Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2019] Mới đây, một người phụ nữ góa chồng đã bị kết án 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lữ An Mẫn, 67 tuổi, trở nên hốc hác và nói năng không mạch lạc sau khi bị giam giữ 2 năm. Bà cũng mất khả năng tự chăm sóc bản thân, theo như con gái bà, người mới đến thăm bà tại Trại tạm giam Thị trấn Liên Hồ, cho biết.

Không rõ liệu người phụ nữ thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây hiện đã mất khả năng lao động này có bị chuyển đến nhà tù để hoàn tất bản án của mình hay không.

Ngày 16 tháng 10 năm 2017, cảnh sát đã xông vào nhà bà Lữ. Họ lục soát căn nhà và bắt giữ bà cùng con gái bà.

Con gái bà đã được thả ngay ngày hôm sau, nhưng bà Lữ vẫn bị giam tại trại tạm giam Quận Tân Thành rồi sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Thị trấn Liên Hồ.

Cảnh sát đã thẩm vấn bà hai lần. Khi bà từ chối ký tên vào biên bản thẩm vấn, họ dọa sẽ bắt giam con gái bà lần nữa nếu bà không ký.

Vụ bắt giữ bà Lữ đã được phê duyệt vào ngày 21 tháng 11 năm 2017. Cảnh sát đã trình hồ sơ của bà lên Viện Kiểm sát Quận Tân Thành ba ngày sau đó. Viện Kiểm sát này lại chuyển hồ sơ của bà tới Viện Kiểm sát Thị trấn Liên Hồ vào ngày 9 tháng 1 năm 2018.

Ngày 17 tháng 1, luật sư của bà Lữ đã đến Viện Kiểm sát Liên Hồ để nộp đơn kháng cáo cho vụ án của bà. Công tố viên Lý Tiếu Hạc đã từ chối gặp mặt và trao đổi với luật sư về vụ việc của bà.

Sau đó, luật sư phát hiện rằng công tố viên đã gửi trả hồ sơ cho cảnh sát vào khoảng ngày 16 tháng 3 năm 2018 và yêu cầu có thêm bằng chứng. Cảnh sát đã chuyển lại hồ sơ vào ngày 23 tháng 3.

Ngày 8 tháng 5 năm 2018, công tố viên đã truy tố bà Lữ và chuyển vụ án của bà đến Tòa án Thị trấn Liên Hồ.

Ban đầu, con gái bà Lữ đã gặp khó khăn trong việc tìm hồ sơ của mẹ cô trong hệ thống tòa án. Với sự giúp đỡ của luật sư, họ đã xác nhận rằng thẩm phán Quyền Ba Dung là người phụ trách vụ án này.

Bà Lữ đã bị xét xử tại Tòa án Thị trấn Liên Hồ vào ngày 16 tháng 11 năm 2018. Thẩm phán đã hoãn phiên tòa mà không đưa ra phán quyết.

Sau đó, gia đình bà Lữ đã tìm gặp thẩm phán Quyền để hỏi thông tin về vụ án của bà. Thẩm phán Quyền cho biết ông sẽ sớm đưa ra phán quyết nhưng ông vẫn đang đợi quyết định từ cấp trên.

Thẩm phán Quyền từ chối cho bà Lữ được tại ngoại và tiếp tục kết án bà ba năm tù giam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/21/179991.html

Đăng ngày 28-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share