Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-09-2019] Mới đây thẩm phán tòa phúc thẩm tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án năm năm tù đối với một học viên Pháp Luân Công mà không tổ chức phiên xét xử theo quy định của pháp luật. Trước khi đưa ra phán quyết, thẩm phán đã nỗ lực ép buộc học viên phải từ bỏ luật sư đại diện nhưng không thành công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Theo luật sư của ông Lý Thiệu Chí, người đã đến gặp ông Lý tại Trại tạm giam số 3 thành phố Trường Xuân vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, thẩm phán Hà Phúc ở Toà Trung thẩm thành phố Trường Xuân đã đe dọa bắt giữ vợ và bạn của vợ ông Lý nếu ông không chịu chấm dứt việc thuê luật sư.

Ông Lý cho biết thẩm phán đã cho ông xem một hình ảnh được chụp lại từ camera giám sát cho thấy vợ ông và người bạn lái xe đang bước xuống xe để vào trại tạm giam thăm ông từ nhiều tháng trước.

Tuy nhiên, ông Lý đã từ chối hợp tác và thẩm phán đã sớm tuyên bố giữ nguyên bản án tù của ông Lý mà không mở phiên xét xử.

Trước khi nỗ lực ép ông Lý từ bỏ luật sư đại diện, thẩm phán cũng ngăn cản không cho luật sư xem xét hồ sơ vụ án của ông.

Luật sư của ông Lý nói rằng ông đã tới Toà Trung thẩm thành phố Trường Xuân vào ngày 12 tháng 6 năm 2019 và được thẩm phán Hà đưa một bản điện tử hồ sơ vụ việc của ông Lý.

Nhưng luật sư đã sớm nhận ra rằng hồ sơ này có mật khẩu. Vì thế ông đã gọi cho thẩm phán để yêu cầu cung cấp mật khẩu. Tuy nhiên, vị thẩm phán lại nói rằng ông ta không biết và từ chối chuyển hồ sơ cho luật sư với lý do tài liệu có tính bảo mật cao.

Thẩm phán đã đề nghị luật sư tìm một đồng sự ở Trường Xuân để giúp ông xem tài liệu vụ việc ở tòa án. Luật sư đã hỏi thẩm phán rằng làm cách nào mà thẩm phán lại cho phép một luật sư khác không có quyền đại diện cho ông Lý được xem hồ sơ vụ việc mà không vi phạm tính bảo mật. Thẩm phán Hà đã không trả lời câu hỏi và từ chối cho phép luật sư đến xem hồ sơ vụ việc của chính thân chủ mình.

Cư dân Hắc Long Giang bị cảnh sát khu vực phụ cận cảnh sát Cát Lâm bắt giữ

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, một số cảnh sát thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã tới bắt giữ ông Lý (đã ngoài 50 tuổi) tại căn hộ của ông ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang (cách đó khoảng 273 km).

Cảnh sát nghi ngờ ông đã mua thẻ sim điện thoại di động cho một học viên khác ở tỉnh Cát Lâm để thực hiện các cuộc gọi cho người dân để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ông Lý bị đưa ra xét xử tại Toà án quận Nam Quan ở Trường Xuân vào ngày 16 tháng 11 năm 2018 và bị kết án vào ngày 10 tháng 5 năm 2019.

Trước đó ông Lý đã bị cầm tù năm năm từ năm 2006 đến năm 2011 chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Báo cáo liên quan:

Một phụ nữ bị bỏ tù vì mua thẻ SIM điện thoại di động, ba người khác bị kết án vì nghi ngờ có liên quan đến việc mua hàng của bà

Hắc Long Giang: Ông Lý Thiệu Chí đang chờ phán quyết mới nhất sau nhiều thập niên bị giam giữ và ngược đãi

Gia đình học viên Lý Thiệu Chí không được thông báo về việc ông bị bắt

Học viên Lý Thiệu Chí ở thành phố Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang bị liệt vì tra tấn

Một công an ép người dân làm giả chứng cứ gây bất lợi cho ông Lý Thiệu Chí ở tỉnh Hắc Long Giang


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/10/392660.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/18/179945.html

Đăng ngày 04-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share