông.

2666450dcc9c031423ef81fb69779c75.jpg

Ông Vương Hồng Trụ

Ông Vương Hồng Trụ, 43 tuổi, là nạn nhân của vụ bắt giữ hàng loạt diễn ra vào ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2018. Có nguồn tin cho hay cảnh sát đã bắt giữ ông để đạt chỉ tiêu cho một chiến dịch trấn áp các băng đảng. Nhưng thay vì bắt những thành viên băng đảng thật sự, chính quyền lại nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Ông Vương đã bị xét xử tại Tòa án Quận Lý Thiện vào ngày 20 tháng 5 năm 2019. Hai luật sư đã thay mặt ông tuyên bố ông vô tội, lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc từng coi Pháp Luân Công là phạm pháp, và rằng Hiến pháp công nhận công dân Trung Quốc có quyền tự do tôn giáo và tự do tín ngưỡng. Các luật sư cũng chỉ ra rằng ông Vương không vi phạm bất cứ luật nào hay gây hại cho bất cứ ai trong việc phổ biến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Họ lập luận rằng không một tư liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu ở nhà ông nên được dùng để chống lại ông.

Ông Vương cũng đã lập luận để tự bảo vệ mình và bác bỏ tội danh “phá hoại việc thực thi luật pháp”, vốn là cái cớ mà chính quyền Trung Quốc sử dụng để bắt giam và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công. “Đây không phải là một trường hợp hình sự. Đó là việc bức hại mang tính chính trị”, ông nói.

Trước lần ông bị bắt gần đây nhất, ông Vương đã bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức vào ngày 18 tháng 10 năm 2001, trong hai năm và bị đuổi việc vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Giáo viên cấp ba bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công

Hai vợ chồng ở tỉnh Sơn Đông bị kết án tù và bị phạt vì không từ bỏ tín ngưỡng của mình

Hai vợ chồng ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, đã nhận được thông báo vào ngày 24 tháng 7 năm 2019, một tháng sau khi họ bị xét xử, rằng họ đã bị kết án và phạt tiền.

Ông Triệu Khải Sâm, 56 tuổi, đã bị kết án 2 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ, còn vợ ông là bà Trịnh Hồng Linh, 55 tuổi, đã bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 20.000 Nhân dân tệ.

Ông Triệu và bà Trịnh, cả hai đều từng là nhân viên Tập đoàn Khai thác mỏ Tân Vấn Năng lượng Sơn Đông, bị các cảnh sát của Đồn Cảnh sát Giới Sơn và Đồn Cảnh sát Thiên Bình bắt tại nhà vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà họ và tịch thu nhiều đồ dùng cá nhân, bao gồm sách và tài liệu về Pháp Luân Công, một máy tính, một cuốn sổ ghi chép, một chiếc điện thoại di động và hai chiếc ví.

Do những vấn đề về sức khỏe, bà Trịnh hiện đang được tại ngoại trong khi ông Triệu đang phải chịu án tù tại Trại tạm giam Huyện Đông Bình.

Báo cáo liên quan:

Hai vợ chồng học viên tỉnh Sơn Đông phải đối mặt với phiên xét xử vì không chịu từ bỏ đức tin

Một người đàn ông ở tỉnh An Huy từng bị bỏ tù 14,5 năm lại bị bỏ tù lần thứ ba vì tín ngưỡng của mình

Một người đàn ông 64 tuổi ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, mới đây bị kết án 3 năm 4 tháng tù vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Đây là lần thứ ba ông bị kết án, sau khi đã bị bỏ tù 2 lần trước đó với tổng cộng là 14,5 năm.

Ông Trương Tân Hồng bị bắt ngày 8 tháng 5 năm 2018, sau khi bị báo với chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, ông đã có mặt ở Tòa án Quận Thục Sơn. Hai luật sư đã thay mặt ông tuyên bố ông vô tội.

Trước bản án mới nhất này, ông Trương đã bị kết án 10 năm tù vào cuối năm 2001. Bản án thứ hai mà ông phải chịu là 4,5 năm vào tháng 2 năm 2011, gần một năm sau khi ông bị bắt tại nhà vào tháng 5 năm 2010.

Một phụ nữ ở Cáp Nhĩ Tân bị kết án 4 năm tù, buộc phải để người chồng bị mất trí nhớ tự lo cho bản thân

Bà Đỗ Quế Anh, một cư dân 67 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, mới bị kết án 4 năm tù vì phát tài liệu về Pháp Luân Công cho mọi người, để lại người chồng bị mất trí nhớ phải ở nhà một mình.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Đỗ bị kết án.

Vào năm 2004, bà Đỗ và chồng bà là ông Vương Đức Kim bị kết án bí mật 4 năm tù giam mà không có mặt thân nhân hay luật sư chỉ vì họ không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Do bị tra tấn trong tù, ông Vương đã bị rối loạn tâm thần, mất trí nhớ và trở nên không thể tự chăm sóc cho bản thân.

Hai vợ chồng đã bị lục soát nhà vào tháng 7 năm 2015 và bị đưa đến trụ sở cảnh sát để tra hỏi. Cuối năm 2016, họ lại bị cảnh sát sách nhiễu.

Một kỹ sư ở Đại Liên bị bí mật kết án 1,5 năm tù vì tín ngưỡng của mình

Ngày 8 tháng 7 năm 2019, một kỹ sư phần mềm 33 tuổi nhận được thông báo rằng anh đã bị kết án 1,5 năm tù và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ vì phát tán thông tin về Pháp Luân Công trên các mạng xã hội phổ biến ở Trung Quốc, bao gồm WeChat và QQ. Anh đã kháng án.

Anh Lưu Tiểu Hùng ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào ngày 25 tháng 7 năm 2018 sau khi bị cảnh sát lừa đến trụ sở của họ để xin giấy phép cư trú tạm thời. Anh đã bị bí mật xét xử vào hôm thứ Hai, ngày 20 tháng 5 năm 2019, bởi thẩm phán Kim Hoa của Tòa án Quận Cam Cảnh Tử. Thẩm phán Kim là người đã tiếp quản vụ việc này từ một thẩm phán được giao trước đó vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2019. Thẩm phán này đã không nhắc gì đến ngày xét xử khi gặp gia đình anh Lưu vào hôm thứ Sáu đó.

Gia đình anh Lưu đã nộp đơn kiện thẩm phán Kim sau khi biết về phiên xét xử bí mật và yêu cầu tòa điều tra việc thẩm phán không thông báo cho họ và luật sư của họ về phiên xét xử. Gia đình anh vẫn chưa nghe được tin gì từ tòa.

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông bị bí mật kết án vì tìm kiếm công lý cho một người đàn ông có cùng tín ngưỡng bị giam giữ

Một phụ nữ ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông đã bị bí mật kết án một năm tù vì tìm kiếm công lý cho một đồng tu Pháp Luân Công đã bị giam giữ vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Khương Ngọc Cầm, ngoài 50 tuổi, đã bị bắt ngày 25 tháng 12 năm 2018 khi bà đi cùng vợ của học viên Pháp Luân Công Giả Triệu Dân đến Phòng Cảnh sát Huyện Tề Hà để hỏi về trường hợp của ông.

Cảnh sát đã bắt bà Khương vào trại tạm giam mà không thông báo cho gia đình bà về việc xét xử bà. Mãi đến gần đây, gia đình bà mới biết bà Khương đã bị Tòa án Huyện Tề Hà bí mật xét xử và bị đưa vào tù ngày 11 tháng 7 năm 2019. Họ không được thông báo về tên hay địa điểm của nhà tù này.

Một người đàn ông 70 tuổi ở tỉnh Sơn Đông bị biệt giam 8 tháng và bị bí mật kết án tùÔng Cái Quảng Sinh, 70 tuổi, ở thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông, bị bí mật kết án 15 tháng tù sau khi bị từ chối được thăm thân trong 8 tháng qua, từ khi ông bị bắt vào năm 2018 vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công. Ông đã kháng án.

Ông Cái bị bắt tại cửa hàng hoa của ông vào ngày 21 tháng 12 năm 2018. Sau đó, cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu các sách và tài liệu Pháp Luân Công của ông. Họ cũng đã giật xuống và xé nát tất cả những bức ảnh Pháp Luân Công mà ông Cái đã treo.

Ngày 7 tháng 1 năm 2019, cảnh sát đã thông báo cho gia đình ông Cái rằng việc bắt ông đã được phê duyệt, và rằng ông đang bị giữ ở trại tạm giam Thành phố Lai Dương. Họ từ chối tiết lộ bất cứ thông tin nào khác về trường hợp của ông.

Gia đình ông Cái đã tìm cách vào thăm ông ở trại tạm giam nhưng họ đã bị đuổi đi. Lính gác trại cũng từ chối chấp nhận quần áo ấm và chăn đệm mà gia đình ông đã mang vào cho ông.

Sau đó, từ các nguồn tin, gia đình ông được biết rằng ông Cái đã bị lên lịch ra tòa. Tuy nhiên, họ bị phớt lờ và còn bị đe dọa khi hỏi thẩm phán chủ tọa phiên tòa và Trưởng Đồn Cảnh sát Giang Đoàn về phiên xử.

Một người đàn ông ở tỉnh Vân Nam bị kết án 5 năm tù giam vì viết thư cho chính quyền về tín ngưỡng của mình

Một cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã bị kết án 5 năm tù và bị phạt 10.000 Nhân dân tệ vào đầu tháng 7 năm 2019 vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Lý Văn Bác bị bắt ngày 17 tháng 5 năm 2018 vì đã viết hai bức thư cho chính quyền. Bức thư thứ nhất yêu cầu gỡ bỏ các tấm áp phích tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công được treo ở khu dân cư của ông. Bức thư thứ hai yêu cầu hội nông dân ở làng ông trả lại 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt mà họ đã thu của ông vì ông tu luyện Pháp Luân Công.

Công tố viên Khoan Cúc Đan thuộc Viện Kiểm sát Quận Tây Sơn đã cáo buộc rằng hai bức thư của ông Lý gửi cho chính quyền có nội dung bất hợp pháp và truy tố ông vào tháng 4 năm 2019 với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo nhằm phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ thường được ĐCSTQ dùng để bức hại và bỏ tù các học viên Pháp Luân Công.

Ngày 23 tháng 5 năm 2019, ông Lý đã có mặt ở Tòa án Quận Tây Sơn và ông bị kết án vào giữa tháng 7. Bản án không nhắc gì đến nội dung của những bức thư và chỉ bao gồm một danh sách chi tiết tất cả các quan chức và cơ quan chính quyền mà ông đã gửi thư tới. Ông đã kháng cáo lại bản án này và gửi kèm bản sao của hai bức thư lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh. Ông kêu gọi tòa án cấp cao hơn đọc những bức thư này, vốn nội dung không có gì là bất hợp pháp cả.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Lý bị kết án. Vào năm 2005, ông Lý đã bị đưa vào một trại lao động cưỡng bức trong 3 năm vì không từ bỏ Pháp Luân Công. Chỉ 14 tháng sau khi được trả tự do, ông Lý lại bị bắt và bị kết án 5 năm tù vào năm 2009 vì đã viết một bức thư ngỏ để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Tải danh sách đầy đủ các học viên bị kết án tại đây.

Các báo cáo liên quan:

Báo cáo Minh Huệ: 329 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong nửa đầu năm 2019

60 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 5 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin

38 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị kết án tù trong tháng 4 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin

Báo cáo Minh Huệ: 43 học viên bị kết án tù vào tháng 3 năm 2019 vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công

109 học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019 chỉ vì đức tin của họ

52 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù vào tháng 1 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin

931 học viên Pháp Luân Công bị kết án tù trong năm 2018


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/15/391459.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/20/178977.html

Đăng ngày 11-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share