Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2019] Ngày 8 tháng 8 năm 2019, khi bốn cư dân Trùng Khánh đang chuẩn bị rời khỏi nhà của một người bạn sau khi cùng nhau học xong các bài giảng của Pháp Luân Công, họ bị cảnh sát chặn lại.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các cảnh sát đã lục soát túi xách của bà Lưu Thành Bích, 73 tuổi và con gái bà, cô Điền Hồng, 43 tuổi, và tịch thu từ họ năm cuốn Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản, cuốn sách vạch trần bản chất tà ác của chủ nghĩa cộng sản và cách mà bóng ma cộng sản này âm mưu hủy diệt nhân loại thông qua việc hủy hoại văn hóa và đạo đức của con người.

Một học viên Pháp Luân Công khác có mặt đã hỏi các cảnh sát họ là ai và yêu cầu được xem thẻ cảnh sát của họ. Cảnh sát từ chối xuất trình và còng tay bà. Họ đã tiến hành lục soát nhà của bà Vương Mậu Như, 68 tuổi (chủ nhà nơi các học viên đến học Pháp.) Máy tính, các sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu.

Bà Vương và bốn vị khách của bà đã bị đưa đến Đồn Cảnh sát Quận Du Trung. Cảnh sát đã đo chiều cao, thu thập dấu vân tay, mẫu máu của họ và sau đó thẩm vấn họ.

Nhà của bốn vị khách này cũng bị lục soát, các máy tính và sách Pháp Luân Công của họ cũng bị tịch thu.

Cô Ngô Gia Thục và cô Chu Huệ Quần đã được thả vào khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 8. Sau đó, nhân viên từ các ủy ban khu phố của họ gần như ngày nào cũng sách nhiễu họ, khiến họ và gia đình họ không thể có được một cuộc sống bình thường.

Bà Vương, bà Lưu, và cô Điền đã bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Thạch Bản Pha vào ngày 9 tháng 8.

Công tố viên của Viện kiểm sát Quận Du Trung đã trả lại đồ sơ vụ án của cô Điền nhưng chấp thuận việc bắt giữ bà Lưu vào ngày 13 tháng 9. Cô Điền đã sớm được thả, nhưng mẹ cô vẫn hiện đang bị giam giữ và đối mặt với việc bị truy tố chỉ vì đức tin của mình.

Bà Vương cũng đang bị tạm giam, và tình trạng vụ án của bà hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/重庆73岁法轮功学员刘成碧被非法逮捕-393462.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/22/180010.html

Đăng ngày 30-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share