Yêu cầu từ chối cấp visa và đóng băng tài sản

Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại hải ngoại

[MINH HUỆ 29-09-2019] Trong những ngày gần đây, học viên Pháp Luân Công tại các quốc gia như Mỹ, Canada, Anh và Úc đã đệ trình danh sách những kẻ hành ác bức hại Pháp Luân Công lên chính phủ, yêu cầu chiểu theo pháp luật từ chối cấp visa hoặc thậm chí đóng băng tài sản của những người này.

Nhiều quốc gia phương Tây chia sẻ một triết lý chung trong việc bảo hộ nhân quyền và tôn trọng tự do tín ngưỡng, họ cam kết sẽ không biến đất nước của họ thành nơi trú ẩn an toàn cho những ai bức hại nhân quyền. Nhiều quốc gia đã ban hành luật pháp và cơ chế tương ứng để xử phạt thủ phạm bức hại nhân quyền, và ngăn chặn đàn áp nhân quyền ở các quốc gia khác. Các quan chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiết lộ hồi đầu năm nay, 28 quốc gia đã ban hành hoặc đang chuẩn bị ban hành đạo luật tương tự như “Đạo luật Nhân quyền Toàn cầu Magnitsky” của Mỹ, từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản đối với những cá nhân tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Kể từ bây giờ, các học viên Pháp Luân Công sẽ liên lạc chặt chẽ hơn với các chính phủ, với mỗi danh sách thủ phạm hành ác được liệt kê, họ sẽ đệ trình cho nhiều chính phủ cùng một lúc, khiến cho những người hành ác ngày càng khó tìm được nơi trú ẩn lý tưởng cho bản thân cũng như gia đình và tài sản của họ.

Trước khi học viên bốn quốc gia này nhất loạt hành động, hồi tháng 12 năm ngoái, các học viên Pháp Luân Công ở Canada đã gửi một danh sách những người đứng đầu hành ác lên chính phủ Canada, yêu cầu áp dụng xử phạt căn cứ theo “Đạo luật Magnitsky Canada”, từ chối cấp thị thực và đóng băng tài sản của họ tại Canada. Vào tháng 07 năm nay, các học viên Pháp Luân Công cũng gửi một danh sách những người hành ác (bao gồm những người hành ác từ các khu vực khác nhau, các ngành nghề khác nhau và các cấp độ quản lý khác nhau) đến Bộ Ngoại giao Mỹ và yêu cầu họ từ chối cấp visa. Một vài tuần trước, các học viên Pháp Luân Công ở Canada và Úc cũng đã gửi một danh sách những người hành ác lên chính phủ của nước họ và yêu cầu từ chối cấp visa cho những người này.

Quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từng khen ngợi các học viên Pháp Luân Công vì đã gửi tài liệu chi tiết và rõ ràng, là nhóm tốt nhất trong số các đoàn thể tín ngưỡng bị đàn áp ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ cũng khích lệ các học viên gửi thêm danh sách những kẻ bức hại. Họ cũng thông báo rằng trong những năm gần đây, nhiều người ở Trung Quốc đã bị từ chối cấp visa chỉ vì đàn áp nhân quyền cũng như tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Sau khi nhận được loạt danh sách mới nhất, các cơ quan chính phủ có liên quan ở Canada, Anh và Úc đã thông báo rằng họ sẽ chiểu theo pháp luật để tiến hành giải quyết kịp thời.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập, sắp xếp danh sách những người hành ác và yêu cầu các quốc gia phương Tây từ chối cấp visa và đóng băng tài sản. Đồng thời, đối với những kẻ hành ác đã đến nước ngoài (chẳng hạn như Mỹ), chúng tôi cũng sẽ gửi thông báo danh sách cho Cơ quan Di trú Mỹ, và yêu cầu trục xuất họ, (Pháp Luân Công cung cấp danh sách những kẻ hành ác đang cư trú tại Mỹ cho Cơ quan Di trú Mỹ). Hy vọng rằng tất cả những viên chức liên quan hãy coi điều này như lời cảnh báo mà lập tức chấm dứt mọi hành vi bức hại các học viên Pháp Luân Công, cũng ghi lại và báo cáo những hành vi tà ác của người khác, để chọn lựa một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình mình.

Gần đây, danh sách thủ phạm hành ác đã đồng thời được trình lên chính phủ của bốn quốc gia là Mỹ, Canada, Anh và Úc, nội dung không chỉ bao gồm một số phần tử tà ác bức hại Pháp Luân Công, mà còn có cả những người hành ác ở nhiều nơi, trong các ngành nghề và mọi cấp độ quản lý khác nhau. Ngoài ra, ngay cả khi những người hành ác này đã “gần đất xa trời” hoặc bản thân đang ở trong tù, chúng tôi vẫn sẽ yêu cầu chính phủ phương Tây từ chối cấp visa và đóng băng tài sản.

Do giới hạn về độ dài của bài viết, chúng tôi chỉ liệt kê ra một phần danh sách những kẻ hành ác. Danh sách những người này đại diện cho các khu vực, trong các ngành nghề và các cấp độ quản lý khác nhau.

1. Giang Trạch Dân

Nam, sinh tháng 08 năm 1926

Nơi sinh: Thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô

1989-2002: Tổng Bí thư của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ
1989-2004: Chủ tịch Quân ủy Trung ương
1993-2003: Chủ tịch nước

Là thủ phạm chính khơi mào cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Đích thân Giang Trạch Dân đã khởi xướng, lên kế hoạch và tổ chức đàn áp các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999. Cuộc đàn áp theo sự chỉ huy của Giang không phải là một hành động thực thi pháp luật trong khuôn khổ pháp lý, mà chủ yếu là một phong trào vận động chính trị phi pháp sử dụng nhân sự và tài nguyên do Trung Cộng kiểm soát, dẫn đến tra tấn tàn khốc, tử vong và cưỡng ép mổ cướp nội tạng của các học viên Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công là quyết định cá nhân của Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân đã ra lệnh thành lập Phòng 610, tổ chức phi pháp để thực hiện chính sách đàn áp của mình.

2. La Cán

Nam, sinh tháng 07 năm 1935

Nơi sinh: Thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông

1993 – 1998: Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung ương ĐCSTQ
1998 – 2002: Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Luật pháp Trung ương ĐCSTQ, Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương, Bí thư của Ban Bí thư Trung ương ĐCSTQ. Tháng 06 năm 1999, giữ chức Phó trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công
2002 – 2007: Phó trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công, Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị, Bí thư Ủy ban chính trị và Luật pháp Trung ương ĐCSTQ

La Cán dựa vào chức vụ Ủy viên Ban thường vụ Bộ chính trị Trung ương ĐCSTQ và Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công để tiến hành tra tấn cực hình, giết người phi pháp, đã vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, bị quốc tế lên án. Tháng 04 năm 1999, La Cán và anh vợ là Hà Tộ Hưu đã lên kế hoạch nhằm hãm hại Pháp Luân Công, tạo cớ cho Giang Trạch Dân phát động đàn áp.

Ngày 01 Tháng 04, Hà Tộ Hưu đã cho xuất bản bài viết trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thanh niên của Viện Giáo dục Thiên Tân hòng vu khống và phỉ báng Pháp Luân Công. Đến ngày 23 cùng tháng, La Cán đã ra lệnh cho cảnh sát chống bạo động Thiên Tân bắt giữ các học viên Pháp Luân Công đến nhà xuất bản của tạp chí để thỉnh nguyện hòa bình. Ủy ban thành phố Thiên Tân thông báo cho các học viên Pháp Luân Công rằng các lệnh bắt giữ là từ Bắc Kinh. Vì vậy, vào ngày 25 tháng 04, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở kế bên khu phức hợp của chính quyền trung ương Trung Nam Hải để thỉnh nguyện hòa bình, kiến nghị trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Thiên Tân.

Trong những ngày đầu đàn áp Pháp Luân Công, người dân toàn quốc và các nhà lãnh đạo cấp cao của Trung Cộng thể hiện thái độ phản cảm với cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công. Vào tháng 01 năm 2001, La Cán đã lên kế hoạch dàn dựng màn kịch tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn ngay trong đêm giao thừa Tết âm lịch ở Trung Quốc, để phỉ báng Pháp Luân Công và kích động lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công.

Từ năm 1999 đến 2007, La Cán với vai trò là người chịu trách nhiệm trong Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công, đã lên kế hoạch và ra lệnh thực hiện các hành vi xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng nhằm vào các học viên Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc. La chỉ huy chuỗi liên kết từ Phòng 610, công an và trại lao động cải tạo v.v. Trong chiến dịch bức hại Pháp Luân Công. La phải chịu trách nhiệm cho những hành động tội ác của mình như giam giữ tùy tiện, cưỡng ép tẩy não, tra tấn cực hình và giết hại hàng triệu học viên Pháp Luân Công. Cuộc điều tra cũng cho thấy La Cán có liên quan trực tiếp đến việc tra tấn dã man đến chết học viên Pháp Luân Công là Cao Dung Dung ở thành phố Thẩm Dương.

3. Lưu Kinh

Nam, sinh tháng 12 năm 1944

Nơi sinh: Huyện Vu, tỉnh Sơn Tây

1999 – 2001: Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương
2001 – 2009: Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an ĐCSTQ
2001 – 2011: Thứ trưởng Bộ Công an
2002 – 2012: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương

Từ tháng 06 năm 1999 đến tháng 09 năm 2009, Lưu Kinh liên tiếp giữ vai trò Phó Chủ nhiệm và Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương chỉ đạo tiến hành các hoạt động phạm tội như giết người phi pháp và tra tấn cực hình học viên Pháp Luân Công v.v. Lưu Kinh chỉ huy chuỗi liên kết từ Phòng 610 Trung ương đến cảnh sát địa phương, trại giam và trại lao động. Hàng loạt vi phạm nhân quyền nghiêm trọng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc được tiến hành dưới sự giám sát và kiểm soát của Lưu Kinh.

Các hành vi tội phạm của Lưu Kinh từ 1999 đến 2009 bao gồm:

– Ra lệnh và chỉ huy bắt giữ phi pháp, bắt cóc, giam cầm, tạm giam, phỉ báng và tra tấn cực hình các học viên Pháp Luân Công.

– Sắp xếp và lên kế hoạch tìm kiếm, bắt giữ và giết hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.

– Chỉ đạo và thiết lập mạng lưới trung tâm tẩy não trên toàn quốc nhằm tra tấn hành hạ các học viên Pháp Luân Công, ép buộc họ phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

– Lập kế hoạch dàn dựng màn kịch tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn hòng kích động thù hận đối với Pháp Luân Công.

4. Chu Vĩnh Khang

Nam, sinh tháng 12 năm 1942

Nơi sinh: Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô

1999 – 2002: Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên
2002 – 2007: Bộ trưởng Bộ Công an, Bí thư Đảng ủy Bộ Công an, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Chính ủy thứ nhất và Bí thư thứ nhất của Cảnh sát vũ trang
2007 – 2012: Uỷ ban thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công

Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô lớn, Chu Vĩnh Khang đã liên tiếp giữ các vai trò như Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Bí thư, và Trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công v.v. Ra sức thúc đẩy và trực tiếp tham gia bức hại và tiêu diệt đoàn thể các học viên Pháp Luân Công, khiến vô số người bị thương, tàn tật và tử vong. Các nhân viên thực thi pháp luật thuộc thẩm quyền của Chu Vĩnh Khang đã công khai phạm tội, xã hội đen, đặc biệt là tham gia vào việc thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công, cấu thành tội diệt chủng, tội tra tấn cực hình và tội ác chống lại loài người.

Từ năm 1999 đến 2002, với tư cách là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tứ Xuyên, Chu Vĩnh Khang đã sử dụng nhiều dịp khác nhau để triển khai và đàn áp Pháp Luân Công, phê duyệt văn bản khuyến khích Viện Khoa học Xã hội tỉnh Tứ Xuyên dùng những lời bôi nhọ và tuyên truyền thù hận để tiến hành vu khống Pháp Luân Công, dùng tiền và quyền lực để khen thưởng các đơn vị và cá nhân tham gia đàn áp. Điều này đã khiến tỉnh Tứ Xuyên trở thành một trong những tỉnh bức hại Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất trên toàn quốc.

Vì Chu chủ động thúc đẩy đàn áp Pháp Luân Công và trở thành đầu sỏ bức hại nên được Giang Trạch Dân tán thưởng. Từ năm 2002, mặc dù Chu không có kinh nghiệm trong ngành công an nhưng lại được đề bạt trực tiếp lên làm Bộ trưởng Bộ Công an kiêm Bí thư Đảng ủy, đồng thời giữ chức Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, phối hợp với La Cán, Bí thư Ủy ban chính trị và Pháp luật Trung ương để đàn áp Pháp Luân Công trên cả nước.

Từ năm 2007, Chu Vĩnh Khang đã thay thế La Cán và trở thành Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Trưởng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công. Chu kiểm soát toàn diện các hệ thống công cộng, thanh tra và luật pháp, và đã tăng cường bức hại Pháp Luân Công dưới nhiều danh nghĩa khác nhau. Điều này khiến cho những hành vi tàn ác như bắt giam phi pháp, tạm giam quá hạn, tra tấn hành hạ dã man đến tàn tật và tử vong các học viên Pháp Luân Công không ngừng gia tăng trên khắp cả nước. Dưới sự điều khiển của Chu Vĩnh Khang, toàn bộ bộ máy nhà nước bao gồm cả quân đội và cảnh sát vũ trang, đã tham gia vào tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

5. Lý Lam Thanh

Nam, sinh tháng 05 năm 1922

Nơi sinh: Thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô

1997 – 2002: Ủy ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Lãnh đạo đầu tiên của Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công
1998 – 2003: Phó Thủ tướng của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc

Tháng 06 năm 1999, Giang Trạch Dân tuyên bố bổ nhiệm Lý Lam Thanh làm Lãnh đạo của Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ huy các tổ chức và chiến dịch đàn áp tiêu diệt đoàn thể học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 06 năm 1999 đến tháng 11 năm 2002, trong thời gian Lý Lam Thanh làm trưởng ban lãnh đạo các tổ chức, ông ta đã trực tiếp chỉ đạo đàn áp trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học và công nghệ, giáo dục, văn học và nghệ thuật, v.v. Ông ta phát biểu trong các cuộc họp và hội thảo chống Pháp Luân Công mang tính quốc gia để kích động lòng thù hận. Đồng thời Lý Lam Thanh còn điều tra trên phạm vi toàn quốc nhằm triển khai đàn áp Pháp Luân Công tại từng địa phương. Lý Lam Thanh cũng tham gia vào việc lập kế hoạch, chỉ huy và tổ chức các hoạt động như tiến hành cưỡng ép chuyển hóa, bắt cóc, tùy tiện giam giữ người với quy mô lớn, cướp đoạt tài sản, tra tấn cực hình, cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống, giết hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công v.v.

6. Bạc Hy Lai

Nam, sinh tháng 07 năm 1949

Nơi sinh: Huyện Định Tương, tỉnh Sơn Tây

1999 – 2000: Thị trưởng thành phố Đại Liên, Bí thư Thành ủy, Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh
2000 – 2001: Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Quyền Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh
2001 – 2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh, Chủ tịch Tỉnh Liêu Ninh
2004 – 2007: Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy
2007 – 2012: Ủy viên Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Trùng Khánh

Tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Khi Giang đến thăm Đại Liên vào tháng 08, Bạc Hy Lai đã tích cực thúc đẩy cuộc vận động đàn áp Pháp Luân Công nên được Giang Trạch Dân trọng dụng và thăng chức nhanh chóng. Sau khi Bạc đảm nhiệm vị trí Quyền Chủ tịch tỉnh Liêu Ninh vào năm 2000, để buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, ông ta đã ra lệnh mở rộng Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở thành phố Thẩm Dương, Trại lao động cưỡng bức Long Sơn, Trại lao động cưỡng bức Thẩm Tân v.v. Bạc còn chi số tiền khổng lồ để lên kế hoạch xây dựng thành phố nhà tù đầu tiên của Trung Quốc – Thành phố nhà tù Thẩm Dương, biến Liêu Ninh trở thành một trong những tỉnh đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất. Bạc Hy Lai còn lên kế hoạch thu hoạch nội tạng sống từ học viên Pháp Luân Công, nhựa hóa thi thể và kiếm được món lợi kếch xù. Năm 2007, sau khi Bạc Hy Lai trở thành Bí thư đảng ủy Trùng Khánh đã tiến hành tra tấn cực hình và hành hạ đến chết các học viên Pháp Luân Công tại Trùng Khánh v.v.

7. Ngô Quan Chính

Nam, sinh tháng 08 năm 1938

Nơi sinh: Huyện Dư Can, tỉnh Giang Tây

1997 – 2002: Ủy viên của Cục Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông, Chủ tịch Trường Đảng Tỉnh Sơn Đông
2002 – 2007: Ủy viên Bộ Chính trị, Thư ký Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương ĐCSTQ

Kể từ ngày 20 tháng 07 năm 1999, Ngô Quan Chính lúc đó là Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông đã tích cực theo sát cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân, đích thân chỉ đạo và triển khai đàn áp cái gọi là “khu vực trọng điểm”, ra lệnh nghiêm ngặt cho tất cả các ban ngành và tổ chức tích cực đàn áp Pháp Luân Công. Đối với những học viên Pháp Luân Công được cho là có sức ảnh hưởng, Ngô Quan Chính trực tiếp chỉ huy thực hiện bức hại. Do Ngô Quan Chính dốc hết sức đẩy mạnh sự đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công, tỉnh Sơn Đông đã trở thành một trong những tỉnh đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất trên cả nước.

8. Lý Đông Sinh

Nam, sinh tháng 12 năm 1955

Nơi sinh: Thành phố Chư Thành, tỉnh Sơn Đông

1993 – 2000: Phó Giám đốc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV)
1999 – 2009: Phó Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương
2000 – 2001: Cục phó Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (SARFT)
2002 – 2009: Thứ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương
2009 – 2013: Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công an

Khi Giang Trạch Dân phát động cuộc đàn áp vào năm 1999, lúc ấy Lý Đông Sinh là Phó giám đốc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), đã thao túng CCTV phát sóng lặp đi lặp lại cả ngày những tin tức bịa đặt về Nhà sáng lập Pháp Luân Công và “1.400 trường hợp tử vong”. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, Lý Đông Sinh đã dẫn dắt chương trình “Phỏng vấn tiêu điểm” phát sóng 102 tập với nội dung chuyên phỉ báng Pháp Luân Công trong thời gian sáu năm rưỡi (bao gồm 39 tập trong 05 tháng đầu tiên của cuộc đàn áp). Lý Đông Sinh chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ngụy tạo, tổ chức và đánh giá cuối cùng nội dung của các chương trình tuyên truyền lừa dối này.

Đêm giao thừa năm 2001, Lý Đông Sinh và La Cán (khi đó là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật), đã cùng nhau lên kế hoạch cho vụ tự thiêu giả tại Quảng trường Thiên An Môn hòng kích động lòng căm thù Pháp Luân Công của mọi người, từ đó tăng cường đàn áp Pháp Luân Công nghiêm trọng hơn.

Vì Lý Đông Sinh tận lực chỉ đạo truyền thông phỉ báng Pháp Luân Công nên đã nhanh chóng được thăng chức làm Cục phó Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (SARFT) và Thứ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đến năm 2009, ông ta thay thế Lưu Kinh đảm nhận chức vụ Chủ nhiệm Phòng 610 Trung ương, trở thành một kẻ đầu sỏ chủ chốt trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong thời gian nhậm chức, Lý Đông Sinh còn phụ trách bức hại tẩy não trên phạm vi toàn quốc, với vai trò đặc thù là Chủ nhiệm Phòng 610, cái gọi là “thị sát” đã được tiến hành tại khắp các tỉnh và thành phố trên cả nước. Bất cứ nơi nào Lý Đông Sinh đến, đều khiến các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn tàn khốc hơn, cũng như gia tăng lượng lớn bắt giữ và đủ mọi hình thức cưỡng bức chuyển hóa.

9. Cường Vệ

Nam, sinh tháng 03 năm 1953

Nơi sinh: Thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô

1996 – 2007: Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Bắc Kinh, 1999 – 2001 kiêm Cục trưởng Cục Công an Bắc Kinh
2001 – 2007: Phó Bí thư của Ủy ban Thành phố Bắc Kinh, Chủ nhiệm Phòng 610 Bắc Kinh
2007 – 2013: Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải
2013 – 2016: Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tây
2016 – 2018: Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc
2018 – hiện nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội và Pháp luật Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc

Từ năm 1999 đến 2007, với tư cách là Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Bắc Kinh và Chủ nhiệm Phòng 610 Bắc Kinh, Cường Vệ đã theo sát cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân, tận lực thi hành chính sách đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Ông ta trực tiếp chỉ huy tuyên truyền thù hận Pháp Luân Công, triển khai bức hại tẩy não các học viên Pháp Luân Công, khiến Bắc Kinh trở thành một trong những khu vực bức hại học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất trên toàn quốc. Sau khi Cường Vệ được thuyên chuyển đến làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải và Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, ông ta vẫn ra sức đàn áp Pháp Luân Công. Một lượng lớn bằng chứng đã chỉ rõ Cường Vệ là một trong những thủ phạm chính của tập đoàn Giang Trạch Dân và Trung Cộng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công tại Bắc Kinh, Thanh Hải và Giang Tây đã bị bắt cóc, bắt giữ, giam cầm và kết án. Lượng lớn học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng tra tấn cực hình nghiêm trọng, dẫn đến những cái chết bi thảm. Cường Vệ phải chịu trách nhiệm không thể chối cãi với tất cả những hành vi tà ác này.

10. Vương Lập Quân

Nam, sinh tháng 12 năm 1959

Nơi sinh: Thành phố Thao Nam, tỉnh Cát Lâm

2000 – 2003: Cục trưởng Cục Công an thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh
2004 – 2008: Phó Thị trưởng thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh, và Giám đốc Công an thành phố Cẩm Châu
2009 – 2012: Giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh
2011 – 2012: Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh

Vương Lập Quân đã chỉ huy đàn áp Pháp Luân Công trong phạm vi quyền lực của mình là Giám đốc Công an và cái gọi là “y học gia”. Vương Lập Quân đích thân tiến hành các thí nghiệm có thể dẫn đến tử vong trên thân thể của những người bị giam giữ. Bằng chứng cho thấy Vương Lập Quân vì để thực hiện các thí nghiệm nhân danh sự thúc đẩy phát triển y tế, đã tra tấn và giết hại phi pháp hàng nghìn nạn nhân, bao gồm các học viên Pháp Luân Công.

11. Trương Siêu Anh

Nam, sinh tháng 07 năm 1958

Nơi sinh: Thành phố Bàn Thạch, tỉnh Cát Lâm.

1999 – 2003: Giám đốc Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh
2003 – 2013: Cục trưởng Cục Lao động ở tỉnh Liêu Ninh (sau đổi tên thành Cục Cai nghiện Ma túy)

Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh là trọng điểm đàn áp Pháp Luân Công cấp trung ương của Tập đoàn Giang Trạch Dân. Dưới sự chỉ huy và can thiệp trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Phòng 610 Trung ương, Bộ Tư pháp, v.v. Mã Tam Gia đã lên kế hoạch triển khai các phương pháp tra tấn cực hình và chuyển hóa tẩy não tập trung vào các học viên Pháp Luân Công. Mô hình này thậm chí còn được các bộ ngành và ủy ban trung ương nhân rộng trên toàn quốc.

Với vai trò là Giám đốc Trại Lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, Trương Siêu Anh đã chỉ đạo tra tấn và giết hại phi pháp các học viên Pháp Luân Công. Do đó, Trương Siêu Anh đã được Bảy bộ và ủy ban trung ương khen thưởng trong năm 2001, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương, Ban tuyên giáo trung ương, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương v.v. Năm 2003, ông ta được đề bạt làm Cục trưởng Cục Lao động ở tỉnh Liêu Ninh và tiến hành nhiều vụ sát hại học viên Pháp Luân Công tại Mã Tam Gia cũng như các trại lao động khác. Trương Siêu Anh là một trong những đồng phạm chính trong tội ác bức hại đến chết hàng loạt các học viên Pháp Luân Công.

12. Cổ Xuân Vượng

Nam, sinh tháng 05 năm 1938

Nơi sinh: Quận Đại Hưng, thành phố Bắc Kinh

1998 – 2002: Bộ trưởng Bộ Công an
2003 – 2008: Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát Tối cao

Bộ Công an có thẩm quyền đối với cơ quan công an quốc gia, cảnh sát và trại lao động, v.v. Cổ Xuân Vượng từng là Bộ trưởng Bộ Công an từ năm 1998 đến 2002, ông ta đã phát động phong trào đàn áp Pháp Luân Công trong suốt nhiệm kỳ của mình. Với tư cách là Bộ trưởng Bộ Công an, Cổ Xuân Vượng là một thành viên chủ chốt trong tập đoàn tội phạm Giang Trạch Dân chuyên đàn áp Pháp Luân Công. Trong hệ thống chỉ huy chống Pháp Luân Công của Trung Cộng, Cổ Xuân Vượng trực tiếp nhận lệnh từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương và Phòng 610 Trung ương, để chỉ đạo công an cả nước và nhân viên an ninh quốc gia v.v. Thực hiện mệnh lệnh đàn áp. Dưới sự chỉ huy của Cổ, một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công trên khắp đất nước đã bị bắt giữ bất hợp pháp, bị đưa đến các trại giam và trại cải tạo lao động, bị tra tấn hành hạ gây thương tích nghiêm trọng v.v. Sau khi Cổ Xuân Vượng được bổ nhiệm vào vị trí Kiểm sát trưởng Viện Kiểm sát tối cao, ông ta vẫn tiếp tục bức hại Pháp Luân Công.

13. Lý Văn Chương

Nam, sinh tháng 01 năm 1963

Nơi sinh: Thành phố Trung Vệ, Ninh Hạ

7.2006 – 01.2008: Bí thư Đảng ủy và Giám đốc Sở Tư pháp khu tự trị Ninh Hạ, Ủy viên chính trị thứ nhất của Cục Nhà tù Khu tự trị
6.2015 – 6.2016: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Ninh Hạ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, và Chủ tịch Hội Luật pháp Khu tự trị
6.2016 – 01.2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật
01.2019 đến nay: Giám đốc Bộ Chính trị của Bộ An ninh Quốc gia

Ủy ban Chính trị và Pháp luật là cơ quan chỉ huy của Trung Cộng để bức hại Pháp Luân Công. Là Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Ninh Hạ, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Liêu Ninh, Lý Văn Chương phải chịu trách nhiệm chính cho các hành vi phạm tội nghiêm trọng trong thời gian nhậm chức. Ông ta đã tiến hành bức hại Pháp Luân Công trong phạm vi quyền hạn của mình, như bắt bớ, tra tấn cực hình, tử vong, và đánh đập tàn tật các học viên.

14. Phương Công

Nam, sinh tháng 05 năm 1951

Phương Công từng là Phó viện trưởng và kiểm sát viên của Phân viện Số 01 của Viện kiểm sát Bắc Kinh và Phó kiểm sát trưởng của Viện kiểm sát Bắc Kinh. Năm 2001, ông được đề cử trong danh sách 10 kiểm sát viên xuất sắc hàng đầu Trung Quốc lần thứ tư.

Kể từ khi tập đoàn Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 1999, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao và Tòa án Nhân dân Tối cao của Trung Cộng đã tận sức theo sát Giang Trạch Dân bức hại cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công, sử dụng các thủ đoạn như bắt giữ bất hợp pháp, kết án người vô tội, thi hành trái pháp luật, “quyết định” đặt ra các luật liên quan v.v. Trong 20 năm qua, rất nhiều học viên Pháp Luân Công vô tội bị cưỡng bức lao động phi pháp, bị kết án và thậm chí bị bức hại đến chết.

Phương Công là một kiểm sát viên chấp pháp nhưng lại luôn phạm pháp. Đặc biệt, phiên tòa xét xử các thành viên của Hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp vào cuối năm 1999 là một trong những ví dụ đầu tiên về phiên tòa của Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công. Phương Công sử dụng cái gọi là “Lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” để bức hại các học viên Pháp Luân Công, biến vụ án này thành một ví dụ bất hợp pháp về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công của Trung Cộng. Phương Công cần chịu trách nhiệm cho tất cả những gì bản thân ông ta đã gây ra.

Ngày 26 tháng 12 năm 1999, Tòa án Trung cấp Số 01 Bắc Kinh đã xét xử phi pháp các thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp, là Lý Xương, Vương Trị Văn, Kỷ Liệt Vũ, Diêu Khiết. Công tố viên chính là Phương Công, Phó viện trưởng Phân viện Số 01 của Viện kiểm sát Bắc Kinh.

15. Lưu Vinh Thắng

Nam. Nơi sinh: Ninh Tân, Sơn Đông. Hiện ông là ủy viên của Ủy ban Kiểm sát của Viện Kiểm sát thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Kiểm sát viên, Thứ trưởng của Cục truy tố hình sự, Kiểm sát viên cao cấp cấp hai.

Ngày 05 tháng 03 năm 2002, video “Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền thế giới”, “Là tự thiêu hay là vở kịch của ĐCSTQ” và các video chân tướng khác đã được một số học viên Pháp Luân Công ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm phát sóng trên truyền hình cáp tại thành phố Trường Xuân và Song Tùng. Kể từ khi ĐCSTQ thành lập, lần chèn sóng truyền hình thành công này là một sự kiện trọng đại cũng là một kiệt tác truyền bá chân tướng, lần đầu tiên đã đột phá được truyền thông Đại Lục trên quy mô lớn.

Theo báo cáo, chỉ vài ngày sau ngày 05 tháng 03, 5.000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt tại Trường Xuân. Ngày 06 tháng 09 năm 2002, Lưu Thành Quân và 15 học viên Pháp Luân Công khác đã bị bắt giữ bất hợp pháp, đồng thời bị Viện kiểm sát thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm và Tòa án Trung cấp Trường Xuân khởi tố công khai. Sau đó, Tòa án Trung cấp Trường Xuân đã mở phiên tòa bất hợp pháp vào ngày 18 tháng 09. Lưu Vinh Thắng thuộc Viện kiểm sát thành phố Trường Xuân là công tố viên của vụ án, đã khép các học viên vào “Tội phạm phá hủy các cơ sở phát thanh và truyền hình, tổ chức và lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”. Ngày 20 tháng 09, 15 học viên Pháp Luân Công đã bị kết án bất hợp pháp, cụ thể:

Bà Chu Nhuận Quân: 20 năm, Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm
Ông Lưu Vỹ Minh: 20 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Lương Chấn Hưng: 19 năm. Bị giam giữ bất hợp pháp tại Nhà tù Cát Lâm, Nhà tù Thiết Bắc, Nhà tù Thạch Lĩnh ở thành phố Tứ Bình và bị bức hại đến chết tại nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 01 tháng 05 năm 2010
Ông Lưu Thành Quân: 19 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm, đã bị bức hại đến chết vào ngày 26 tháng 12 năm 2003
Ông Trương Văn: 18 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Lôi Minh: 17 năm, bị bức hại và đánh đập tàn phế trong nhà tù Cát Lâm, được trả tự do để điều trị y tế khi bị tra tấn đến gần chết. Ông qua đời vào ngày 06 tháng 08 năm 2006 khi mới 30 tuổi.
Ông Tôn Trường Quân: 17 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Lý Đức Hải: 17 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Bà Triệu Kiện: 15 năm, Nhà tù nữ Hắc Chủy Tử ở thành phố Trường Xuân
Ông Vân Khánh Bân: 14 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Lưu Đông: 14 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Ngụy Tu Sơn: 12 năm, Nhà tù tỉnh Cát Lâm
Ông Trương Hiển Khôn: 11 năm, Nhà tù Thạch Lĩnh ở thành phố Tứ Bình
Bà Trần Diễm Mai: 11 năm, Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm
Ông Lý Hiểu Kiệt: 04 năm

16. Triệu Hồng Ba

Nữ, sinh tháng 09 năm 1975, đảng viên ĐCSTQ

1996 – 2009: Cảnh sát tại Trung tâm giam giữ Số 01 thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh
06.2009 – nay: Giám đốc của Trại giam nữ An Sơn

Triệu Hồng Ba nhận được nhiều giải thưởng và khen tặng của ĐCSTQ. Triệu được trao giải thưởng chính quyền thành phố và là một trong mười công an quản giáo trại giam xuất sắc trong tỉnh năm 2009; tài năng trẻ xuất sắc ở thành phố An Sơn năm 2010; “Ngôi sao dân ý” trong Cục Công an thành phố An Sơn 2010; một trong 10 nữ cảnh sát xuất sắc nhất của cơ quan công an tại tỉnh Liêu Ninh năm 2011, được vinh danh nhân viên xuất sắc nhận “cờ đỏ 08 tháng 03” ở tỉnh Liêu Ninh vào năm 2011 v.v. Cùng nhiều danh hiệu khác.

Triệu Hồng Ba đã thực thi chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân kể từ khi làm Giám đốc Trại giam nữ ở thành phố An Sơn, bà ta đã tiến hành hủy hoại tinh thần và thể xác của các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ bất hợp pháp, bao gồm tra tấn thể xác, dùng các phương thức tra tấn như ép ngồi trên ghế nhỏ hay ghế cọp, đánh đập, cưỡng chế cởi quần áo để lăng mạ, bức thực dã man v.v. Khiến cho học viên Pháp Luân Công Vu Bảo Phương đã bị bức hại đến chết.

17. Tô Cảnh

Nữ, sinh năm 1953

Tô Cảnh, Trưởng Đội nữ số 02 của Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, Giám đốc Trường giáo dục tư tưởng ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia (thực chất chính là Ban tẩy não tại Trại Lao động cưỡng bức Mã Tam Gia).

Tô Cảnh nhận được vô số giải thưởng của ĐCSTQ, gồm có “Chuyên gia giáo dục xuất sắc” của Bộ Tư pháp (bằng khen cấp hai); Viên chức xuất sắc nhận cờ đỏ 08 tháng 03 tỉnh Liêu Ninh; “Nhân viên Công an đạt yêu cầu” trong Hệ thống Chính trị và Pháp luật tỉnh; “Viên chức Ưu tú” của tỉnh Liêu Ninh; “Viên chức điển hình” của tỉnh Liêu Ninh.

Trường giáo dục tư tưởng ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia cũng được bình chọn là “Đoàn thể phụ nữ văn minh” ở thành phố Thẩm Dương, Tập thể tiên tiến đấu tranh chống tổ chức dị giáo Pháp Luân Công cấp tỉnh Liêu Ninh và toàn quốc, Tập thể cờ đỏ 08 tháng 03 tỉnh Liêu Ninh, Tập thể tiên tiến Chuyển hóa Giáo dục Hệ thống Hành chính Tư pháp toàn quốc v.v, và bằng khen cấp hai của Phòng Tư pháp tỉnh Liêu Ninh.

Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia không phải là một trại lao động bình thường. Nó là một trại lao động mẫu chịu sự chỉ đạo trực tiếp và kiểm soát của tập đoàn Giang Trạch Dân trong suốt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Dưới sự chỉ huy và can thiệp trực tiếp của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý các vấn đề về Pháp Luân Công, Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Trung ương, Phòng 610 Trung ương, Bộ Tư pháp, Mã Tam Gia đã lên kế hoạch và thực hiện nhiều phương pháp tẩy não, chuyển hóa và tra tấn tàn khốc các học viên Pháp Luân Công. Ngoài ra, mô hình này còn được các bộ ngành và Ủy ban Trung ương triển khai trên toàn quốc.

Năm 2001, CCTV đã đưa tin: “Với vai trò là đại diện của Trại lao động giáo dưỡng Mã Tam Gia ở tỉnh Liêu Ninh, Giám đốc trại giam Tô Cảnh sẽ tham gia vào nhóm diễn thuyết “Đấu tranh với Pháp Luân Công” và đi khắp toàn quốc để thuyết trình.”

18. Diệp Tiểu Văn

Nam, sinh năm 1950

Nơi sinh: Thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam

1991 -1995: Chủ tịch Ủy ban Dân tộc và Tôn giáo của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương ĐCSTQ.
1995 – 9.2009: Cục trưởng Cục Quản lý Tôn giáo của Hội đồng Nhà nước (sau đổi tên thành Ban Quản lý Tôn giáo Nhà nước) 2012: Ủy viên thay thế của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ lần thứ 16
9.2009 – 2016: Bí thư Ủy ban ĐCSTQ tại Viện Xã hội Chủ nghĩa Trung ương
2016 – nay: và là một Ủy viên trong Ban Thường trực của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn học và Lịch sử

Diệp Tiểu Văn đã tuyên truyền kích động lòng thù hận của người dân trên cả nước đối với Pháp Luân Công.

Ngày 20 tháng 07 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu sử dụng toàn bộ bộ máy và công cụ tuyên truyền của nhà nước để đàn áp Pháp Luân Công. Hai tuần sau, Diệp Tiểu Văn đã có một bài phát biểu phỉ báng Pháp Luân Công kéo dài suốt 04 giờ đồng hồ trước các cơ quan chính quyền trung ương, bao gồm Ủy ban Công tác Trung ương, Ủy ban Công tác Cơ quan Trung ương và Ủy ban Công tác Tài chính Trung ương. Nội dung bài phát biểu xoay quanh việc “Quán triệt toàn diện và chính xác chính sách tôn giáo của đảng và tỏ rõ quan điểm phê phán Pháp Luân Công”. Sau đó, video của báo cáo này đã được sử dụng như một tài liệu học tập nội bộ để chống Pháp Luân Công trong các cơ quan đảng và chính phủ ở Bắc Kinh.

Diệp Tiểu Văn còn mở rộng tuyên truyền chống Pháp Luân Công bên ngoài Trung Quốc.

Tháng 08 năm 2000, Diệp Tiểu Văn dẫn đầu một phái đoàn các nhà lãnh đạo tôn giáo Trung Quốc tham dự Đại Hội nghị Thiên niên kỷ Hòa bình Thế giới. Trước cuộc họp, ông ta đã tuyên truyền thúc đẩy đàn áp Pháp Luân Công trên khắp nước Mỹ.

19. Trương Đức Thanh

Nam, sinh ngày 26 tháng 07 năm 1953

2001 – 2008: Đại đội trưởng Đại đội An ninh Quốc gia thuộc Cục Công an thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm. Từng là chỉ đạo viên Sở cảnh sát và Giám đốc Sở cảnh sát Trịnh Dương. Hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Cảnh sát Vũ trang Hằng Thái ở thành phố Du Thụ.

Trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là người chỉ đạo và Giám đốc Sở cảnh sát Trịnh Dương, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia thuộc Cục Công an thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm, Trương Đức Thanh đã tích cực thi hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Ông ta đã bức hại, tra tấn tàn khốc các học viên Pháp Luân Công địa phương, trở thành công cụ và tay sai hung ác chuyên bức hại Pháp Luân Công của chính quyền ĐCSTQ. Điều này đã khiến các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Du Thụ không ngừng bị bắt bớ phi pháp, cưỡng bức lao động, kết án, thậm chí là bức hại đến chết v.v. Khiến cho tinh thần và cuộc sống của bản thân học viên cũng như những người thân trong gia đình chịu tổn thương nặng nề.

Đặc biệt là vào năm 2001, sau khi Trương Đức Thanh thăng chức lên Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, ông ta thậm chí còn bức hại các học viên Pháp Luân Công ngày càng trắng trợn hơn với những thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, không sử sách nào có thể ghi chép hết tội lỗi mà ông ta đã gây ra.

20. Hầu Cường

Nam, sinh tháng 05 năm 1975

Nơi sinh: Huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn Tây

Kiểm sát viên cấp hai của Viện kiểm sát quận Nghênh Trạch, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Từng giữ chức Phó Trưởng Phòng Công tố của Viện Kiểm sát, hiện là Trưởng phòng truy tố hình sự số 2.

Hầu Cường đã được trao tặng giải thưởng “Đảng viên cộng sản ưu tú”, “Chuyên viên thúc đẩy hệ thống thực thi pháp luật Thành phố Thái Nguyên”, “Chuyên viên nghiêm khắc chấp pháp thành phố Thái Nguyên”, “Chuyên viên có bước đột phá mới thành phố Thái Nguyên”, “Cá nhân tiên tiến thành phố Thái Nguyên”, “Công tố viên xuất sắc cấp thành phố”, “Cá nhân tiên tiến Quản lý toàn diện an sinh xã hội” ở thành phố Thái Nguyên, “Mười công tố viên xuất sắc nhất” của tỉnh Sơn Tây v.v. Cùng hàng trăm danh hiệu khác.

Trong nhiệm kỳ của mình, Hầu Cường đã tích cực thi hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân và ĐCSTQ, trở thành công cụ tấn công Pháp Luân Công của chính quyền. Ông ta đã lợi dụng sách Pháp Luân Công, tài liệu và thậm chí các vật dụng cá nhân như máy tính và điện thoại di động v.v. Thuộc sở hữu của các học viên Pháp Luân Công để làm cái gọi là bằng chứng hình sự và truy tố bất hợp pháp. Kết quả là hàng chục học viên Pháp Luân Công vô tội đã bị kết án phi pháp, trong đó có học viên Trương Tấn Sinh đã bị bức hại đến chết.

21. Lưu Kiến Quốc

Nam, sinh năm 1958

Nơi sinh: Thôn Chiêm Đồn, thị trấn Đại Tề, quận Phong Nam, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc

29.9.2011 – 6.2013: Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đường Sơn
13.6.2013 – 03.01.2017: Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đường Sơn, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Đường Sơn
03.01.2017 – nay: Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thành phố Đường Sơn

Kể từ khi Lưu Kiến Quốc được bổ nhiệm làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Đường Sơn vào tháng 09 năm 2011, ông ta đã tích cực thi hành chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân. Trong nhiệm kỳ, Lưu Kiến Quốc đã lên kế hoạch và tổ chức các đợt bức hại và bắt giữ phi pháp lượng lớn học viên Pháp Luân Công tại khu vực Đường Sơn, chẳng hạn như vụ bắt cóc ngày 25 tháng 02 năm 2012, vụ bắt cóc ngày 31 tháng 03 năm 2016.

Từ năm 2015 đến 2016, Lưu Kiến Quốc còn chỉ đạo hàng loạt hành vi bức hại như sách nhiễu, bắt cóc và kết án trên diện rộng các học viên Pháp Luân Công tham gia kiện Giang Trạch Dân v.v.

22. Vương Lập Sơn

Nam, sinh tháng 11 năm 1961

Nơi sinh: Thành phố Xương Ấp, tỉnh Sơn Đông

3.2003 – 5.2003: Quyền Chánh án Tòa án Trung cấp Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Bí thư Đảng ủy
05.2003 – 01.2003: Chánh án Tòa án Trung cấp, Bí thư đảng ủy Thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc
01.2003 – 01.2009: Thành viên Đảng ủy của Viện kiểm sát, Cục trưởng Cục chống Tham nhũng và Hối lộ ở tỉnh Hà Bắc
01.2009 – 04.2011: Phó kiểm sát trưởng Viện kiểm sát, và thành viên Đảng ủy tỉnh Hà Bắc
04.2011 – 06.2013: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Bảo Định, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc
06.2013 – 04.2015: Chủ nhiệm văn phòng Ban Lãnh đạo Trung ương chuyên xử lý và phòng ngừa các vấn đề về Pháp Luân Công của Tỉnh ủy Hà Bắc (tức Phòng 610), và Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hà Bắc
04.2015 – 09.2016: Phó Bí thư thường vụ Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy, và Giám đốc Ban Ổn định Tỉnh ở tỉnh Hà Bắc

Những tội ác chủ yếu của Vương Lập Sơn trong việc đàn áp Pháp Luân Công:

Từ tháng 04 năm 2011 đến tháng 06 năm 2013, khi Vương Lập Sơn làm Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, hơn 100 học viên Pháp Luân Công tại thành phố Bảo Định đã bị bắt cóc, nhiều người bị cưỡng bức lao động và bị kết án, và một số người bị bức hại đến chết.

Tháng 06 năm 2013, sau khi Vương Lập Sơn được thăng chức Phó Bí thư thường vụ Ủy ban chính trị và pháp luật Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Phòng 610 cấp tỉnh, Giám đốc Ban Duy trì Ổn định Tỉnh Hà Bắc, ông ta đã gia tăng đàn áp các học viên Pháp Luân Công, dẫn đến nhiều sự kiện bức hại và bắt bớ bất hợp pháp xảy ra trên diện rộng ở tỉnh Hà Bắc. Nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong thời gian Vương Lập Sơn làm Phó Bí thư thường vụ Ủy ban chính trị và pháp luật Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Phòng 610 cấp tỉnh, Giám đốc Ban Ổn định Tỉnh ở tỉnh Hà Bắc, có ít nhất 07 học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn hành hạ tàn khốc và bức hại đến chết tại các trung tâm tra tấn, nhà tù, v.v.

23. Vương Hiến Khôi

Nam, sinh tháng 07 năm 1952

Nơi sinh: Huyện Thương, tỉnh Hà Bắc

04.2003 – 10.2006: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Cam Túc, Hiệu trưởng Trường Đảng của Tỉnh ủy
10.2006 – 08.2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây, Hiệu trưởng Trường Đảng của Tỉnh ủy
08.2010 – 11.2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh và Quyền Chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang
11.2010 – 03.2013: Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang
03.2013 – 04.2017: Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang và Trưởng Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang
04.2017 đến nay: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Sức khỏe Văn hóa Khoa học và Giáo dục Nhân dân Quốc gia, Trưởng Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang

Từ tháng 08 năm 2010, Vương Hiến Khôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh và Quyền Chủ tịch tỉnh Hắc Long Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Giám đốc Ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân cấp tỉnh v.v. Trong thời gian tại nhiệm, Vương Hiến Khôi hết mực phục tùng Giang Trạch Dân và ĐCSTQ trong việc bức hại trắng trợn các học viên Pháp Luân Công.

Từ tháng 08 năm 2010 đến tháng 03 năm 2017, dưới sự thao túng và can thiệp trực tiếp của Vương Hiến Khôi, ít nhất 62 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, hàng trăm học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bất hợp pháp, tỉnh Hắc Long Giang trở thành một trong những khu vực bức hại các học viên Pháp Luân Công nghiêm trọng nhất trên toàn quốc.

24. Dương Hiểu Bình

Nữ, sinh tháng 05 năm 1977

Dương Hiểu Bình từng là Phó Chánh án Tòa án hình sự của Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Năm 2003, bà ta giữ vị trí Trợ lý thẩm phán, năm 2007 là Thẩm phán và sau đó là Thẩm phán trưởng. Dương Hiểu Bình đã được đánh giá là Chuyên gia xử lý vụ án, Thẩm phán xuất sắc trong nhiều năm, và được vinh danh là một cá nhân hạng ba. Bà hiện là Phó Chánh án của Tòa án quận Bàn Long, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam.

Giải thích: Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ không có cơ sở pháp lý. Tất cả các học viên Pháp Luân Công đã bị xét xử bất hợp pháp đều không vi phạm bất kỳ luật nào. ĐCSTQ đã sử dụng đoạn đầu tiên của Điều 300 của Luật Hình sự “Lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật” để kết án các học viên Pháp Luân Công, nhưng chưa bao giờ chứng minh được việc thực thi pháp luật nào bị phá hoại cả. Thẩm phán biết rằng, tất cả kết án đều là vì lý do chính trị chứ không phải pháp luật. Thẩm phán nhất định phải chịu trách nhiệm cho những bản án bất hợp pháp và hậu quả của chúng.

Từ tháng 04 năm 2008 đến tháng 01 năm 2012, Dương Hiểu Bình trong thời gian tại nhiệm ở Tòa án Trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã tham gia kết án phi pháp và bức hại 30 học viên Pháp Luân Công như Lý Huệ Bình, Triệu Phi Quỳnh và Lý Văn Ba v.v. Dương Hiểu Bình phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho những tội ác này.

25. Trương Tái Hưng

Nam, sinh tháng 07 năm 1947

Nơi sinh: Tương Dương, Giang Tô

Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Người chịu trách nhiệm chính của Đại học Thanh Hoa trong việc xử lý các vấn đề Pháp Luân Công, Giáo sư Đại học Thanh Hoa, Giáo sư tiến sĩ của học viện Chủ nghĩa Mác-xít.

Kể từ khi tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đàn áp phi pháp Pháp Luân Công, Trương Tái Hưng đã từng bước từng bước theo sát mệnh lệnh từ trung ương, tập đoàn Giang Trạch Dân, Lý Lam Thanh, Chủ nhiệm Phòng 610 trong việc bức hại Pháp Luân Công. Đích thân Trương đã bày mưu tính kế và chỉ đạo nhằm tiến hành hàng loạt chiến dịch đàn áp khủng khiếp các giáo viên và sinh viên tu luyện Pháp Luân Công tại Đại học Thanh Hoa (đại học nổi tiếng ở Bắc Kinh, Trung Quốc). Trương sử dụng nhiều phương thức tra tấn bức hại, đàn áp trên diện rộng, tiến hành nhiều trường hợp bức hại nghiêm trọng, khiến Đại học Thanh Hoa dẫn đầu danh sách các trường cao đẳng và đại học trên cả nước bức hại Pháp Luân Công.

Với tư cách là Phó Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Hoa, Trương Tái Hưng đã chỉ đạo các bộ phận liên quan, hợp tác với Sở cảnh sát Thanh Hoa, Cơ quan Quận Thanh Hoa, Đồn Cảnh sát Trung Quan Thôn, Cục Công an thành phố Bắc Kinh số 14, Cục Công an thành phố Bắc Kinh số 07, Bộ An ninh Quốc gia và các đơn vị khác v.v. Tiến hành đe dọa, dụ dỗ, cưỡng chế cho tạm nghỉ học, đuổi học, quản thúc giam lỏng, tẩy não, thất nghiệp v.v, sử dụng đủ mọi thủ đoạn xấu để ép buộc các sinh viên và giảng viên phải từ bỏ đức tin với “Chân – Thiện – Nhẫn”, gây ra vô số tổn thương nghiêm trọng về thể chất lẫn tinh thần cho các học viên Pháp Luân Công.

26. Đổng Ninh

Nam, sinh ngày 02/11/1968

Nơi sinh: Thành phố Nhũ Sơn, tỉnh Sơn Đông

Cựu Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia Chi nhánh Tân Bắc thuộc Cục Công an Tân Hải tỉnh Sơn Đông cũ (trước đây là Cục Công an Dầu mỏ Thắng Lợi). Năm 2018, từng là Đại Đội trưởng Đại đội Cảnh sát Tuần tra Chi nhánh Tân Bắc.

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, kể từ năm 2000, có hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị Đổng Ninh trực tiếp bức hại, trong đó có 02 người đã bị bức hại và qua đời, ít nhất 30 người đã bị kết án và cưỡng bức lao động trái phép, hơn 30 người bị bắt giữ phi pháp, và hơn 70 hộ gia đình của học viên Pháp Luân Công đã bị ông ta tịch thu tài sản. Đặc biệt sau khi Đổng Ninh được bổ nhiệm làm Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia, ông ta thậm chí còn bức hại trắng trợn các học viên Pháp Luân Công không từ một thủ đoạn nào. Hơn nữa, ông ta còn lợi dụng chức vụ trong tay của mình để tống tiền và sách nhiễu nhằm vơ vét tài sản của các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ, đã thu về một số lượng của cải khổng lồ từ những việc này.

27. Dương Minh Đức

Nam, nguyên là Phó tổng Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Đến tháng 08 năm 2009, trở thành Chủ nhiệm Phòng 610 thành phố Quảng Châu.

Phòng 610 Quảng Châu là cơ quan chỉ huy và thực thi cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại thành phố Quảng Châu. Dương Minh Đức với cương vị là Chủ nhiệm Phòng 610 thành phố, cần phải chịu trách nhiệm chính cho tất cả các hành vi phạm tội nghiêm trọng như ngược đãi bức hại, tra tấn tàn khốc dẫn đến tử vong và tàn tật vĩnh viễn đối với các học viên Pháp Luân Công diễn ra tại thành phố Quảng Châu trong suốt nhiệm kỳ của ông ta (2009 – 2016).

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong nhiệm kỳ của Dương Minh Đức, có ít nhất 06 học viên Pháp Luân Công như Triệu Bình, Hứa Tuệ Châu, Bành Văn Tú, Hà Ái Nhân, Chu Kiến Bằng, Trần Liên Phương v.v, đã bị bức hại đến chết. Ngoài ra, Hoàng Tiềm, Chu Vũ Tiêu, Trịnh Cảnh Hiền, Vương Hải Hồng, Vương Chí Hoành, Trương Hiểu Linh, Trương Duyệt Kỳ v.v, và hàng chục học viên Pháp Luân Công khác đã bị kết án bất hợp pháp. Trương Duyệt Kỳ bị bắt phi pháp khi mới 16 tuổi. Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và cầm tù phi pháp, bị giam giữ phạm pháp và đưa đến những “lớp tẩy não” để bức hại.

28. Trần Thụ Lâm

Nam, sinh tháng 03 năm 1954

Nơi sinh: Huyện Viêm Lăng, tỉnh Hồ Nam

Nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh Hồ Nam, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban công tác Tôn giáo tỉnh Hồ Nam, Bí thư đảng ủy.

01.2010 – 09.2011: Phó Chủ nhiệm Phòng 610 tỉnh Hồ Nam.
09.2011 – 08.2013: Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật Tỉnh ủy Hồ Nam, Chủ nhiệm Văn phòng Phòng chống và Xử lý các vấn đề tà giáo (tức Phòng 610 tỉnh Hồ Nam – cơ quan thực thi và chỉ huy bức hại Pháp Luân Công của Ủy ban tỉnh Hồ Nam của ĐCSTQ), Phó chủ tịch Hiệp hội chống giáo phái tỉnh Hồ Nam. (Lưu ý: Hiệp hội chống giáo phái Trung Quốc là đồng phạm chính và là thủ phạm trực tiếp tiến hành tội ác diệt chủng cộng đồng tu luyện Pháp Luân Công).

Trong thời gian Trần Thụ Lâm nhậm chức Trưởng Ban công tác Tôn giáo tỉnh Hồ Nam và Bí thư Đảng ủy, ông ta đã từng tham gia thao túng giới giáo phái của ĐCSTQ để làm mất uy tín và đàn áp Pháp Luân Công. Sau tháng 01 năm 2010, trong thời gian làm Phó Chủ nhiệm Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, Trần Thụ Lâm luôn dốc sức phối hợp với ĐCSTQ hòng đàn áp Pháp Luân Công. Theo thống kê chưa đầy đủ của Minh Huệ Net, chỉ trong 03 năm nhiệm kỳ ngắn ngủi của Trần Thụ Lâm, đã có hàng chục học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết, như là Hứa Sâm Sinh, Tưởng Mỹ Lan, Lý Giáp Cúc, Quách Ba Cầm, Tăng Hải Kỳ, Bành Đông Liên, Tạ Vụ Đường, Bành Tiểu Binh, Tằng Chiêu Tần, Chu Quế Liên, Trương Quốc Lương, Trương Chí Dân, Chu Bách Sinh và Đàm Thúy Anh. Với cương vị là Chủ nhiệm Phòng 610 tỉnh Hồ Nam, Trần Thụ Lâm phải chịu trách nhiệm chính cho tất cả các hành vi phạm tội nghiêm trọng như ngược đãi, bức hại, tra tấn tàn khốc dẫn đến tử vong và tàn tật vĩnh viễn các học viên Pháp Luân Công trong suốt nhiệm kỳ của ông ta.

29. Đổng Quân

Nam, sinh tháng 01 năm 1956

Nơi sinh: Thành phố Hàn Thành, tỉnh Thiểm Tây

12.1996 – 2002: Trợ lý Thị trưởng thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, và Phó Thị trưởng
02.2002 – 12.2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tây An, Bí thư thứ nhất của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tây An, Cục trưởng Cục Công an Thành phố, Bí thư Đảng ủy
02.2012 – 01.2016: Phó Bí thư thành ủy Tân An, Thị trưởng thành phố Tây An

Trong nhiệm kỳ của mình với tư cách là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Tây An, Bí thư thứ nhất của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Tây An, Cục trưởng Cục Công an Thành phố, và Bí thư Đảng ủy, Đổng Quân đã trung thành theo sát tập đoàn Giang Trạch Dân và ĐCSTQ, vi phạm hiến pháp, coi thường luật pháp, lợi dụng chức quyền, và trắng trợn buộc tội vô căn cứ các học viên Pháp Luân Công. Hành vi bức hại gồm có bắt cóc, giam cầm phi pháp, cưỡng bức lao động, tra tấn cực hình, bức bách học viên đến các “lớp tẩy não” (cái gọi là lớp học tập này thực ra là đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ bỏ tín ngưỡng của mình) v.v. Khiến cho 03 học viên Pháp Luân Công đã bị bức hại đến chết, 97 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc, và vô số người bị tra tấn phi pháp, 29 người bị cưỡng bức lao động bất hợp pháp, 59 người bị bắt và đưa đến “lớp tẩy não” để bức hại một cách phạm pháp, tội ác chất cao như núi mà không bút mực nào tả xiết.

30. Hầu Lập Đức

Nam, sinh ngày 20 tháng 10 năm 1953

Địa chỉ nhà: 20/5 đường Hoàn Đông Trung, thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu

Từ năm 2002 đến 2008, với cương vị là Giám đốc Nhà tù Thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Hầu Lập Đức phải chịu trách nhiệm cho tất cả những hành vi tội ác đã gây ra như tra tấn, đánh đập dã man gây tàn tật, dẫn đến điên loạn và tử vong cho vô số các học viên Pháp Luân Công vô tội trong nhiệm kỳ của mình. Ông ta hiện là Thanh tra của Cục giám sát tỉnh Quý Châu và Bí thư trưởng của Hiệp hội nhà tù tỉnh Quý Châu.

Nhà tù Đô Quân ở tỉnh Quý Châu được mệnh danh là “Nhà tù văn minh” cấp bộ, do Bộ Tư pháp của ĐCSTQ thành lập. Nhằm khiến các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, nhà tù Đô Quân đã thiết lập cái gọi là “nhà tù trong nhà tù”, “Đội giám sát”, “Phòng trò chuyện”, “Phòng tấn công kiên cố”, “Nhóm chuyển hóa” v.v.

Các cai ngục đã xúi giục và thao túng các tù nhân mất lương tâm tiến hành nhiều phương thức tra tấn cực hình và bức hại những học viên Pháp Luân Công không từ bỏ tu luyện của mình. Chẳng hạn như, trói chặt trên giường chết, bức thực dã man, biệt giam, ngồi trên ghế nhỏ hay ghế cọp, đánh đập, phạt quỳ, sốc điện, đổ nước sôi, đốt bằng tàn thuốc lá, chỉ cung cấp suất ăn của trẻ em, đông lạnh, gia tăng thời gian giam giữ bất hợp pháp, kiểm soát 24 giờ, mở loa công suất lớn để tẩy não, nô dịch cường độ cao, hạ thấp sỉ nhục v.v. Ngoài ra còn có các phương thức độc ác như “chiến thuật bánh xe”, tức là kéo dài thời gian không cho ngủ trong hàng chục ngày, còn sử dụng cực hình tàn khốc ép buộc các học viên Pháp Luân Công xem và nghe các bản ghi âm và video phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp, khiến cho các học viên viết “bảo chứng” trong tình trạng hôn mê và tinh thần không thanh tỉnh, nhằm đạt được mục đích của cái gọi là “chuyển hóa”. Vô số các học viên Pháp Luân Công dưới áp lực của những hình phạt tàn bạo đã bị bức hại đến tàn phế, điên loạn, và thậm chí là tử vong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/29/又一批恶人名单递交美加英澳四国政府-393940.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/1/180140.html

Đăng ngày 06-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share