Bài viết của Mịch Chân

[MINH HUỆ 04-10-2019] Lễ hội “Trùng cửu” (Ngày Người Cao tuổi được tổ chức vào ngày 9 tháng 9 âm lịch) năm nay rơi vào ngày 7 tháng 10. Theo truyền thống, đây là dịp tôn vinh người cao tuổi. Nhưng theo các báo cáo trên Minh Huệ Net, nhiều học viên Pháp Luân Công cao tuổi, thay vì được tôn vinh, lại trở thành mục tiêu bức hại vì đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tâm và thân dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đàn áp Pháp Luân Công tàn nhẫn kể từ tháng 7 năm 1999.

Một học viênở Hồ Bắc qua đời sau khi bị bức hại nhiều lần

Ông Vương Bang Cơ, từng làm việc tại Cục Vật tư Huyện Thông Sơn, tỉnh Hồ Bắc, đã bị giam giữ nhiều lần chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Đầu năm 2001, ông bị bắt vào Trại tạm giam Thông Sơn Số 1, rồi bị chuyển sang Trại Lao động Cưỡng bức Sa Dương hai năm. Cơ quan của ông Vương đã sa thải ông sau khi ông được trả tự do.

Vì đệ đơn kiện cựu lãnh đạo cộng sản Giang Trạch Dân vì tội khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà ông Vương bị bắt vào tháng 7 năm 2015. Tháng 1 năm 2016, ông bị lục soát nhà và bị kết án 3 năm tù, rồi bị giam tại Nhà tù Phạm Gia Thai.

Đến lúc gần mãn hạn, ông Vương đang trong tình trạng nguy kịch vì bị tra tấn nên được trả về nhà. Ông bị biến dạng khuôn mặt và rơi vào trạng thái hôn mê. Thể trạng của ông tiếp tục xấu đi, và ông qua đời vào đầu tháng 9 năm 2019 ở tuổi 71.

Một phụ nữ Thiểm Tây bị kết án 9 năm tù và phạttiền

Bà Mã Uẩn Hoa, 70 tuổi, là cư dân huyện Liên Hồ tỉnh Thiểm Tây. Bà bị đưa vào trại lao động hai lần và vào tù một lần trong 7 năm chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau phiên xử vào tháng 11 năm 2018, bà đã viết thư cho các quan chức để bảo vệ cho sự vô tội của mình. Chị gái của bà đã ngoài 80, bị sỉ nhục và đe dọa khi bà liên lạc với chính quyền để tìm cách giải cứu bà Mã.

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, Tòa án Liên Hồ đã kết án bà Mã 9 năm tù và phạt 20.000 tệ. Bà bị đưa vào Nhà tù Nữ Thiểm Tây và bị ngược đãi tàn bạo. Một người chị em khác của bà Mã là bà Mã Uẩn Tĩnh, cũng bị tra tấn tại Trại Tẩy não Thành phố Tây An nhiều lần, khiến bà bị suy đa tạng và qua đời vào tháng 6 năm 2012.

Nhiềungười cao tuổi khác bị tử vong

Bà Lương Văn Đức, một viên chức Cục Thương mại và Công nghiệp Thành phố Lô Châu, bị bắt vào năm 2015. Tòa án Giang Dương ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết án bà Lương 5,5 năm tù vào tháng 12 năm 2016 và phạt bà 10.000 tệ. Sau khi Tòa án Trung cấp Lô Châu giữ nguyên bản án sơ thẩm, bà Lương bị chuyển sang Nhà tù Nữ Long Tuyền vào năm 2017. Bà qua đời vào tháng 6 năm 2019 ở tuổi 64.

Khi bà Mạnh Hồng phát tài liệu về Pháp Luân Công tại Đại học Hắc Long Giang vào tháng 5 năm 2012, cảnh sát đã bắt và lục soát nhà bà. Tòa án Nam Cương đã kết án bà 7 năm tù, nhưng bà được tại ngoại do tuổi cao vì bà đã 72 tuổi. Chủ tọa Văn Lị Vinh và các quan chức khác đã bắt bà ngay tại nhà một lần nữa vào tháng 3 năm 2013, rồi đưa bà đến Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Bà Mạnh qua đời vào ngày 26 tháng 7 năm 2019, trong thời gian bị giam cầm, ở tuổi 79.

Kết án theo nhóm

Ông Lý Diên Xuân và vợ ông là bà Bùi Ngọc Hiền, cả hai đều 66 tuổi, ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc. Trong phiên xử tại Tòa án Xương Lệ vào tháng 5 năm 2019, thẩm phán không cho họ nói và cấm luật sư biện hộ cho học viên. Trong bản án công bố ngày 27 tháng 8, ông Lý bị kết án 7,5 năm tù giam và bị phạt 20.000 tệ, còn bà Bùi bị kết án 4 năm với mức phạt 5.000 tệ.

Bốn học viên cao tuổi bị kết án tại huyện Lệ Phổ, tỉnh Quảng Tây, vào tháng 5 năm 2019 gồm: bà Phan Mộng Phân, 71 tuổi, 7,5 năm; bà La Quế Phân, 70 tuổi, 7 năm; ông Diêu Đức Hoán, 53 tuổi, 8 năm; và ông Hoàng Mục Thanh, 59 tuổi, 3 năm. Bà Tăng Phượng Linh, 60 tuổi, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối do bị tra tấn nên không bị kết án.

Tương tự, trong chín học viên bị kết án vào tháng 1 năm 2019 tại thành phố Ba Trung, tỉnh Tứ Xuyên, có sáu người trên 70 tuổi. Tòa án Ba Trung đã kết án ông Trương Tân Vỹ, 89 tuổi, 3 năm tù; ông Trương Minh Lãng, 82 tuổi, 3 năm tù; ông Khang Tôn Lục, 71 tuổi, 3,5 năm tù; ông Chúc Thiên Quý, 71 tuổi, 2,5 năm tù; bà Nhạc Ánh Thông, 70 tuổi, 4 năm tù; ông Đại Vạn Nghĩa, 70 tuổi, 3 năm tù; và bà Chu Lệ Hoa, 62 tuổi, 4 năm tù. Ngoài ra, họ đều bị phạt tiền.

Theo thông tin do Minh Huệ Net thu thập được về các học viên Pháp Luân Công từ 65 tuổi trở lên, tháng 7 năm 2019 có 8 người bị kết án tù và 124 người bị bắt hoặc sách nhiễu, trong đó, người cao tuổi nhất là 90 tuổi. Vào tháng 8 năm 2019, ít nhất 52 học viên cao tuổi bị bức hại, trong đó có 36 người bị bắt và 16 người bị sách nhiễu, người cao tuổi nhất là 86 tuổi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/4/重阳节谈中共对老人们的迫害-394171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/10/13/180308.html

Đăng ngày 23-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share