Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-09-2019] Một cụ bà 82 tuổi ở Bắc Kinh đã bị bỏ tù vào tháng 8 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 18 tháng 4 năm 2019, bà Mã Tú Anh đã bị kết án một năm tù và phạt 2.000 tệ. Thẩm phán đã ra lệnh đưa bà đến trại tạm giam, bất chấp bà đã được tại ngoại điều trị trước khi bị kết án. Trại tạm giam địa phương đã từ chối nhận bà sau khi phát hiện bà bị bệnh lao. Công an đã giám sát bà tại nhà và bảo bà đợi thông báo tiếp theo.

Đến tháng 8, công an đưa bà đến bệnh viện và buộc bà khám sức khoẻ lần nữa. Sau đó bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Thiên Đường Hà.

Việc kết án bà Mã diễn ra sau gần bốn năm kể từ lần bà bị bắt vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 9 năm 2015.

Dù đã được bảo lãnh điều trị, công an vẫn bắt bà thêm hai lần vào năm 2016 và 2017. Họ cũng chỉ thả bà ra sau khi bà được bảo lãnh.

Ngày 5 tháng 11 năm 2018, Toà án Khu Đại Hưng đã xét xử bà. Bà đã tự biện hộ vô tội cho mình. Sau đó thẩm phán đã kết án bà năm tháng tù.

Ngoài bà Mã ra còn có bà Lục Tú Linh 80 tuổi, một người dân ở Bắc Kinh đã bị bắt vào tháng 8 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công và hiện vẫn đang bị giam giữ vào thời điểm bài báo này được viết.

Bài liên quan:

Cụ bà 82 tuổi bị kết án một năm tù vì phân phát tài liệu về đức tin của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/18/393461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/9/20/179974.html

Đăng ngày 29-09-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share