Bài viết của Anh Tử

[MINH HUỆ 25 – 11 – 2009] Thượng nghị sĩ Canada, ông Consiglio Di Nino, một trong những người sáng lập Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công đã nói trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 11 năm 2009 rằng vụ kiện Giang Trạch Dân ở Tây Ban Nha là một hành động vô cùng dũng cảm.

Thượng nghị sĩ Consiglio Di Nino nói rằng ông đã nghe nói đến vụ kiện Giang Trạch Dân ở Tây Ban Nha. Ông nói: “Phải rất can đảm, tại thời điểm này thật không hề dễ dàng để chỉ trích Trung Quốc”.

Ông nói: “Mọi người muốn làm ăn với họ, nhưng ở địa vị của tôi thì cũng như vậy. Pháp Luân Công là môn tập luyện yên hòa, bất bạo động, điều mà tôi biết là họ không hề có tội, bạn biết đấy, hãy để họ được yên, vì tôi nói rất nhiều lần rằng, các học viên Pháp Luân Công là người Hoa, họ là con trai và con gái của đất nước Trung Hoa, họ phải được quyền tập luyện theo tín ngưỡng của họ. Tự do tín ngưỡng là một nguyên tắc cơ bản”.

Giáo sĩ Do Thái, tiến sĩ Reuven P. Bulka cũng đã biết về vụ kiện Giang Trạch Dân. Ông nói với phóng viên: “Tôi vui mừng khi họ (ý nói đến tòa án Tây Ban Nha) đang tiến hành vụ kiện đó”. Ông nói: “Họ nên tận dụng triệt để cơ hội này và phơi bày những gì đang diễn ra, và mang nó ra để thu hút sự chú ý của toàn thế giới”.

Giáo sĩ Bulka hy vọng vụ án này sẽ có tác động đến công lý quốc tế. Ông nói: “Nhưng điều quan trọng là, có lẽ người dân sẽ tỉnh ngộ và nhận ra đây là những vấn đề rất nghiêm trọng”.

Ông nói rằng chúng ta nên “tập trung vào sự thật. Con người đang giết hại con người để lấy nội tạng. Điều đó là không thể tha thứ được, đó là tà ác và phải chấm dứt ngay”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/25/213312.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/28/112682.html
Đăng ngày: 01 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share